Phú Thọ: Trường THCS Hà Lộc “Dạy tốt, học tốt”

Đình Thơm

04/10/2022 20:38

Theo dõi trên

 Trường THCS Hà Lộc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) có 13 lớp với tổng số 525 học sinh với 29 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cua trường đạt trình độ chuẩn nghề nghiệp đào tạo.

dt1-54-1664890477.jpg
Ông Nguyễn Minh Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Thọ trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho Trường THCS Hà Lộc

Cô giáo Phạm Thị Kiều Oanh - Hiệu trưởng cho biết: Với quyết tâm xây dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, thân thiện, chất lượng, Trường THCS Hà Lộc thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Đặc biệt, việc triển khai các phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động, như: “Dạy tốt - học tốt”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã thu hút sự hưởng ứng của toàn bộ giáo viên và học sinh. Qua thực hiện phong trào, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy; học sinh tích cực rèn luyện, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Nền nếp, kỷ cương trong trường học được tăng cường; đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt. Phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo và tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong tình hình mới.

Việc “dạy thực chất, học thực chất” từng bước đi vào chiều sâu. Trường tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Trong 2 năm gần đây, Trường THCS Hà Lộc đều có học sinh đạt giải cao trong các kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp thị xã. Riêng năm học 2021 - 2022, trường giành 15 giải cấp thị xã, 2 giải cấp tỉnh.

dt2-53-1664890608.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ trao tặng máy tính cho Trường THCS Hà Lộc

 

Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, hiện đại. Trường THCS Hà Lộc có đủ các phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, các phòng chức năng, sân chơi bãi tập, khu vệ sinh, khu để xe cùng các trang thiết bị dạy học theo danh mục quy định. Năm 2010, trường được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt chuẩn quốc gia và được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Hiện nay cùng với chú trọng thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục nhằm huy động nguồn lực đầu tư, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học...  Phấn đấu giữ vững danh hiệu ngôi trường “Chuẩn” về mọi mặt.

dt3-39-1664890676.jpg
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hà Lộc

 

Trường THCS Hà Lộc được thành lập năm 1969. Sau hơn 50 năm xây dựng, Trường THCS Hà Lộc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Nhờ sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, Trường THCS Hà Lộc luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, “Dạy tốt, học tốt”, đạt được thành tích tốt, từng bước khẳng định chất lượng giáo dục. Trường được các cấp, các ngành trao tặng nhiều danh hiệu thi đua và Bằng khen, Giấy khen. Thành tích đạt được của trường trong những năm học qua là rất đáng tự hào. Thầy và trò Trường THCS Hà Lộc tiếp tục đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựngtrường thực sự là địa chỉ tin cậy đối với các bậc phụ huynh, nhân dân trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Trường THCS Hà Lộc “Dạy tốt, học tốt”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn