Vĩnh Phúc: Làng Đồng Bùa, xã Tam Quan (Tam Đảo) xây dựng khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu hướng tới thu hút khách du lịch

Xuân Bân - Tiến Dũng

13/09/2023 22:35

Theo dõi trên

Đồng Bùa, xã Tam Quan là một trong 5 làng ở huyện Tam Đảo được chọn xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu trong số 28 làng văn hoá kiểu mẫu đợt đầu của tỉnh Vĩnh Phúc.

b1vp1-1694618746.jpg

Nhà văn hoá 250 chỗ ngồi trong khu thiết văn hoá kiểu mẫu làng Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo đang khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Tiến Dũng

Sáng 13/9, trời lất phất mưa, hướng dẫn chúng tôi tới thăm thực địa xây dựng khu thiết chế làng văn hoá kiểu mẫu Đồng Bùa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Phùng Quang Đạt cho biết: Làng Đồng Bùa có diện tích 125 ha ở ngay chân dãy núi Tam Đảo phong cảnh rất đẹp. Làng này có 503 hộ với 1.557 nhân khẩu, trong đó hơn 2/3 nhân khẩu là dân tộc Sán Dìu; 96% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá. Việc triển khai xây dựng khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu được dân làng đồng thuận cao. Một số hộ dân ở làng Đồng Bùa đã nhất trí nhận tiền đề bù hơn 1,3 ha đất ruộng ở trung tâm làng để ưu tiên xây dựng khu thiết chế văn hoá gồm các hạng mục chủ yếu như Nhà văn hóa với hội trường 250 chỗ ngồi và sân bãi; Khu thể dục thể thao; Khu vườn dạo, vườn hoa cây xanh; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ ô tô… Tổng mức đầu tư xây dựng khu thiết chế làng văn hoá kiểu mẫu 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, ngân sách huyện 5 tỷ đồng. Làng Đồng Bùa đã xây dựng khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu từ ngày 3/6/2023. Đến thời điểm gần giữa tháng 9/2023, Nhà văn hoá xây mới cùng nhiều hạng mục đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ hoàn thành toàn bộ khu thiết chế văn hóa kiểu mẫu làng Đồng Bùa, dự kiến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành.

b2abvt2-1694619536.jpg

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Phùng Quang Đạt (áo trắng - bên trái) kiểm tra hoàn thiện trần Nhà văn hoá trong khu thiết chế làng văn hoá kiểu mẫu Đồng Búa sáng 13/9/2023. Ảnh: Tiến Dũng

Chúng tôi đã đi dự khánh thành một số khu thiết chế làng văn hoá kiểu mẫu ở các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, trong đó có những nhà văn hoá cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá cũ và có những nhà văn hoá xây mới nhưng có thế nói là Nhà văn hoá xây mới tại khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu làng Đồng Bùa, xã Tam Quan sắp hoàn thành có hình dáng thiết kế thanh thoát, đẹp hơn cả, phản phất bản sắc văn hoá dân tộc Sán Dìu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Phùng Quang Đạt, sở dĩ xã Tam Quan chọn thôn Đồng Bùa xây dựng khu văn hoá kiểu mẫu đầu tiên của xã vì thông qua đầu tư xây dựng khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu thành nơi không chỉ sinh hoạt văn hoá cộng đồng trên cơ sở đó trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút khách du lịch trên đường tới tham quan Tây Thiên, nghỉ mát Tam Đảo. Do đó, cùng với xây dựng, đưa vào hoạt động khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu này, theo chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã Tam Quan khuyến khích hỗ trợ vốn ban đầu cho những hộ có kinh nghiệm và khả năng làm kinh tế ở làng Đồng Bùa phát triển các Mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại, Mô hình cửa hàng tiện lợi, Mô hình dịch vụ ăn uống, Mô hình điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương, Mô hình du lịch cộng đồng (Homestay), du lịch nông trại (Farmstay), Mô hình vườn sản xuất. Việc hỗ trợ vay vốn ban đầu để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Phúc. Bước đầu cũng đã có một số hộ đăng ký làm các thủ tục hành chính để được hỗ trợ vốn ban đầu phát triển các Mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại.

Khu thiết chế văn hoá kiểu mẫu làng Đồng Bùa nằm trên tuyến giao thông vành đai nối liền 2 khu du lịch Tây Thiên, Tam Đảo, nếu hoạt động tốt cùng với phát triển các Mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại gắn với bản sắc văn hoá dân tộc nơi đây sẽ là nơi thu hút khách du lịch.

Từ xây dựng, đưa vào hoạt động làng văn hoá kiểu mẫu Đồng Bùa, xã Tam Quan sẽ đúc rút kinh nghiệm xây dựng 11 làng văn hoá kiểu mẫu còn lại trong thời gian tới.