Sáng 9/1, Tạp chí Giáo dục và xã Hội phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức trao tặng áo ấm mùa đông năm 2023.
Đại diện đơn vị tài trợ chụp ảnh cùng cô và trò trường Mầm non Hy Cương
Về phía Tạp chí GD&XH có ông Vũ Đình Thơm, Trưởng ban bạn đọc Tạp chí Giáo dục và Xã Hội, đại diện đơn vị tài trợ là cá nhân một cô Hiệu trưởng và Hiệu trưởng các trường mầm non:Hoa Hồng, Hoa Mai, Sông Lô, Minh Nông, Bạch Hạc, Hoa Sen, Thụy Vân, Thanh Đình đã trao tặng áo ấm mùa đông cho các em học sinh trường ầm non Hy Cương.
Đại diện các đơn vị tài trợ chụp ảnh cùng cô và trò Trường tiểu học Chu Hóa
Tại trường tiểu học Chu Hóa các trường Trung học cơ sở Văn Lang, Tân Dân, Nông Trang, Vân Cơ, Thụy Vân, Kim Đức, Chu Hóa, Thanh Đình, đã trao tặng cho các em học sinh trường tiểu học Chu Hóa những chiếc áo ấm vô cùng ý nghĩa.
Đại diện các đơn vị tài trợ chụp ảnh cùng cô trò trường tiểu học Phượng Lâu
Tại trường tiểu học Phương Lâu và Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật các trường tiểuhọc Tân Dân, Đinh Tiên Hoàng, Gia Cẩm, Thọ Sơn, Vân Cơ, Vân Phú, Minh Nông, Minh Phương, Thụy Vân, Thanh Đình, Dữu Lâu, Thanh Miếu, đã trao tặng cho các em học sinh những chiếc áo ấm mang đạm tình cảm chia ngọt sẻ bùi đến với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện các đơn vị tài trợ chụp ảnh cùng cô trò trung tâm bảo trợ
Đây là một hoạt động tình nguyện thiết thực trong nhiều năm qua được Tạp chí Giáo dục và Xã hội tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, trường học, là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng xã hội với các em học sinh ở các trường vùng ven thành phố Việt Trì.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trường Trường mầm non Hoa Hồng mặc áo ấm cho học sinh trường mầm non Hy CươngCô giáo Lê Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Nông mặc áo ấm cho học sinh trường mầm non Hy Cươngcô giáo Đỗ Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Sông Lômặc áo ấm cho học sinh Trường mầm non Hy CươngCô giáo Nguyễn Thị Phương Thu, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Bạch Hạc mặc áo ấm cho học sinh trường mầm non Hy CươngCô giáo Nguyễn Thị Tín, Hiệu trường Trường mầm non Hoa Maimặc áo ấm cho học sinh Trường mầm non Hy CươngCô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang mặc áo ấm cho học sinh trường tiểu học Chu HóaCô giáo Hoàng Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đình mặc áo ấm cho học sinh trường tiểu học Chu HóaCô giáo Nguyễn Thị Hồng Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Nông Trang mặc áo ấm cho học sinh trường tiểu học Chu HóaCô giáo Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Hóa mặc áo ấm cho học sinh trường tiểu học Chu Hóa
Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng, những thành tựu nổi bật, những giải thưởng sân khấu quốc gia, quốc tế mà nghệ sĩ thủ đô đạt được. Xuyên suốt hội thảo bao gồm 10 bài tham luận được trình bày bởi các nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực sân khấu.
Sáng 25/4 tại khuôn viên công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc cuộc triển lãm mỹ thuật mang tên “Bài ca thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân (7/5/1955 - 7/5/2025).
Ngày 25/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố, ra mắt sản phẩm du lịch “Chiến khu xưa - trải nghiệm mới” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025.
Chương trình “Một thời hoa lửa” là hoạt động tiếp nối của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam tới công chúng, đặc biệt là các em học sinh để khơi dậy tình yêu lịch sử và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Cùng với hệ thống trưng bày cố định, chương trình sẽ là sự kết nối và bổ sung vào hoạt động tương tác, tăng cường giáo dục trải nghiệm và hứa hẹn trở thành hoạt động ngoại khóa ý nghĩa dành cho các em học sinh trong năm 2025.
Trong không khí rưng rưng nhớ về những ngày đầu tiên tiếp quản bệnh viện, BS. Dương Thị Mùi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên, cũng như những tâm tình khiến cả hội trường xúc động.
Nhằm thực hiện hóa định hướng chiến lược phát triển hạ tầng số, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã triển khai đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu (Data Center) – nơi được coi là “trái tim” của hệ thống công nghệ thông tin, là nền tảng chiến lược cho sự phát triển và bền vững của doanh nghiệp trong thời đại số.
Ngày 25/4, tại quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “50 Năm thống nhất và khát vọng vươn mình”.
Theo Sách Địa chí huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (tr.81, NXB Hà Nội, năm 2005): “Tại chân núi giếng Hang, làng Tây Mỗ, xã Hà Thái, có một ngôi đền Mẫu rất thiêng gọi là đền Bà Chúa Ba (tức Hoàng Thị Quế Hoa), đền quay mặt về hướng Bắc, đối diện là dãy núi Giang Hạc…”.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận - không chỉ tôn vinh hình tượng người phụ nữ trong văn hóa Việt, mà còn mang đậm tính nhân văn, hướng thiện, gắn kết cộng đồng.
Theo các chuyên gia, việc hệ thống y tế số 1 nước Mỹ Cleveland Clinic hợp tác cùng Vinmec
xây dựng bệnh viện quốc tế tại Cần Giờ (TP.HCM) không đơn thuần là một dự án y tế, mà
còn cho tầm nhìn dài hạn, cách làm bài bản và định hướng toàn cầu của Vingroup trong việc
kiến tạo siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ vươn tới đẳng cấp thế giới.
Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng, những thành tựu nổi bật, những giải thưởng sân khấu quốc gia, quốc tế mà nghệ sĩ thủ đô đạt được. Xuyên suốt hội thảo bao gồm 10 bài tham luận được trình bày bởi các nghệ sĩ gạo cội trong lĩnh vực sân khấu.
Theo Sách Địa chí huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (tr.81, NXB Hà Nội, năm 2005): “Tại chân núi giếng Hang, làng Tây Mỗ, xã Hà Thái, có một ngôi đền Mẫu rất thiêng gọi là đền Bà Chúa Ba (tức Hoàng Thị Quế Hoa), đền quay mặt về hướng Bắc, đối diện là dãy núi Giang Hạc…”.
Trong kho tàng văn học Việt Nam hiện đại, không ít tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng đã để lại dấu ấn sâu sắc bằng sức mạnh của tư liệu, cảm xúc và nghệ thuật. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng vừa mang giá trị tư liệu xác thực, vừa đạt tới cấu trúc nghệ thuật của một tiểu thuyết.
Ngày 25/4, tại quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “50 Năm thống nhất và khát vọng vươn mình”.
Giữa sắc trời rực rỡ của những ngày đầu hè, một luồng gió mới đang thổi bừng sức sống, mang theo thông điệp về vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt trên toàn thế giới. Không chỉ là một cuộc thi nhan sắc đơn thuần, Hoa Hậu Diva Doanh Nhân Việt Nam Quốc tế Toàn cầu 2025, là bản hòa ca của sự thành đạt, duyên dáng và khát vọng vươn xa. Được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Quốc tế SM Toàn cầu và bảo hộ bản quyền bởi Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam, sự kiện này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng của năm, nơi tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt thời đại mới - tự tin, tài năng và đầy cảm hứng.
Người Jrai có câu: “Bơ lan ninh nông thông atâu” nghĩa là “tháng nghỉ đi chơi lễ bỏ mả”. Cứ vào độ cuối tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, sau khi thu hoạch vụ mùa vừa xong, cũng là lúc đồng bào Jrai ở khu vực Bắc Tây Nguyên tổ chức lễ Pơ thi (Lễ bỏ mả) cho người chết. Chúng tôi vừa được tham dự Lễ bỏ mả vô cùng độc đáo của một gia đình người Jrai tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Ngày 10/12 vừa qua, Đức Long đã ký văn bản thỏa thuận tài trợ xây trường học (thông qua bố là người giám hộ) với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Theo đó, dùng tiền bán tranh của con tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng một ngôi trường tiểu học mới tại bản Hổi Xuân.