Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều ngày mưa lũ, thời tiết ngày 15/9 thuận lợi, mực nước sông Ô Lâu giảm, tạo điều kiện cho các lực lượng tiếp tục triển khai phương án cứu hộ.
Tại hiện trường, đơn vị cứu hộ huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện và nhân lực để xử lý chiếc sà lan đang nằm úp giữa dòng sông. Các thợ lặn phải tiếp cận dưới nước, cắt bỏ những phần bị vướng, tháo gỡ vật cản bám quanh thân sà lan trước khi tiến hành trục vớt.
Đến khoảng 17h ngày 15/9, chiếc sà lan bị lật úp được làm nổi trở lại. Lực lượng cứu hộ tiếp tục hút nước bên trong. Đến 17h20, sà lan được di chuyển về hạ lưu và neo đậu tại vị trí an toàn.
Riêng phần máy móc, thiết bị của sà lan vẫn đang chìm dưới nước. Lực lượng chức năng dự kiến tổ chức cắt rời và trục vớt số thiết bị này trong ngày 16/9.

Chiếc sà lan cuối cùng của cầu Mỹ Chánh được giải cứu khỏi hiện trường.
Trước đó, ngày 13/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Ô Lâu, tỉnh Quảng Trị dâng cao, dòng chảy mạnh cuốn 3 sà lan về phía hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Các sà lan mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình giao thông đường sắt, đường bộ và hoạt động vận tải đường thủy.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng triển khai phương án giải cứu. Chiều 13/9, một sà lan được giải phóng khỏi vị trí mắc kẹt. Đến chiều 14/9, chiếc sà lan có kích thước lớn nhất cũng được di dời khỏi khu vực hai mố cầu. Đến chiều tối ngày 15/9, chiếc sà lan cuối cùng đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt.