Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Nông Trang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tác của Nhà trường. Về phía Trường Đại học Hùng Vương có TS. Đỗ Khắc Thanh – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường.

TS. Đỗ Khắc Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu nhấn mạnh, bước vào năm học 2026–2027, Nhà trường đứng trước những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về đổi mới, sáng tạo và chất lượng giáo dục đại học. Trong bối cảnh đó, thông điệp “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất” được xác định là định hướng xuyên suốt cho năm học. Đây là hướng đi có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Người học hôm nay không chỉ cần một tấm bằng mà cần được trang bị năng lực để bước vào một thế giới nghề nghiệp luôn biến động.

TS. Đỗ Khắc Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương. Ảnh: Trần Thắng
Trường Đại học Hùng Vương xác định xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục tạo cơ chế thúc đẩy phát triển đội ngũ trình độ cao, phấn đấu đến năm 2030 có từ 50% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ. Mục tiêu này cho thấy Nhà trường đặt chất lượng con người vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển.

Một trong những định hướng đáng chú ý được đặt ra trong năm học mới là mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hùng Vương trở thành trung tâm tri thức phục vụ tỉnh Phú Thọ và khu vực. Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác doanh nghiệp, tri thức cần được chuyển hóa thành giá trị thực tiễn; để giáo dục đại học thực sự trở thành một nguồn lực cho phát triển.

Một năm học mới bắt đầu, Trường Đại học Hùng Vương, năm học 2026–2027 được mở ra bằng một định hướng khá rõ ràng: đổi mới để nâng cao chất lượng; chuyển đổi số để tạo phương thức phát triển mới; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và đất nước.
