Tuyên Quang: Xã Bình An ứng phó thiên tai, bảo vệ người dân, giữ vững sản xuất

Địa hình chia cắt, nhiều khe suối, taluy dốc khiến xã vùng cao Bình An (Tuyên Quang) luôn đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở mỗi khi mưa lớn. Chủ động phương án ứng phó từ sớm, từ xa đang giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ người dân và giữ vững sản xuất nông nghiệp.
binhan-1-1785673789.jpg
Lãnh đạo xã Bình An cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra thực tế khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn thôn Khánh Hòa, xã Bình An

Ông Ma Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, ngay từ trước mùa mưa bão, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai; yêu cầu các thôn, cơ quan, đơn vị rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn. Đội xung kích phòng, chống thiên tai được kiện toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với các hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chính quyền địa phương chủ động tuyên truyền, vận động di dời đến nơi an toàn khi có mưa lớn kéo dài. Các vị trí ngầm tràn, khu vực nước dâng nhanh đều được bố trí lực lượng ứng trực, kiên quyết không để người dân qua lại khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Song song với đó, xã tổ chức kiểm tra các công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm; xây dựng phương án ứng phó riêng đối với từng khu vực xung yếu. Các khe suối, cống thoát nước, ngầm tràn được huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, hạn chế ách tắc, giảm nguy cơ ngập úng. Đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở, địa phương chủ động bố trí kinh phí sửa chữa, gia cố taluy, khắc phục các điểm xuống cấp; đồng thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn sửa chữa nhà ở, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Trong đợt mưa lớn xảy ra vào tháng 7/2026 vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to đến rất to, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê, có 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, trong đó 4 hộ ở thôn Nà Mỵ bị sạt lở taluy dương phía sau nhà, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao và phải di dời khẩn cấp. Tuyến đường Nà Cọn - Nà Đông, đoạn qua khu vực Pù Te bị sạt lở làm hư hỏng khoảng 30 m tường chắn đất. Hai công trình thủy lợi Thẳm Đăng và Phiêng Luông bị vùi lấp, cuốn trôi tổng cộng 60 m kênh mương.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 3,2 ha lúa và gần 1,3 ha ngô tại các thôn Nà Vài, Nà Cọn, Phiêng Luông, Nà Coóc, Chẩu Quân và Bản Píat. Đây đều là những diện tích sản xuất quan trọng của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều hộ gia đình vùng cao.

binhan-2-1785673790.jpg
Những trường hợp gia đình có nguy cơ cao sạt lở taluy dương phía sau nhà, chính quyền địa phương thực hiện vận động, hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp đến nơi an toàn ↵

Ngay sau thiên tai, xã Bình An đã huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và các tổ xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời nhanh chóng thống kê thiệt hại để đề xuất chính sách hỗ trợ theo quy định. Các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân khôi phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, rà soát hiện trạng các công trình thủy lợi, giao thông để sớm sửa chữa, phục vụ sản xuất.

Cũng theo ông Ma Công Thành, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống ven khe suối hoặc dưới chân taluy dốc, là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, công tác rà soát, cảnh báo và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân luôn được xác định là giải pháp lâu dài nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Hệ thống thông tin cảnh báo được duy trì thường xuyên thông qua loa truyền thanh, điện thoại và các nhóm Zalo của thôn. Khi có tình huống phát sinh, các lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm thông tin thông suốt và hỗ trợ người dân kịp thời.

Với sự chủ động từ khâu phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đến khắc phục hậu quả, xã Bình An đang từng bước nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ đời sống người dân và giữ vững sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.