
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình Xuân Bính Ngọ (2026) địa điểm diễn ra lễ hội tại sân vận động thôn Bản Kè, xã Lâm Bình (không gian lễ hội kéo dài từ đầu cầu Nà Ky đến sân vận động thôn Bản Kè).
Lễ hội diễn ra với với hai phần: phần lễ và phần hội, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã Lâm Bình.
Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống; trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương.
Đặc biệt, tại ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tái hiện nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Dao; tổ chức lễ hội bắt cá, hội thi chọi dê, hội thi khâu còn đẹp, giải bóng chuyền hơi nam…
Lễ hội Lồng Tông là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian mang bản sắc văn hóa tộc người Tày ở Lâm Bình.

Đồng bào Tày coi lễ hội Lồng Tông là tài sản văn hóa tinh thần vô giá, bởi nó chứa đựng mong ước, niềm tin thiêng liêng, cháy bỏng của mỗi người dân về một cuộc sống yên lành, no đủ; đồng thời cũng chứa đựng đầy đủ những nét tinh túy trong bản sắc văn hóa của người Tày như: văn hóa ẩm thực, nghệ thuật dân ca, dân vũ, phong tục tập quán, trò chơi dân gian…
Không chỉ là dịp để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Lễ hội Lồng Tông còn là không gian hội tụ, giao lưu và gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã Lâm Bình.
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, tiếng trống hội vang lên hòa cùng tiếng hát then, tiếng đàn tính tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc màu truyền thống.
Du khách đến với ngày hội không chỉ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc mà còn có cơ hội thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, tìm hiểu nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây.
Thông qua việc tổ chức lễ hội quy mô, bài bản, xã Lâm Bình tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.