Đất nước, sau một chặng đường sắp xếp lại giang sơn, tinh gọn bộ máy, củng cố nền tảng phát triển, dù còn nhiều thách thức ở phía trước nhưng đang bước vào thời khắc chuyển mình mang tính bước ngoặt: Giai đoạn tăng tốc và tỏa sáng. Trong bối cảnh ấy, thành công rất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn mở ra một chương phát triển mới cho dân tộc.
Tranh cổ động: Mừng Đảng, mừng Xuân Bính ngọ 2026. Nguồn: Internet.
Bước ngoặt của tư duy và khát vọng phát triển
Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào cuối tháng đầu tiên của năm 2026 – trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sâu sắc và khó lường. Những cạnh tranh địa chính trị gay gắt, rủi ro kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống… đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực tự chủ, tự cường và bản lĩnh phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam không đứng ngoài vòng xoáy ấy. Nhưng thay vì bị động trước thách thức, Đại hội XIV của Đảng cho thấy một tâm thế mới: Tự tin hơn, vững vàng hơn và chủ động hơn.
Chủ đề Đại hội XIV của Đảng với thông điệp về tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin và tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã thể hiện rõ tầm vóc và ý nghĩa định hướng lịch sử. Đây không chỉ là sự khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mà còn là lời hiệu triệu khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc. Điểm đáng chú ý là tinh thần “vươn mình” không còn là khát vọng xa xôi, mà đã được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá chiến lược rõ ràng.
Đại hội XIV của Đảng được ví như một “cuộc đổi mới lần thứ hai”. So với công cuộc đổi mới khởi xướng tại Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam cách nay 40 năm, lần chuyển động này không xuất phát từ khủng hoảng, mà từ nhu cầu phát triển cao hơn, bền vững hơn và chất lượng hơn. Nếu đổi mới năm 1986 là để “thoát nghèo”, thì đổi mới trong Xuân Bính Ngọ hướng tới mục tiêu “vươn cao” – xây dựng một nước công nghiệp hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu mà Chủ tịch Hồ Chí Mình từng mong muốn.
Tinh thần đổi mới ấy được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng với cách tiếp cận ngắn gọn, súc tích, hàm lượng khái quát cao nhưng bao quát đầy đủ những vấn đề lớn của đất nước. Tư duy phát triển không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế thuần túy, mà nhấn mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng. Đặc biệt, việc đặt con người và văn hóa Việt Nam ở vị trí trung tâm cho thấy tầm nhìn nhân văn, dài hạn và bền vững.
Ở đây, có thể thấy sự trưởng thành trong tư duy lãnh đạo: Tăng trưởng phải đi đôi với chất lượng; hiện đại hóa phải gắn với bản sắc; hội nhập phải dựa trên nền tảng tự chủ. Khi con người được coi là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần, thì phát triển không chỉ là câu chuyện của GDP, mà là hành trình nâng cao chất lượng sống, củng cố niềm tin và bản lĩnh dân tộc.
Từ thực tiễn đến niềm tin và sức mạnh nội sinh
Niềm tin của nhân dân đối với Đại hội XIV của Đảng không phải là niềm tin cảm tính, mà được bồi đắp từ những chuyển động rất thực của năm 2025. Việc sắp xếp lại địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là những cải cách mang tính lịch sử. Đó không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà là bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển: tinh gọn để hiệu quả hơn, phân cấp để chủ động hơn, tổ chức lại nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững hơn.
Thực tiễn cho thấy, khi quyền hạn và trách nhiệm được phân định rõ ràng, khi thể chế minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao rõ rệt. Những “điểm nghẽn” về thủ tục, đầu tư, phân bổ nguồn lực dần được tháo gỡ. Người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Nhà nước và lợi ích thiết thực từ chính sách đổi mới. Niềm tin vì thế không chỉ được củng cố, mà trở thành nguồn lực vô giá cho phát triển.
Xuân Bính Ngọ vì vậy không chỉ là thời khắc của quyết sách, mà còn là thời điểm hội tụ của sức mạnh nội sinh. Năm 2025 đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng: những công trình hạ tầng quy mô lớn được khởi công; các tuyến cao tốc, dự án động lực quốc gia đồng loạt triển khai; các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ kỷ niệm lớn kết nối truyền thống với tương lai. Bức tranh ấy cho thấy một Việt Nam hiện đại, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
Đằng sau những thành tựu đó là những con người cụ thể – những cán bộ cơ sở tận tụy, những doanh nhân dám nghĩ dám làm, những nhà khoa học miệt mài sáng tạo, những văn nghệ sĩ bền bỉ cống hiến, những người lao động ngày đêm trên công trường, nhà máy. Họ là những “người hùng thầm lặng” biến chủ trương thành hành động, biến khát vọng thành kết quả. Chính sự cộng hưởng giữa đường lối đúng đắn và nỗ lực của toàn xã hội đã tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ.
Có thể khẳng định, thành tựu đạt được là kết quả tổng hòa của thể chế phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng thuận xã hội cao. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng giữ ý nghĩa quyết định. Khi “đường ray” thể chế đã đúng hướng, môi trường phát triển khuyến khích đổi mới sáng tạo và đề cao trách nhiệm giải trình, thì “con tàu” đất nước có thể tăng tốc an toàn và bền vững.
Xuân Bính Ngọ – điểm hẹn lịch sử có ý nghĩa đặc biệt – vì thế không chỉ đánh dấu thành công của một kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho dân tộc. Đó là không gian của khát vọng hùng cường, của bản lĩnh tự chủ và của niềm tin được tôi luyện qua thực tiễn. Với truyền thống kiên cường, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Việt Nam có đủ cơ sở để tin tưởng vào một tương lai rực rỡ hơn – một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tự tin vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.