Quảng Trị: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý các điểm sạt lở

Tính đến sáng ngày 15/9, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã làm gần 900 nhà dân bị ngập, hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở, ngập sâu. Mực nước trên các sông đang xuống, hàng nghìn người được sơ tán trước đó đã trở về nhà an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 7h sáng ngày 15/9, khu vực phía Bắc tỉnh còn mưa nhỏ đến mưa vừa, phía Nam không mưa. Mực nước trên các sông tiếp tục xuống; sông Gianh tại trạm Đồng Tâm ở mức 7,47m, trên báo động I 0,47m, các sông còn lại đã xuống dưới báo động I.

Tuy nhiên, giao thông vẫn còn nhiều điểm bị ảnh hưởng. Có 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý bị ngập, tắc giao thông. Trong đó, quốc lộ 15 tại xã Phong Nha ngập 0,35m; đường tỉnh 559B tại xã Kim Phú ngập sâu tới 1,7m; cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588a ngập hơn 0,4m.

Theo ghi nhận của Phóng viên Tạp chí Điện tử Văn hoá và Phát triển ghi nhanh, tính đến cuối giờ chiều ngày 14/9, chiếc sà lan lớn nhất trong sự cố 3 chiếc sà lan mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc sà lan nhỏ hơn bị lật nghiêng.

1-1789446180.jpg

Chiếc sà lan lớn nhất đã được lai dắt về nơi neo đậu

Hiện chiếc sà lan còn lại có kích thước nhỏ hơn đang bị lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Ô Lâu. Nhiều thiết bị của sà lan này có thể mắc dưới đáy sông, gây khó khăn cho công tác trục vớt. Lực lượng cứu hộ sẽ lặn xuống sông để tháo gỡ các thiết bị, vật cản trước khi trục vớt chiếc sà lan cuối cùng.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, phương tiện có tải trọng lớn và bị mắc vào các kết cấu của cầu. Chúng tôi tiếp tục thực hiện phân luồng, đảm bảo tuyến giao thông đường thủy để tiếp tục trục vớt sà lan thứ 3 hiện nay đang bị lật úp tại khu vực sông. Hy vọng sẽ nhanh chóng thành công việc trục vớt để đảm bảo thông tuyến cho việc đi lại.

2-1789446124.jpg

Trường học tại xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt

Một điểm trường tiểu học và THCS tại Ba Lòng bị ngập từ 0,5-1,1m, khu tập thể cũ ngập trên 1,9m. Khoảng 77m hàng rào Trường Tiểu học và THCS Đakrông bị sạt, hư hỏng.

Trong sản xuất nông nghiệp, 334,5ha lúa bị ngập, đổ ngã; 18,5ha hoa màu và 19ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm chết 1.250 con gia cầm tại xã Lao Bảo và cuốn trôi một con bò tại xã Tà Rụt.

3-1789446638.jpg

Đoạn kè bị sạt lở khoảng 100m gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Tại xã Mỹ Thủy, khoảng 600m bờ biển bị sạt lở, sâu 4-6m, có nơi biển ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Tại xã Dân Hóa, khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối tại khu vực Bãi Kiểm hóa, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m, cũng bị sạt lở.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Tuyến đường từ thôn Trầm, xã Khe Sanh vào khu vực Hướng Linh cũ nay là thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị sạt lở, bị chia cắt hoàn toàn. Để duy trì việc đi lại, phục vụ cứu trợ và nhu cầu dân sinh, địa phương đã đề nghị Công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tạm thời đi qua khu vực đập thủy điện.

4-1789446787.jpg

Khắc phục sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi xã Hướng Phùng

Ngoài điểm sạt lở trên tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng cũng ghi nhận sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ bản Chênh Vênh lên đèo Sa Mù.

Tại Km1+500 trên tuyến đường liên xã Hướng Tân cũ - Hướng Linh cũ (nay là xã Khe Sanh và Hướng Phùng) một khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương sạt xuống, phủ lấp mặt đường. Khu vực này có địa chất phức tạp, mưa lớn có thể làm tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không đi vào những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở.