Phú Thọ: Ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 diễn ra an toàn

Ngày 6/6, hơn 22.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên an toàn. Tuy nhiên có hai thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Long Châu Sa, huyện Lâm Thao và Hội đồng thi Trường THPTTrung Nghĩa, huyện Thanh Thủy.
dt1-2024-06-06t184224466-1717680546.jpgGiám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh (thư hai từ phải sang) kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Phù Ninh

Buổi sáng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong 120 phút. 22.324 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, vắng 105 thí sinh.Theo đánh giá chung, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, đồng thời vẫn có tính phân loại. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tinh thần vui vẻ, thoải mái vì làm được bài.

Đề thi môn Toán được giáo viên đánh giá bám sát chương trình, có sự phân hóa rõ ràng. Cấu trúc đề thi đã được thí sinh làm quen qua các đợt thi thử. Trong buổi thi môn Toán, số thí sinh không tham gia làm bài môn Toán là 103 em.

dt2-2024-06-06t184313006-1717680632.jpgGiám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Trung Giáp

Buổi chiều , đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 -2025 tại các Hội đồng thi: Trường THPT Phù Ninh, Trung Giáp, Tử Đà (huyện Phù Ninh).

Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các Hội đồng thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ kỳ thi đều tốt.

dt3-2024-06-06t184332498-1717680679.jpgGiám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Tử Đà

Đồng chí yêu cầu các Hội đồng thi cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy chế thi. Mỗi cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong quá trình làm bài thi hay phát tán đề thi ra ngoài, làm ảnh hưởng đến kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, giúp học sinh tự tin để thi đạt kết quả cao.