Đại hội đã tiến hành kiện toàn Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới với 5 đồng chí được bầu. Ông Phạm Khắc Thưởng – Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam – tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Chi bộ Cơ quan Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2027.
Phát biểu tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng thay mặt Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch VUSTA gửi lời chúc mừng tới toàn thể đại biểu và cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Ông đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam trong hơn 40 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt, các hoạt động của Tổng hội ngày càng phong phú, chuyên sâu và hiệu quả, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện xã hội.

“VUSTA rất tự hào khi có Tổng hội Xây dựng Việt Nam là một trong những hội thành viên tiêu biểu. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng Tổng hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong sự nghiệp phát triển đất nước”, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.
Bí thư Đảng ủy VUSTA cũng bày tỏ kỳ vọng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ chế, chính sách mới – như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ – Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động phản biện, tư vấn chính sách trong lĩnh vực xây dựng, góp phần cùng đội ngũ trí thức cả nước hiện thực hóa lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trí thức là nguyên khí của quốc gia, là những người làm hưng thịnh cho đất nước, làm rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi”.
Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Phạm Khắc Thưởng khẳng định, Tổng hội Xây dựng Việt Nam luôn kiên định thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước.
Theo ông Thưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội đã thực hiện tư vấn, phản biện nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Địa chất và Khoáng sản… Đồng thời, Tổng hội đã tổ chức 13 hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành với các chủ đề thiết thực như: phát triển nhà ở xã hội, vật liệu xây dựng và nhà ở phát thải các-bon thấp, chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững, giải pháp ứng phó lũ quét – sạt lở đất tại vùng núi phía Bắc...

Trong nhiệm kỳ 2025–2027, Chi ủy và Chi bộ Cơ quan Tổng hội Xây dựng Việt Nam cam kết tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các hoạt động chuyên môn, phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời tăng cường phối hợp với các hội thành viên trong hệ thống VUSTA để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước bền vững.