Phú Thọ: Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ Xuân Giáp Thìn 2024

Đình Thơm

16/02/2024 14:13

Theo dõi trên

Ngày 16/2/2024 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), đã diễn ra trọng thể lễ dâng hương Đền Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ..

dt1-2024-02-16t134129375-1708066163.jpgĐồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủydâng lễ vật lên Tổ Mẫu Âu Cơ

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể; lãnh đạo huyện Hạ Hoà và các huyện, thành, thị trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Các đại biểu đã thành kính tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, cầu mong phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình an, hạnh phúc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hạ Hòa cùng với muôn dân con Lạc, cháu Hồng nguyện hứa tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, chủ động, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đưa huyện Hạ Hòa phát triển nhanh và bền vữngcùng với cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

dt2-2024-02-16t134236985-1708067116.jpg

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng nhớTổ Mẫu Âu Cơ

Phần lễ được bắt đầu với nghi thức rướckiệu, lễ vật từ đình Đức Ông về đền Mẫu Âu Cơ. Đoàn rước di chuyển trong tiếng trống, tiếng nhạc, bát âm sáo nhị, tiếng phách vang lừng, kính cẩn thắp hương tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ là lễ hội lớn, mở đầu cho nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong dịp đầu năm mới. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống.

Ngoài phần lễ, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc…

dt3-2024-02-16t134307343-1708067246.jpgChủ tịch UBND huyện Hạ Hoà Nguyễn Ngọc Anh đọc Chúc Văn tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ

Theo truyền thuyết, vào ngày 7 tháng Giêng, Tiên nữ Âu Cơ giáng trần, gặp gỡ và kết duyên với Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành một trăm người con trai. 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả lên ngôi vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. 49 người con còn lại cùng mẹ Âu Cơ đi tiếp qua nhiều vùng khác nhau. Đến xã Hiền Lương,huyện H Hòa, thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp, đất đai màu mỡ… mẹ Âu Cơ liền dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Khi trang ấp đã ổn định, nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương sinh sống, Mẹ Âu Cơ đã chọn ngày 25 tháng Chạp cùng các tiên nữ bay về trời, để lại dưới gốc đa một dải yếm lụa. Chính tại nơi đó, nhân dân đã dựng ngôi miếu thờ phụng, đời đời hương khói. Từ đó hằng năm, nhân dân lấy mùng 7 tháng Giêng là ngày “Tiên giáng” và ngày 25 tháng Chạp là ngày “Tiên thăng”.

dt4-74-1708067327.jpgNghi thứcTế lễ tại đên Mẫu Âu Cơ.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và huyện Hạ Hòa cùng với sự thành tâm công đức của các tổ chức, cá nhân, Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ đã từng bước được tôn tạo, xứng đáng là nơi hội tụ của con cháu từ khắp mọi miền đất nước tìm về cội nguồn dòng giống Tiên Rồng theo đạo lý truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Năm 1991, Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Năm 2017, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Năm 2020, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ Xuân Giáp Thìn 2024" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn