Tuyên Quang: Xử lý nghiêm vụ xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CSGT trên mạng xã hội

Chiều 22/3, theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang: Đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT trên địa bàn.

Trước đó, trên không gian mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều bài đăng, video livestream phản ánh việc lực lượng CSGT Tuyên Quang kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế ô tô. Tuy nhiên, các nội dung này mang tính một chiều, sai sự thật, thậm chí có dấu hiệu cắt ghép, xuyên tạc nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Theo xác minh, khoảng 15h ngày 15/3, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 01, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã dừng kiểm tra xe ôtô BKS 43A-407.16 do ông Trần Văn H (SN 1981, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

csgt-tuyen-quang-1-1774182378.jpg
csgt-tuyen-quang-2-1774182378.jpg
Làm việc với CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang các đối tượng thừa nhận vi phạm khi tung tin sai sự thật ↵

Kết quả đo cho thấy, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,047 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, lái xe Trần Văn H. và hai người đàn ông đi cùng trên xe là Nguyễn Mạnh Tr, SN 1986 và Trần Bá Tr, SN 1977, cùng trú ở xã Hàm Yên (Tuyên Quàng) đã không công nhận kết quả.

Đồng thời cố tình đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng trước đó đã được kiểm tra tại một chốt CSGT cách khoảng 10km và không phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Không dừng lại ở đó, hai người đi cùng đã sử dụng điện thoại cá nhân liên tục áp sát khu vực bảo đảm TTATGT (có căng dây) để quay video, chụp ảnh, livestream trực tiếp, phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vụ việc.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy: Phương tiện có di chuyển qua khu vực có một tổ công tác (tổ CSGT địa bàn Yên Sơn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT) cách vị trí kiểm tra khoảng 8km, nhưng tổ công tác đang làm việc tại đó không dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera hành trình của chính phương tiện của Trần Văn H điều khiển, kết quả cho thấy, từ khi xe xuất phát đến khi bị kiểm tra nồng độ cồn tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân, phương tiện trên chưa bị bất cứ tổ CSGT nào dừng xe.

Chỉ khi đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, thấy CSGT ra tín hiệu thì tài xế đã điều khiển phương tiện quay đầu nhằm né tránh việc kiểm tra, kiểm soát, sau đó đã bị lực lượng CSGT chống quay đầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Như vậy, nội dung các đối tượng đưa ra đã bị kiểm tra nồng độ cồn là bịa đặt, không đúng sự thật.

sailech-1774182518.jpg
Các bài viết trên mạng xã hội facebook với những thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng chức năng

Tại cơ quan chức năng, người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn cũng như việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Lái xe H. cho biết, sở dĩ anh ta tung tin bịa đặt để nhằm không bị CSGT xử lý.

Tuy nhiên, các nội dung sai lệch sau đó đã bị một số tài khoản mạng xã hội lợi dụng, khai thác và lan truyền với mục đích công kích, bôi nhọ lực lượng CSGT Tuyên Quang, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Hiện vụ việc đã được Phòng CSGT chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc đưa tin sai sự thật, vu khống, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, tuân thủ pháp luật; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Người dân nên tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống và kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; quản trị viên các hội, nhóm trên mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải công khai.