Văn nghệ sĩ vùng đồng bằng sông Cửu Long tích cực sáng tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Trần Quốc Giang (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)

21/12/2022 15:34

Theo dõi trên

Trong ngày (20-21/12/2022), tại Trung tâm Chính trị thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động VHNT Liên kết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

1-kien-giang-1671609825.jpg
Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về VHNT, 13 Hội VHNT Khu vực ĐBSCL đã và đang tham mưu cho cấp ủy tổng kết đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới và những nghị quyết, văn bản liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ, trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là bài phát biểu của Tổng Bí thư về “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

Năm 2023, các Hội VHNT Khu vực ĐBSCL sẽ tập trung vào các nội dung tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm của Đảng về VHNT, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên; tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ của từng địa phương phát huy năng lực, tạo ra những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật cao, phản ánh sâu sắc hiện thực, hướng tới các giá trị “chân- thiện- mỹ”, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện con người trong thời kỳ mới. Các Hội VH   NT tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động liên kết: Thành phố Cần thơ đăng cai cuộc thi sáng tác sân khấu (Bài ca vọng cổ); tỉnh Bến Tre đăng cai cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL; tỉnh Trà Vinh đăng cai Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VIII ĐBSCL lần thứ 28...

Năm 2022 các Hội VHNT Khu vực ĐBSCL đã tập trung thực hiện các hoạt động liên kết, đăng cai tổ chức các cuộc thi, như: Liên hoan Ảnh (Trà Vinh), chủ đề  “Vùng đất - Con người ĐBSCL hội nhập và phát triển”, với 2.056 ảnh, trao 01 Huy chương vàng (HCV), 02 Huy chương bạc (HCB), 03 Huy chương đồng (HCĐ) và 4 giải khuyến khích; triển lãm Mỹ thuật (Vĩnh Long) đã trao 20 giải thưởng; Cuộc thi Ca khúc (Tiền Giang) với 216 tác phẩm; Cuộc thi Bút ký (Bạc Liêu) với gần 100 tác phẩm của trên 50 tác giả,… và nhiều hoạt động văn học nghệ thuật đã thu hút hàng ngàn tác phẩm của hàng trăm tác giả từ 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham gia, tham dự, nhiều tác phẩm được trao giải và gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

2-kien-giang-1671609966.jpg
Các Hội, Hội Liên hiệp VHNT Khu vực ĐBSCL tham quan Di tích Nhà tù Phú Quốc

 

Riêng Hội VHNT tỉnh Kiên Giang, ngoài thực hiện tốt vai trò là Hội trực, điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên kết, tổ chức thành công hội nghị sơ, tổng kết,… còn tham gia và tổ chức tốt các hoạt động VHNT trong khu vực ĐBSCL. 

Ngoài ra, tại Hội nghị tổng kết còn được nghe đồng chí Đặng Thị Hồng Gấm- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phú Quốc, đại diện cho lãnh đạo Thành phố Phú Quốc báo cáo việc tổ chức Đại hội Hội VHNT thành phố Phú Quốc lần I thành công tốt đẹp, với 03 Phân hội (Văn học; Âm nhạc-Sân khấu-Biểu diễn; Nhiếp ảnh-Mỹ thuật) với 47 hội viên; và thông tin tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Qua Hội nghị tổng kết hoạt động VHNT Liên kết Khu vực năm 2022, đồng chí Đặng Thị Hồng Gấm cũng mong muốn văn nghệ sĩ ĐBSCL qua giao lưu cũng quan tâm, có nhiều tác phẩm, quảng bá hình ảnh, con người Phú Quốc.

Sự liên kết giữa các Hội VHNT Khu vực ĐBSCL đã duy trì 35 năm, đây là một trong những nét đặc thù trong hoạt động văn học nghệ thuật so với cả nước; mang lại nhiều hiệu quả tích cực, thu hút văn nghệ sĩ quan tâm; tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động, trong sáng tác trên lĩnh vực VHNT trong khu vực và cả nước.

Bạn đang đọc bài viết "Văn nghệ sĩ vùng đồng bằng sông Cửu Long tích cực sáng tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn