Đà Nẵng: Làng gốm Thanh Hà rộn ràng chờ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chờ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026), các nghệ nhân làng gốm Thanh Hà, Hội An, TP Đà Nẵng dốc bao tâm huyết dày công nhào nặn nên hàng nghìn linh vật ngựa đặc sắc.
ba446870-1979-4181-8971-cc45cde6c828-1769674279.jpg
Các nghệ nhân trau chuốt tỉ mỉ từng tác phẩm

Những ngày cuối năm, phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng càng thêm nhộn nhịp. Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thắng lợi Đại hội lần thứ XIV của Đảng - Dấu mốc lịch sử quan trọng mở đầu kỷ nguyên mới của đất nước, đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng phấp phới  bay. Làng gốm Thanh Hà cũng vậy, cuối năm nay, song song với việc đón khách tham quan và trải nghiệm, các nghệ nhân Thanh Hà tất bật sản xuất linh vật ngựa phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây cũng chính là hướng đi mới những năm gần đây của làng gốm Thanh Hà vừa góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thêm sinh kế cho người dân làng nghề.

Bên lò nung rực đỏ, anh Lê Văn Nhật (37 tuổi) trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng tỉ mỉ khắc họa những chi tiết cuối cùng cho cặp bình hoa hình ngựa trước khi đưa vào lò nung. Theo lời nghệ nhân trẻ này, gần cả tháng nay, cả gia đình anh “chạy” hết công suất ở cơ sở sản xuất gốm nhằm gấp rút hoàn thành hàng đống đơn để kịp giao cho khách hàng thập phương bày trí đón Tết.

60b4e894-c3ff-4371-9e21-83c32a15393c-1769674279.jpg
Các tác phẩm lớn phải mất nhiều ngày liền để hoàn thành

“Năm Bính Ngọ nên hầu hết các sản phẩm đều trang trí, gắn họa tiết liên quan đến chú ngựa. Phải làm sao cho đẹp nhất, có hồn nhất. Trong quá trình nhào nặn, nếu công đoạn dựng phôi để tạo hình tương đối đơn giản thì việc khắc họa đôi mắt của chú ngựa đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ rất cao”, anh Nhật chia sẻ.

Cách cơ sở anh Nhật không xa, anh Nguyễn Văn Hoàng cùng cộng sự của mình cũng đang tỉ mẩn trau chuốt cặp linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hàng năm, anh Hoàng cùng cộng sự sẽ nhận đơn đặt hàng làm 3 cặp linh vật biểu tượng của năm mới phục vụ trưng bày trên các tuyến đường dẫn vào làng gốm Thanh Hà. Năm nay, cơ sở anh sẽ làm 2 con ngựa bằng gốm để phục vụ cho việc trưng bày.

“Hy vọng, khi linh vật ngựa trình làng sẽ thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm", người nghệ nhân trẻ háo hức kỳ vọng.

7c77c67c-63b6-471e-85d8-9ba7e9885082-1769674379.jpg
Tò he hình ngựa cũng được sản xuất phục vụ chơi Tết ở phố cổ Hội An

Theo ghi nhận của chúng tôi, những mẫu linh vật ngựa tại làng gốm Thanh Hà rất độc đáo, đẹ mắt phục vụ thị trường Tết 2026.Các mẫu ngựa năm nay khá đa dạng về kích thước và kiểu dáng. Từ những chú ngựa nhỏ xinh làm quà lưu niệm cho du khách, đến những mẫu linh vật “mã đáo thành công” kích thước lớn để trưng bày ở các không gian rộng.

“Mã đáo thành công” với chú ngựa phi nước đại, biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và sự kiên trì, dùng làm lời chúc thăng tiến, thuận lợi trong công việc, đặc biệt vào dịp khai trương hay năm mới rất ý nghĩa. Ngoài mẫu “mã đáo thành công”, nhiều cơ sở gốm làng Thanh Hà cũng sản xuất mẫu “lộc mã”. “Lộc mã” được các nghệ nhân tạo hình mập mạp, đầy đặn hơn. Hình ảnh này không chỉ tạo nên nét khác biệt trong tạo hình gốm men mà còn mang biểu tượng của sự giàu sang, phú quý.

Theo các nghệ nhân, để hoàn thiên một tác phẩm linh vật ngựa thì tùy vào kích thước nhưng hầu hết cũng mất rất nhiều thời gian. Từ khâu tạo phôi, nung, tráng men,… Mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ, trau chuốt để tạo ra tác phẩm đẹp nhất.

Làng gốm Thanh Hà nằm bên dòng sông Thu Bồn thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Làng với lịch sử hơn 500 năm thăng trầm, nơi đây không chỉ một làng nghề mà nay trở thành điểm đến văn hóa – lịch sử thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Năm 2025, làng gốm Thanh Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025”, khẳng định sức hút và vị thế của một làng nghề truyền thống giàu bản sắc giữa lòng phố cổ Hội An.