Phú Thọ: Đầu xuân suy ngẫm về giáo dục vượt khó vươn lên trong đại dịch CoVid 19

Đình Thơm

01/02/2022 21:54

Theo dõi trên

Ngày đầu Xuân Nhâm Dần có dịp suy ngẫm về sự vượt khó vươn lên của ngành giáo dục – Đào tạo tỉnh Phú Thọ khi phải chống chọi với đại dịch COVid 19.

 Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối, kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành, các tổ chức chính trị-xã hội, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân là tiền đề tạo điều kiện cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

dt1-2022-02-01t214709709-1643726907.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm cho tỉnh Phú Thọ

 

Ngay từ đầu năm học 2021 - 2022, toàn ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025 về phát triển giáo dục đào tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn; tổ chức các kỳ thi, cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng nhất là kỳ thi HSG quốc gia năm học 2021-2022; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp học đã được công nhận. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo, đặc biệt việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, về công tác xã hội hóa giáo dục. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; đổi mới cơ chế quản lý; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV đáp ứng yêu cầu mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và sách, thiết bị dạy học, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cũng gặp không ít khó khăn do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nên việc dạy, học thích ứng an toàn với dịch bệnh đã được ngành Giáo dục xác định chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; thực hiện tốt chương trình “Sóng và máy tính cho em”, dạy học trực tuyến,... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn Ngành.

Phú Thọ hiện có 950 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (891 trường và 59 nhóm trẻ độc lập tư thục), trong đó 843 cơ sở giáo dục công lập, 107 cơ sở giáo dục ngoài công lập (48 trường và 59 nhóm trẻ độc lập), có trên 380 nghìn học sinh (HS) và trên 28.000 cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên (trong đó có GV hợp đồng). Mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp tinh gọn đảm bảo điều kiện thuận lợi cho HS đến trường, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉ lệ huy động trẻ ra lớp ở mức cao. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học tiếp tục được duy trì ổn định và tiến bộ; chất lượng giáo dục vùng dân tộc được cải thiện. HS tỉnh Phú Thọ tham gia các kỳ thi, hội thi, thi HS giỏi Quốc gia, quốc tế luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành xếp hàng đầu cả nước. Số trường học đạt Chuẩn Quốc gia là 786/878 trường, đạt 89,5% vượt 5 trường so với kế hoạch năm 2021 (vượt 31% kế hoạch).  Các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 đảm bảo đúng tiến độ có chất lượng. Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đây là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ được tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phú Thọ là một trong 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao nhất toàn quốc. Kỳ thi chọn HSG Quốc gia lớp 12 THPT năm 2021 có 52 em đoạt giải, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành; công tác phổ cập giáo dục xoá mù chữ đứng thứ ba cả nước. Có 03 học sinh đoạt Huy chương Olympic quốc tế và khu vực. 01 HS THPT đoạt giải chính Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu năm 2021, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khen thưởng. HS tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, giao lưu qua Internet (tham gia giải Toán, tiếng Anh, Trạng Nguyên Tiếng Việt) Phú Thọ đứng trong tốp đầu toàn quốc, có trên 415 lượt HS đoạt giải cấp Quốc gia (đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay của ngành Giáo dục Phú Thọ). Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ xếp thứ hai trong ba tỉnh thành tỉnh thành đứng đầu cả nước về số lượng GV, HS tham gia và có chất lượng tốt nhất, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích nổi bật của Sở Giáo dục và Đào tạo:

dt2-96-1643727021.jpg
Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021

 

Năm 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm học 2020-2021 được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Sở GD&ĐT là 01 trong 04 sở, ngành được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Thành tích mà ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã “gặt hái” được trong năm qua là kết quả của sự quan tâm của hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, vận dụng sáng tạo, linh hoạt của ngành Giáo dục; đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ GV, HS tỉnh Phú Thọ.  Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” và vì “mục tiêu kép”, vừa tham gia tích cực trong phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho HS, GV, vừa hoàn thành kế hoạch năm học bảo đảm chất lượng.

dt3-66-1643727083.jpg
Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT trao thưởng cho học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt huy chương Olympic Quốc tế, khu vực.

 

Với quyết tâm “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt” cùng sự chủ động, linh hoạt, tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết trong toàn Ngành, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện hiệu quả, gặt gái thêm nhiều “quả ngọt”, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh.                                                                                                         

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Đầu xuân suy ngẫm về giáo dục vượt khó vươn lên trong đại dịch CoVid 19" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn