Ra mắt Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học

Chúc Sơn

16/06/2022 21:20

Theo dõi trên

Sáng 16 tháng 6 năm 2022, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan tạp chí khoa học thuộc tổ chức khoa học công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

ra-mat-cau-lac-bo2-1655431773.jpg
 

 

Tới dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí. Đồng chí Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin Truyền thông, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam... đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học.

Tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ: Là mạng lưới tự nguyện, phi lợi nhuận, phi hành chính. Các thành viên là Lãnh đạo các tạp chí của các Viện khoa học có cùng quyền lợi, trách nhiệm và bình đẳng trong mọi hoạt động.

Là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cơ quan tạp chí, để lãnh đạo các tạp chí chia sẻ kinh nghiệm, những chủ trương chính sách đáp ứng, thúc đẩy hoạt động để các tạp chí hoạt động ngày càng phát triển.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Là nơi tạo ra những hoạt động gắn kết giữa các tạp chí để nâng cao chất lượng nghiệp vụ; kết nối chức năng truyền thông, phổ biến kiến thức và chuyển giao khoa học công nghệ.

Trước mắt, các hoạt động của Câu lạc bộ hướng tới là: Tổ chức các cuộc gặp gỡ, tọa đàm, sinh hoạt Câu lạc bộ theo chủ đề gắn nghiên cứu với thực tiễn, gắn với các hoạt động chuyên môn của các tạp chí khoa học; Tổ chức giao lưu, kết nối, động viên các cơ quan tạp chí vào những dịp kỷ niệm; Liên kết và là cầu nối giữa cơ quan tạp chí với các cơ quan hữu quan; Xây dựng các chuyên đề đáp ứng yêu cầu truyền thông về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ; Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức các cuộc thi về sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ và các hoạt động xã hội.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ lãnh đạo tạp chí khoa học, đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - mong muốn các cơ quan tạp chí khoa học tăng cường kết nối, hợp tác để cùng nhau phát triển đúng tôn chỉ mục đích và lan tỏa có hiệu quả các thế mạnh của từng tạp chí trên từng lĩnh vực để cùng nhau tạo nên sự lớn mạnh chung của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

ra-mat-cau-lac-bo5-1655431773.jpg
Nhà báo Phạm Thị Mỵ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Các ý kiến phát biểu tại buổi lễ của các nhà báo: Phạm Thị Mỵ, Đặng Vũ Cảnh Linh, Lê Hồng, Nguyễn Quốc Hải, Phạm Việt Long, Đoàn Mạnh Phương, Bùi Công Phiếu, Chử Đức Toàn, Phan Văn Sáng, Trần Mạnh Chung... đã tập trung vào những vấn đề quan trọng trong việc cần thiết của việc kết nối, hội tụ các cơ quan tạp chí khoa học để cùng hợp tác, hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau cùng nâng cao chất lượng hoạt động của từng cơ quan tạp chí cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết như hội thảo, tọa đàm khoa học, các hoạt động xã hội, các giải thưởng bài báo, sáng kiến khoa học có giá trị. Ngoài ra, các ý kiến phát biểu còn tập trung khẳng định các tạp chí khoa học thuộc các tổ chức khoa học công nghệ Liên hiệp Hội Việt Nam là những tạp chí khoa học ứng dụng, gắn nghiên cứu với thực tiễn đời sống đã và đang đứng trước những thách thức và đòi hỏi ngày càng cao của thời đại công nghệ số, trong đó tạp chí khoa học ứng dụng không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ này.

PGS.TS Phạm Hữu Tiến - Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý - đại diện cho các cơ quan chủ quản của các tạp chí đã bày tỏ sự vui mừng trước việc các cơ quan tạp chí khoa học đã hình thành lên một mạng lưới liên kết có tính kết nối, lan tỏa cao. Ông tin tưởng rằng, với sự hợp tác liên kết này các tạp chí khoa học sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn nữa trên nền tảng của những tâm huyết và trí tuệ, những kinh nghiệm của thế hệ các nhà báo đi trước truyền cho thế hệ sau. Ông cũng mong rằng, các cơ quan chỉ đạo báo chí, các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cần tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các tạp chí khoa học trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ lãnh đạo tạp chí khoa học đã ra mắt gồm 4 thành viên: Nhà báo Phạm Thị Mỵ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Nhà báo Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng hai Ủy viên là Nhà báo Đặng Vũ Cảnh Linh và Nhà báo Đoàn Mạnh Phương.

Một số hình ảnh tại lễ Ra mắt câu lạc bộ

ra-mat-cau-lac-bo3-1655431773.jpg
Đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
ra-mat-cau-lac-bo6-1655431773.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo2-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo3-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo4-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo8-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo5-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo9-1655432040.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo7-1655432040.jpg
 
le-hong-1655432383.jpg
 
ra-mat-cau-lac-bo2-1655431773.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Ra mắt Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn