Trận chiến Long Bình (Kỳ 2): Phương án tác chiến mục tiêu Long Bình (Kho 53) đêm 12 rạng 13/8/1972

Quy luật tuần tra, canh gác: Từ 20 giờ - 24 giờ, chúng nó có bắn pháo về phía tây nam, 1 lần bắn từ 4 - 6 quả, xen kẽ các chuồng cu, chúng bắn M79 ra trước tiền duyên. Từ 21 giờ - 23 giờ, chúng nó tuần tra một vòng, có khi dùng xe ô tô Honda tuần tra qua các lô cốt: 1 lô cốt, chúng đánh 3 tiếng kẻng.

Đêm nào chúng dùng xe đưa về ga Hồng thì đêm ấy có bộ binh đi tuần. Nhưng rất thưa: 1 giờ 30 - 2 giờ 00, chúng đi một lần, có đêm trực thăng soi đèn. Cụ thể, các mũi của đồng chí Tư, đồng chí Lũy đột kích hướng đông, qua 9 lớp hàng rào, vượt qua lộ tuần tra, qua tuyến lô cốt, chòi cu. Sau vào bên trong được 300 m, đến khu kho dài 30 m, rộng 15 m, cao 5 m. Có cửa sắt đóng lại.

Kho này chúng xây bằng 1 lớp thẳng. Khu này cách khu kia từ 50 - 60 m. Mỗi kho đều có ống thông hơi, đều có lưới sắt chắn chung quanh, chúng đắp đất dày 2 m.

Riêng mũi đồng chí Ngô Văn Sơn, Đại đội trưởng Trinh sát 53 (sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân), đột kích từ hướng Đông Bắc vào; cũng qua 9 lớp rào, 4 con lộ và các chuồng cu. Sâu bên trong 300 m, phát hiện được kho cũng cấu trúc như trên.

Khái quát về địa hình mục tiêu: Mục tiêu nằm ở Tây Bắc Sài Gòn, một dãy đồi gồm 6 quả núi tiếp nhau, chạy từ Đông Nam xuống hướng Đông Bắc, thu hình cánh cung.

So với mặt phẳng, cao từ 80 - 100 mét. Về phía Nam và Đông Nam có sông Đồng Nai chạy cặp sát mục tiêu, hướng Đông Bắc có sông Buông rộng khoảng 30 m, sâu khoảng 1 m. Nước chảy xiết. Nơi đây trước là rừng già và trảng trống.

Trước đây, thực dân Pháp lợi dụng địa hình thiên nhiên để làm căn cứ. Năm 1954, thực dân Pháp rút khỏi, bọn ngụy quyền tay sai chiếm giữ nơi này để đàn áp phong trào cách mạng. Năm 1965, chúng biến nơi này thành thuộc địa tương đối lớn ở miền Đông nói riêng và ở miền Nam nói chung.

dai-ta-nguyen-van-tai-1786585799.webp
Đại tá Nguyễn Văn Tải

I. Địch xung quanh căn cứ: Về hướng Đông Bắc có căn cứ Biên Hòa.

Tây Nam có Chi khu Trảng Bom. Mục tiêu chạy từ Đông Bắc xuống Tây Nam, chiều dài 15 - 17 km, rộng từ 7 - 9 km.

- Lực lượng bên trong gồm có:

- Bộ Tư lệnh Hỗn hợp Việt - Mỹ.

- Bộ Tư lệnh Lục quân.

- Bộ Tư lệnh Quân cảnh 19.

- Bộ Tư lệnh Hậu cần Liên hợp.

- Liên đoàn gồm có 4 C, 1 D.

Bãi quân:

- 1 D tiếp tế phục vụ.

- 1 D bổ sung thay quân.

- 1 D xe tăng.

Ngoài ra còn có Liên đoàn vận tải trên bộ và dưới sông.

Cụ thể về quân số, phương tiện bao nhiêu chưa nắm chắc được. Nhưng hiện nay, theo nguồn tin Quân báo biết, với lực lượng trên, chúng đóng thành nhiều khu vực nhưng có tính chất liên hoàn, nhất là khu vực kho tàng chúng để riêng biệt.

Kết quả nghiên cứu: Ta đã nắm được về khu vực kho tàng, về chướng ngại vật của địch có 9 lớp rào gồm nhiều loại: bùng nhùng, mái nhà, mắt sàng; ta phải qua 4 con lộ tuần tra, qua tuyến lô cốt và dãy chuồng cao.

Ánh sáng chúng dùng loại bóng đèn 500 W, 1 lô cốt 4 đèn pha cực mạnh.

a081997e6f3e8660df2f-1786585837.jpg
Tháp canh và hàng rào bảo vệ ngoài khu nhà kho đạn dược. Tổng kho Long Bình được bố phòng rất chặt chẽ với các lô cốt, hầm hào; xung quanh được bao bọc từ 7 đến 12 lớp rào. Ảnh: Redsvn

Quy luật tuần tra, canh gác

- Từ 20 giờ - 24 giờ, chúng nó có bắn pháo về phía Tây Nam, 1 lần bắn từ 4 - 6 quả, xen kẽ các chuồng cu, chúng bắn M79 ra trước tiền duyên. Từ 21 giờ - 23 giờ, chúng nó tuần tra một vòng, có khi dùng xe ô tô Honda tuần tra qua các lô cốt: 1 lô cốt chúng đánh 3 tiếng kẻng.

- Đêm nào chúng dùng xe đưa về ga Hồng thì đêm ấy có bộ binh đi tuần. Nhưng rất thưa: 1 giờ 30 - 2 giờ 00, chúng đi một lần, có đêm trực thăng soi đèn. Cụ thể, các mũi của đồng chí Tư, đồng chí Lũy đột kích hướng Đông, qua 9 lớp hàng rào, vượt qua lộ tuần tra; qua tuyến lô cốt, chòi cu. Sau vào bên trong được 300 m, đến khu kho dài 30 m, rộng 15 m, cao 5 mét, có cửa sắt đóng lại.

nara-111-ccv-21-cc47028-long-binh-post-aerial-view-1967-1786585825.jpg
Kho vũ khí được Mỹ xây dựng từ năm 1965 tại Long Bình - Ảnh : Wikpedia.

-     Kho này chúng xây bằng 1 lớp thẳng. Khu này cách khu kia từ 50 - 60 m. Mỗi kho đều có ống thông hơi, đều có lưới sắt chắn chung quanh, chúng đắp đất dày 2 m.

-    Riêng mũi đồng chí Ngô Văn Sơn, Đại đội trưởng Trinh sát 53 (sau này được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân), đột kích từ hướng Đông Bắc vào; cũng qua 9 lớp rào, 4 con lộ và các chuồng cu. Sâu bên trong 300 m, phát hiện được kho cũng cấu trúc như trên.

-    Nhưng đặc biệt, kho này 2 dãy không đóng cửa. Bên trong chúng để đạn pháo 105 ly và cối 106 ly, chúng còn để nguyên trong vỏ cát tông và hòm gỗ.

-    Riêng 2 mũi trên, khi đột nhập vào kho, chúng chứa gì chưa biết cụ thể.

-    Để đảm bảo chắc, anh em đã cưa thử 1 chiếc khóa, biết chúng dùng loại thép trắng. Để nghiên cứu, khóa này có khả năng 100% cưa được, chỉ còn trở ngại là không mở được cửa.

-    Về mũi đồng chí Lũy, anh em đã dùng lực đẩy cửa nhưng không thấy nhúc nhích, có khả năng chúng để xi măng để giữ cửa, kho chúng để một đống cát.

-    Mũi đồng chí Sơn: Mỗi kho chúng dùng 1 ống chữa cháy.

2aoboqpp4qad6zaaycj9sdopfympybntwdk9wca8-1786585843.jpg
Sơ đồ mục tiêu tổng kho Long Bình ( Kho 53) do Ông Nguyễn Văn Tải vẽ

Qua nghiên cứu rút ra mạnh, yếu của địch

 MẠNH CỦA ĐỊCH:

- Mục tiêu là căn cứ lớn, sở vùng sâu, ít bị đánh. Biết lợi dụng và cải tạo địa hình. Biết bố trí lực lượng và hỏa lực để ngăn chặn ta từ xa, xung quanh có một hệ thống ấp chiến lược bao bọc vòng ngoài.

- Đây là một cứ điểm từ năm 1967 - 1968 chưa bị đánh đau, đồng thời chúng đã càn đi quét lại, hòng thực hiện âm mưu thâm độc.

- Tính chất cứ điểm này là dự trữ các loại phương tiện chiến tranh có tính chất chiến lược, cho nên thông tin liên lạc nội bộ của chúng tương đối nhanh, cũng như sự chi viện cấp trên của chúng và bọn xung quanh.

ĐIỂM YẾU CỦA ĐỊCH:

- Địch nói chung và cứ điểm này nói riêng đang trên đà thất bại, bị động, hoang mang, lúng túng, bản chất hiếu chiến, ngoan cố. Nhưng thực chất ghét chiến tranh, đòi hòa bình.

- Bọn Mỹ ở nơi này chúng chỉ dựa vào hỏa lực máy bay mang tính chất chính quy hiện đại bên ngoài. Nhưng thực chất rất tồi tệ, nhất là trong tình hình hiện nay. Nước Mỹ rối ren, ngay trong chính giới Mỹ cũng bị phân hóa. Mặt khác, bọn địch ở đây đang mong hóng về nước, do đó sức chiến đấu giảm sút.

- Lực lượng đông, nhiều binh chủng, nhiều bộ phận, khó chỉ huy, thường ỷ vào nhau. Mặt khác, giữa Mỹ và Ngụy lại mâu thuẫn nhau, ngày càng không tin Ngụy. Ngược lại, đóng quân đã lâu, hơn nữa nằm trong hậu cứ ít bị đánh nên chủ quan trong việc canh gác, bố phòng còn sơ hở. Hơn nữa, cách đánh của binh chủng ta, chúng đối phó không kịp, ngày càng hoang mang.

- Qua nghiên cứu ta thấy: Tấn công của ta vào căn cứ tương đối lớn, nhưng lực lượng chủ yếu là bọn giữ kho tàng. Bằng các phương tiện hiện đại đã được tập trung thành một chỗ.

- Lực lượng bên trong Mỹ, Ngụy và nhiều thành phần, nhiều binh chủng, sức chiến đấu và sự hiệp đồng không được chặt chẽ. Ta lại tấn công đúng với thời cơ của chúng ta, càng làm khuấy động chính giới Mỹ, làm cho tinh - thần ngày càng hoang mang, sự phản ứng đối phó ngày càng hạn chế và địch đang bị động, lúng túng, thất bại nặng nề.

- Đồng thời, ta biết lợi dụng chỗ sơ hở của địch, làm cho kẻ địch từ chỗ mạnh thành yếu; những điểm yếu thành yếu luôn.

2aoboqpozynv0hswfcygk1qu6lecd4ntbgnwvgs4-1786585849.jpg
Phương án tác chiến mục tiêu kho Long Bình do ông Nguyễn Văn Tải viết trong sổ tay .

QUÁN TRIỆT VÀ TÌM HIỂU NHIỆM VỤ THẤY KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI NHƯ SAU:

A. Thuận lợi: Được sự chỉ đạo của R và trực tiếp của Đảng ủy Đoàn Đặc công 113. Mặt thuận lợi cho đoàn là có C2 là một đơn vị xuất sắc trong việc bám trụ, am hiểu nhiều về địa bàn hoạt động, cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, có tinh thần xông lên với Chiến dịch Nguyễn Huệ.

B. Khó khăn: Đoàn mới thành lập, cán bộ, chiến sĩ hiểu nhau còn ít, cho nên việc lãnh đạo và chỉ huy có gặp khó khăn. Mục tiêu thì sâu, phần lớn là cán bộ, chiến sĩ mới chuyển vào chiến trường, chiến đấu về cách ăn ở của địa bàn mình hoạt động, thời gian thì gấp, nhiệm vụ nặng nề. Yêu cầu cao về việc chỉ huy, do đó việc chỉ huy, lãnh đạo có gặp khó khăn.

Qua khó khăn và thuận lợi trên, đoàn thành lập ban chỉ huy trận đánh D9-D2, Đ8 đã thành lập ban chỉ huy gồm có các đồng chí cán bộ D9-C2. Đi sâu vào lãnh đạo và chỉ huy từng mặt cụ thể hơn; như chuyển hóa tư tưởng cho cán bộ của D9 về phương thức tác chiến tốt.

Tập trung C1B; C2, Y12 huấn luyện kỹ thuật cho bộ đội, cụ thể là phá vỡ chướng ngại vật của mục tiêu, kỹ thuật tiền nhập.

Căn cứ vào nhiệm vụ của Đảng ủy và ban chỉ huy D9-Y12.

Dùng lực lượng và tinh là 34 đồng chí.

Mở 3 cửa trên một hướng Đông Nam và Đông Bắc. Bí mật ra vào từ đầu đến cuối.
Trận đánh phá hủy 150 kho chiến lược của mục tiêu E.

Phương châm: Dùng lực lượng vừa tinh đánh lớn, phá hủy phương tiện chiến tranh. Thủ đoạn luồn sâu, ém sẵn, đánh trúng, đánh hủy diệt.

Phương thức: Hoàn toàn dùng kỹ thuật tiền nhập, đánh đồng loạt, sử dụng lực lượng cụ thể 34 đồng chí; đánh 2 mũi ở 2 hướng Đông và hướng Đông Bắc.
Nhiệm vụ chủ yếu là: Đồng chí Hoạt, đồng chí Mạnh.

Tổ 4 đồng chí, Nhâm tổ trưởng tổ cắt rào; đồng chí Tư mũi trưởng.

Trang bị: 1 đồng chí 3 quả, mỗi quả nặng 2 kg (72 kg C4) = 46 quả.

AK 4 khẩu, K54 (1), kéo cắt rào (1), cưa (5), thủ pháo dù 6 quả, 46 kíp hẹn giờ loại A; 36 kíp hẹn giờ loại B; xà beng 1 - 2 cái, túi thủ pháo mỗi người một cái (chỉ tiêu diệt, phá hủy 30 kho).

B. NHIỆM VỤ CỦA MŨI CHỦ YẾU II (Gồm C2; Trinh sát: D9) 12 đồng chí

Mũi 2: Đồng chí Lũy mũi trưởng, đồng chí Đồng mũi phó, đồng chí Khiêm chính trị viên mũi.

Chia thành 4 tổ, có nhiệm vụ đột kích từ Đông sang Tây khu vực như trên.

Chiều sâu tính từ kho thứ I: từ 1.000 - 1.400 m.

Chiều rộng từ 300 - 400 m.

Trang bị.

Chỉ tiêu:

M1. 30 - 32 = 35 kho.

M2. 30 - 32 = 35 kho.

M3. 30 - 30 = 40 kho.

Trang bị: Mỗi đồng chí 3 quả - 1 quả 2 kg hợp chất C4; thành 46 quả; 72 kg C4.

Kíp số 8 - 46 cái - AK 4.

Kíp loại A 30 cái - K54 (1), cưa sắt (6).

Kíp loại B 16 cái.

Xà beng 2; túi thủ pháo 12; thủ pháo dù 5.

Tổ 1: Đồng chí Đường, Sâm, Viện.

Tổ 2: Đồng chí Thiện, Hồng, Thắng.

Tổ 3: Lũy, Thục, Quỳnh.

NHIỆM VỤ MŨI THỨ YẾU 3 LÀ:

Mũi 3: C1 + TS + D9 gồm có đồng chí Ngô Văn Sơn mũi trưởng; đồng chí Phương CTV.

Đồng chí mũi phó gồm 10 đồng chí - có 3 tổ, nhiệm vụ đột nhập từ hướng Đông Bắc sang Tây Nam. Đặt mìn vào khu kho dã chiến, chiều sâu tính từ kho thứ nhất vào là 100 - 120 m. Rộng 8 - 100 m; 01 tổ đảm nhiệm một dãy kho.

Trang bị: 1 đồng chí 4 quả nổ. Trong đó có 3 quả 1,2 kg = 40; 64 kg C4, thủ pháo 05, kéo cắt rào (2), 40 kíp hẹn giờ loại A: 30C - loại B 10.

AK: 03 khẩu, đạn 60 V - K54 2 khẩu.
Chia 3 tổ.

Tổ 1: Đồng chí Khâm tổ trưởng; Mỹ, Tưởng, Tài.

Tổ 2: Đồng chí Sơn tổ trưởng: Chung, Thương.

Tổ 3: Đồng chí Nho cắt rào, Phương, Hòa, Lam.

MỆNH LỆNH HỢP ĐỒNG:

Ngày N4: Buổi sáng hạ mệnh lệnh trên sa bàn, cán bộ mũi trưởng, tổ trưởng, quán triệt mục đích, yêu cầu trận đánh đối với anh em. Quán triệt sâu sắc về phá vỡ chướng ngại vật, nêu lên hết mạnh, yếu chung và riêng, giao nhiệm vụ trên sa bàn 4-10-12-13, thảo luận phương án tác chiến của mũi và tổ mình.

Ngày N-3-7-15: Gói thuốc, buộc lượng nổ và chuẩn bị trang bị cá nhân, từ 16h00 các tổ lên báo cáo công tác chuẩn bị, mệnh lệnh hành quân 2h00 ngày N, 24h00 A1 bắt đầu xuất phát; 1h - 9h00 ngày N2 có mặt tại A2. Yêu cầu tại A2 ăn ở nhỏ lẻ, ở đâu biết đó.

Từ 11h - 13h00 ổn định ăn ở, từ 14h00 - 17h00 sinh hoạt hành quân, rút kinh nghiệm. Cán bộ lên báo cáo ngày N1.

6h00 - 9h00 cán bộ D phổ biến cách mang vác lượng nổ.

Từ 14h - 16h00 chuẩn bị ngay thuốc ngụy trang, từ 15h - 17h00 cán bộ mũi lên báo cáo.

Ngày N: Từ 7h00 - 9h00 ta lắp hỏa cụ và lượng nổ; 14h - 16h00 chuẩn bị cá nhân; 16h30' cán bộ lên nhận lệnh xuất kích, 17h00 trinh sát bám ra chốt.

21h00 tổ cắt rào ra vị trí ngụy trang, cán bộ mũi trưởng đi với mũi cắt rào; 21h30 cắt nhát kéo đầu tiên; 23h cắt nhát kéo cuối cùng.

23h35' được phép tiền nhập.

24h00 người cuối cùng vào trong hết hàng rào.

715714121-2766178997081842-7355783860063741055-n-1786586891.jpg
Đồng chí Ngô Văn Sơn Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 53 ( mũi trưởng trong bài ) - Ảnh : lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Yêu cầu

Cán bộ mũi trưởng, mũi phó ở vị trí 2 bên ngoài mép lộ, quan sát địch thật kỹ từ gần đến xa, bắt liên lạc giữa 2 đồng chí bằng ký ám hiệu.

05 mũi 1 và mũi 2 có mặt tại vị trí của mình. 0h00' cưa ống khóa, 2 đồng chí cảnh giác.

Mũi 3: 23h40' được phép đưa lực lượng vào vị trí, 0h10' có mặt tại vị trí đánh phá; 0h15' bắt đầu cưa.
2h00 cả 3 mũi cưa xong, yêu cầu khi cưa: cách 1 kho cưa 1 kho.

Mỗi tổ có trách nhiệm một dãy kho, khi đặt lượng nổ thì đặt từ trong ra theo kiểu cuốn chiếu.
Kíp hẹn giờ loại B hẹn trước; loại A đặt sau.

Yêu cầu mang chốt an toàn về, 2h10' cắn kíp; cả 3 mũi.

3h00 người cuối cùng ra hết hàng rào ngoài.

3h30' có mặt tại chỗ chỉ huy sở.

3h40' tổ chốt bờ đê rời khỏi vị trí.

4h30' ngày N+1, tổ chốt lộ chiến thuật rời khỏi vị trí.

6h20' ngày N+1 có mặt tại A2; ngày N+3 về tại A3.

Ký tín, ám hiệu ngày N-3

Mật khẩu: Long Thành; đáp: Bà Rịa; đếm trắc lưỡi cộng tròn 6.

Đêm N hỏi: Quyết; đáp: Thắng; trắc lưỡi +6.

Ngày N+1 cầm lá giơ lên, hạ xuống 3 lần; đáp lại bằng cành lá hoặc mũ 3 lần.n

huan-chuong-tcsl-1786585858.webp
Huân chương chiến công hạng nhất của Đại tá Nguyễn Văn Tải

(Còn nữa)

Đón đọc Kỳ 3 - Trận chiến Long Bình