
Diễn đàn là không gian kết nối giữa các trường đại học, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của các cơ sở giáo dục đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, diễn đàn nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình “Đại học Đổi mới sáng tạo”, nơi hoạt động nghiên cứu, đào tạo và khởi nghiệp được tích hợp nhằm tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thông qua thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.
Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam (VNEI), sự phát triển đột phá của mỗi quốc gia đều khởi nguồn từ tri thức và tư duy đổi mới. Trong phát triển nền kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo là động lực cốt lõi và hợp tác quốc tế là bệ phóng đưa Việt Nam vươn tầm thế giới. Trên hành trình đó, các trường đại học mang sứ mệnh là hạt nhân trung tâm, nơi chuyển giao công nghệ, ươm tạo các doanh nghiệp dẫn dắt tương lai và kiến tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao.
Còn ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho rằng, diễn đàn là lời cam kết mạnh mẽ, là cầu nối chiến lược gắn kết chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, cùng nhau vẽ nên bức tranh khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam thời kỳ mới. Đây không chỉ là nơi trao đổi học thuật chuyên môn và kết nối hệ sinh thái mà còn là nơi các trường đại học cùng chia sẻ định hướng, sáng kiến và mô hình hợp tác nhằm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn mới.

Diễn đàn tập trung vào trao đổi các nội dung liên quan tới ươm tạo và đầu tư mạo hiểm từ đại học cùng các bài học từ hệ sinh thái quốc tế. Qua đó, các diễn giả đã chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng, vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm trong trường đại học nhằm thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu và phát triển startup công nghệ. Đáng chú ý, ông Hub Langstaff, Giám đốc Văn phòng Việt Nam Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss Entrepreneurship Program) đã chia sẻ về kinh nghiệm hơn 10 năm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua mạng lưới cố vấn quốc tế, kết nối nguồn lực và hỗ trợ các startup nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. “Hành trình 10 năm đồng hành quý giá vừa qua với các bạn Việt Nam của chúng tôi chính là nền tảng vững chắc để chúng ta tin tưởng vào sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa của khu vực đại học trong giai đoạn tới”, ông Hub Langstaff cho hay.
Trong khuôn khổ diễn đàn, tọa đàm chính sách và hợp tác quốc tế với phiên đối thoại của đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện các trường đại học đã thẳng thắn chia sẻ, thảo luận về các cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến nghị tháo gỡ rào cản chính sách và tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học và khởi nghiệp sáng tạo.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia VNEI 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chính thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND và ra mắt Ban vận động Quỹ. PFUND được định hướng phát triển theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 210/2025/NĐ-CP, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số và công nghệ chiến lược như ICT, AI, Big Data, 5G/6G, bán dẫn và chuyển đổi số; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt từ cộng đồng cựu sinh viên (alumni), doanh nghiệp và đối tác công nghệ nhằm hỗ trợ startup công nghệ thông qua mô hình “smart money” gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Học viện.
Tại diễn đàn cũng đồng thời diễn ra lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao 2026 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng với chủ đề: “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học và mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm phát thải và phát triển bền vững. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm hai bảng: Dành cho đối tượng tham dự là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; dành cho đối tượng tham dự là các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Giải Nhất mỗi bảng của cuộc thi có tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng, cùng các gói hỗ trợ ươm tạo, cố vấn và kết nối đầu tư trị giá hàng trăm triệu đồng dành cho các dự án tiềm năng. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng có giá trị khác.