Thăm Điểm Cực Tây Việt Nam A Pa Chải– Mốc Giao Điểm Đường Biên Giới Ba Nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc

Vương Quốc Hoa

22/07/2023 11:51

Theo dõi trên

Cột mốc giao điểm đường biên giới do ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc cùng xây dựng, là mốc đơn cỡ đại, chất liệu bằng đá hoa cương, có ba mặt gắn Quốc huy và Quốc hiệu của ba nước. Mốc cao 2m bao gồm: Chỗ đặt mốc, Thân mốc và Đỉnh mốc (trong đó chỗ đặt mốc cao 0,4m, thân mố cao 1,5m, đỉnh mốc cao 0,1m, rộng 0,6m, sân mốc rộng 36m vuông).

Điểm cực Tây của Tổ Quốc

 Điểm cực Tây của Tổ quốc, A Pa Chải nằm trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Địa danh này cách thành phố Điện Biên Phủ 255km, cách thủ đô Hà Nội 675km địa danh này còn gắn liền với  cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc.

b1cuc-tay-viet-nam-1690001390.jpg
 

Mốc giao điểm đường biên giới ba nước được phân giới cắm mốc vào ngày 27/4/2005, hoàn thành ngày 7/5/205 theo nghị định thư về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam – Lào Trung Quốc. Cột mốc giao điểm nằm trên đỉnh núi Khoan La San, có độ cao là 1866,23m so với mực nước biển; tọa độ 22°24’02,295″ vĩ độ Bắc – 102°8’38,109″ kinh độ Đông. Cột mốc giao điểm đường biên giới do ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc cùng xây dựng, là mốc đơn cỡ đại, chất liệu bằng đá hoa cương, có ba mặt gắn Quốc huy và Quốc hiệu của ba nước. Mốc cao 2m bao gồm: Chỗ đặt mốc, Thân mốc và Đỉnh mốc (trong đó chỗ đặt mốc cao 0,4m, thân mố cao 1,5m, đỉnh mốc cao 0,1m, rộng 0,6m, sân mốc rộng 36m vuông).

b3vqh3-1690001947.jpg

Du khách bước trên bậc đá granit đến thăm Điểm cực Tây của Tổ quốc.

 

Từ mốc giao điểm đường biên giới Việt Nam – Lào đi theo hướng chung Nam – Đông Nam; đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc đi theo hướng chung Bắc – Đông Bắc.

Công trình Đường tuần tra biên giới (đoạn A Pa Chải – Tả Long San, tuyến nhánh  từ km5+900 lên mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào -  Trung Quốc do Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài là 8,9km. Đường bê tông dài 4,36km theo tiêu chuẩn đường tuần tra biên giới; đường đi bộ dài 3,6km; bậc lên mốc dài 0,94km làm bằng đá granit rộng 1,5m với 29 chiếu nghỉ và 541 bậc; khởi công ngày 12/10/2012, sau một thời gian thi công, đến ngày 31/12/2018 thì hoàn thành.

Nhiều du khách đến thăm Điểm cực Tây của Tổ quốc

Điểm cực Tây này cách đồn Biên phòng A Pa Chải hơn 5km đường chim bay,và 13,5km đường bộ. nhưng để đến được điểm này (đi bằng đường bộ, tính từ đồn Biên phòng A Pa Chải) du khách phải đi xe máy và đi bộ theo đường mòn trong rừng hơn 9km.

b4vqh4a-1690002178.jpg

Nhiều du khách Việt Nam đến thăm và chụp ảnh check in tại điểm cực Tây của Tổ quốc.

 

Lên đến mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc (mốc số 0) từ điểm cao cực tây này, phóng tầm mắt nhìn ra xa là cả một không gian bao la, rộng lớn, hùng vỹ, cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, tất cả các du khách đều tỏ ra hào hứng và tự hào về chủ quyền của dân tộc ta.

Đứng trên điểm cực Tây này của Tổ quốc, một nơi thiêng liêng và hùng vỹ, cảnh sắc thì tuyệt đẹp, vì vậy mà nơi đây cũng là một nơi điểm check in của của hầu hết tất cả các du khách. Với du khách người Việt Nam, những dịp vào ngày nghỉ lễ thường có hàng ngàn người đến thăm điểm cực Tây mỗi ngày.

Đến thăm Điểm cực Tây của Tổ quốc còn có rất nhiều du khách người Trung Quốc, và cả du khách Lào (vì nơi đây chính là đường biên giới chung của cả ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc).