Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức thành viên trong Cụm thi đua. Hội nghị do đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì.
Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đổi mới phương thức hoạt động
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng khẳng định: phát huy truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, năm 2025, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 9 tổ chức thành viên gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai các hoạt động thi đua bài bản, chất lượng, đúng với Bản giao ước thi đua đã ký kết.
Các hoạt động thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (diễn ra ngày 26–27/12/2025 tại Hà Nội) và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, các tổ chức trong Cụm đã chủ động cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vừa giữ vững ổn định tổ chức, vừa xây dựng các phong trào thi đua ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, hiệu quả
Các đơn vị trong Cụm đã tích cực tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chủ đề hoạt động rõ ràng, có trọng tâm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Dù mang những đặc thù và phương thức hoạt động khác nhau, 9 tổ chức thành viên đều chung mục tiêu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Báo cáo tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2025, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các tổ chức trong Cụm vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần động viên cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp Hội vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên tiếp tục được quan tâm, đặt ở vị trí trung tâm.
Nhiều phong trào thi đua thiết thực, giàu ý nghĩa xã hội
Năm 2025, các tổ chức thành viên trong Cụm đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động quy mô lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tiêu biểu như: phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Hội Cựu chiến binh Việt Nam); xây dựng, sửa chữa gần 3.000 “Mái ấm tình thương”; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); phát động đợt thi đua cao điểm “120 ngày sáng tạo, bứt phá” và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xuân biên giới – Tết biển đảo” (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); vinh danh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông (Hội Nông dân Việt Nam); trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 42 công trình và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
Thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Hội nghị đã thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua năm 2026, trong đó nhấn mạnh: tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức thành viên; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua gắn với chuyển đổi số; tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị lớn của đất nước; thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng đánh giá, tổng kết và nhân rộng mô hình hiệu quả.
VUSTA nhận Cờ thi đua năm 2025
Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua đã thống nhất 100% đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2025 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – đơn vị Cụm trưởng năm 2025; tặng Bằng khen cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (đơn vị Cụm phó năm 2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Hội nghị cũng thống nhất bầu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2026; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Cụm phó; đồng thời thông qua và ký kết Bản giao ước thi đua năm 2026.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tham quan mô hình cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Cúc Phương do Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife – SVW), đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai. Thời gian qua, SVW đã cứu hộ và phục hồi gần 5.000 cá thể thuộc 105 loài, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn động vật hoang dã và phục hồi hệ sinh thái tại Việt Nam.