An Giang: Lá chắn vững chắc trong xây dựng Đảng (Bài 3 – Hết)

Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng không chỉ là yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kết nối giữa cấp ủy với đảng viên, giữa đảng viên với Nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở An Giang hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
3-chu-tich-ho-chi-minh-1792632808.jpg

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu rõ: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” (1).

Đây là định hướng chiến lược khẳng định chuyển đổi số không chỉ là công cụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội thảo Chuyển đổi số tỉnh An Giang, ngày 01/10/2026, với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, nêu rõ, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chiến lược hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trên tinh thần đó, An Giang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là lực đẩy, còn chuyển đổi số là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, đồng thời khơi thông nguồn lực phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lời phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho chúng ta thấy, An Giang coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là “yêu cầu tất yếu khách quan” - là “giải pháp đột phá” thu hẹp khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân, đưa tỉnh phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, hạ tầng viễn thông đến nay Internet tốc độ cao đã được phủ tới 100% trung tâm xã, phường, đặc khu; Internet băng rộng di động 3G/4G/5G phủ sóng đến 100% khu phố, khóm, ấp. Tỷ lệ phủ mạng Internet băng rộng cố định và 3G/4G/5G đạt100% các xã toàn tỉnh. Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy nhập băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s đạt 100%. Tỷ lệ phủ sóng mạng di động băng rộng 5G trên dân số đạt 92%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang đạt 82,86% đã tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các Nghị quyết của Đảng, của tỉnh đến gần với Nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân.

Để phát huy hiệu quả của “nhịp cầu số” này, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh An Giang phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi” (2) là lẽ sống, là trách nhiệm chính trị cao nhất trong phục vụ Nhân dân.

Và, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn cán bộ phải biết quý trọng thời gian của dân, vì “Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải. Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời giờ đã qua rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được…” (3). Điều đó cho thấy, Bác Hồ rất “Trọng dân”. Trong kỷ nguyên số hiện nay, sự “trọng dân” càng phải được phát huy trong mỗi căn bộ, đảng viên. “Trọng dân” không chỉ là thái độ niềm nở khi tiếp xúc mà phải được hiện thực hóa bằng việc cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để người dân không phải “chạy vạy” qua nhiều cửa, tốn kém chi phí đi lại và thời gian chờ đợi. Việc chính quyền mang các dịch vụ công lên môi trường số để người dân thao tác mọi lúc, mọi nơi chính là cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất để thể hiện sự tôn trọng dân. Đây là biểu hiện sinh động của nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Và, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần cảnh báo rằng “Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra nghiên cứu đến nơi, đến chốn công việc phải làm, việc gì cũng không nắm vững, chỉ đạo một cách chung chung” (4). Người coi đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất của cán bộ, bởi nó dẫn đến mệnh lệnh, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân và làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Trong bộ máy hành chính truyền thống, các thủ tục rườm rà và sự phụ thuộc lớn vào xử lý thủ công khiến cơ chế “xin - cho” dễ phát sinh tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi cho tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong nhiều lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh về quyền làm chủ của Nhân dân, “Trọng dân” lên tầm cao mới: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” (5). Trước đây, việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, phản ánh của Nhân dân thường bị giới hạn bởi không gian hẹp tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị, các buổi tiếp xúc cử tri vào thời gian hành chính,…nên người dân rất ngại tiếp xúc, giao tiếp với cán bộ, với chính quyền vì nhiều lí do, như: mất thời gian, tốn kém chi phí đi lại, thủ tục hành chính rườm rà,… điều đó đã tạo sự xa cách, khoảng trống giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Khi công nghệ số 4.0 phát triển, ứng dụng rộng rãi đã trở thành một “hội trường lớn” không giới hạn để cấp ủy, chính quyền tương tác trực tiếp, hai chiều với người dân. Việc tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng các kiến nghị của người dân, như: thông tin về quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư công và thu chi ngân sách, thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, sai phạm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, chính sách an sinh xã hội, pháp luật của nhà nước, xóa đói giảm nghèo,… qua các kênh số Zalo, Hotline, App, Email, Fb, smartphone …sẽ giúp xóa bỏ rào cản địa lý và cấp bậc hành chính.

Từ đó cho thấy, chuyển đổi số giúp phá bỏ “bức tường” hành chính, văn phòng kín cổng cao tường; là “cầu nối” thu hẹp khoảng cách giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân, làm cho người dân cảm thấy gần gũi hơn với Đảng, Chính quyền hơn; là biểu hiện mới của sự “gần dân”, văn hóa “trọng dân”, đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Chính quyền địa phương và xây dựng hình ảnh người cán bộ An Giang “liêm chính, trách nhiệm, nghĩa tình”.

8-xa-vinh-binh-1792632994.jpg
Chuyển đổi số - cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân ở xã Vĩnh Bình

Tại xã Vĩnh Bình, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được thực hiện thường xuyên; 100% hồ sơ đầu vào được số hóa, kết quả đầu ra được ký số điện tử và lưu kho theo quy định; 100% cán bộ, công chức sử dụng Văn phòng điện tử, văn bản điện tử và chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,22%. Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, cho biết, điển hình trong chuyển đổi số thu hẹp khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân của xã là ấp Bời Lời B. Chi bộ ấp Bời Lời B có Tổ công nghệ số cộng đồng với 11 nhóm Zalo tương ứng với 11 Tổ nhân dân tự quản sử dụng các kênh thông tin số trong tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh của người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất. Trụ sở ấp có niêm yết mã QR liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng số để người dân quét mã, tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị giấy tờ cần thiết trước khi đến cơ quan thực hiện thủ tục hành chính,…

Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chuyển đổi số ở cấp cơ sở là mô hình “dân vận số” tại xã Mỹ Hòa Hưng. Chính quyền xã đã xây dựng nhóm Zalo cộng đồng với hơn 3.000 thành viên, bao gồm: nông dân, tiểu thương, giáo viên và người lao động. Thông qua nền tảng này, Ủy ban nhân dân xã và Công an xã thường xuyên cập nhật lịch tiêm chủng, cảnh báo thời tiết, lịch xả lũ, thông tin mùa vụ và các chương trình hỗ trợ sản xuất. Mô hình cho thấy khi chính quyền hiện diện trong không gian số, sự gắn kết với người dân trở nên gần gũi và hiệu quả hơn, đồng thời minh chứng rằng chuyển đổi số chỉ phát huy tối đa giá trị khi đến được từng hộ dân, từng nhóm cộng đồng.

Xã Mỹ Thuận phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 80 mô hình dân vận khéo, trong đó có 67 mô hình tập thể, gồm: 8 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 50 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 5 mô hình thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và 4 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; vận động xây mới 28 căn nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng; vận động an sinh xã hội được 1.012 phần quà, trị giá 374 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của xã hiện nay đạt trên 1,2 tỷ đồng... (6).

Ông Lâm Hùng Quân (xã Vĩnh Thuận) hơn 10 năm hỗ trợ gạo, quần áo và sửa cầu đường; ông Phạm Văn Sáu (Sáu Lanh, phường Long Xuyên) hơn 25 năm cất hơn 200 chiếc cầu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Trung tá Nguyễn Văn Phòng (Công an xã An Biên) tích cực kết nối giúp đỡ người nghèo, ông Lý Thành Công (66 tuổi, Rạch Giá) đều đặn mang gạo giúp đỡ hộ khó khăn, ông Danh Thiện (Trưởng ấp Cạn Vàm, xã Vĩnh Hòa) hơn 10 năm sát dân, gần việc; ông Danh Mai Dong (67 tuổi, xã Giồng Riềng) tích cực vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới,…đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích của chuyển đổi số trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thì An Giang cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ trong bối cảnh thời đại số. Các thế lực phản động và phần tử cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử, báo, đài nước ngoài, như: RFI, RFA, VOA, BBC,… để kích động những mâu thuẫn về vấn đề dân tộc, tôn giáo; gieo rắc những quan điểm sai trái, lệch chuẩn về văn hóa; phá hoại tinh thần đoàn kết; lan truyền thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm suy giảm niềm tin, tạo sự nghi ngờ về phẩm chất, uy tín, năng lực của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trước Nhân dân. Chúng cố tình bóp méo lịch sử, đặt văn hóa dân tộc vào thế đối lập với hiện đại nhằm làm giảm giá trị tinh thần, niềm tự hào và nhận thức đúng đắn của nhân dân về truyền thống văn hóa của dân tộc. Ngoài ra, chúng còn kích động lối sống lệch lạc, xa rời chuẩn mực văn hóa. Các luận điệu sai trái thường hướng đến việc cổ vũ những hành vi thiếu đạo đức, đề cao chủ nghĩa cá nhân, coi nhẹ giá trị gia đình và cộng đồng; lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ bởi đây là nhóm đối tượng dễ tiếp nhận thông tin sai lệch và thiếu kinh nghiệm phân tích, đánh giá, từ đó tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Ông Quách Năm, ngụ tại phường Rạch Giá, chia sẻ, trong thời đại công nghệ số hiện nay, thông tin thật – giả lẫn lộn, nếu không tỉnh táo sẽ dễ vi phạm pháp luật nếu không được kiểm chứng thông tin. Ông cũng cho biết, chuyển đổi số đã tạo điều kiện tốt để người dân tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được kịp thời, là cầu nối giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân.

Từ đó, cho thấy, nếu các quan điểm sai trái, thù địch này không được đấu tranh, phản bác kịp thời sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng: Niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa bị suy giảm. Tinh thần đoàn kết, cộng đồng bị ảnh hưởng, dẫn đến nguy cơ mất ổn định xã hội; ý Đảng với lòng dân có sự khoảng cách,… ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng đối với Nhân dân.

Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng bền vững “lá chắn thép” trong xây dựng Đảng ở cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đồng hành với người dân không chỉ về phát triển kinh tế - xã hội mà còn phải nâng cao năng lực số trên không gian mạng, gồm: Bản lĩnh chính trị số để không bị cuốn theo thông tin chưa kiểm chứng, không để cảm xúc thay thế lý trí, không để thuật toán thay thế nhận thức chính trị; Năng lực kiểm chứng thông tin để biết xác định nguồn, biết đối chiếu, biết nhận diện thông tin giả, biết chịu trách nhiệm trước khi chia sẻ; Năng lực truyền thông chính sách để biết biến nội dung khô cứng thành thông tin dễ hiểu, biết giải thích điều người dân cần biết, biết nói đúng, nói đủ và nói có trách nhiệm; Năng lực dân vận số để biết lắng nghe, biết tương tác, biết tiếp nhận phản ánh, biết chuyển phản ánh thành hành động; Đạo đức và trách nhiệm số để không tùy tiện phát ngôn, không chia sẻ thông tin sai, không xâm phạm quyền riêng tư, không sử dụng dữ liệu trái quy định, không lợi dụng mạng xã hội để phục vụ lợi ích cá nhân và xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trên không gian mạng cần được thực hiện trên cả hai không gian song song: đời sống thực và không gian mạng.

Theo TS. Nguyễn Hồ Thanh, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, để chuyển đổi số - “chiếc cầu số”-  thực sự trở thành “cầu nối vững chắc” giữa Đảng với Nhân dân, phản ánh sâu sắc văn hóa “trọng dân - gần dân - vì dân” ở An Giang, cấp ủy các cấp phải xác định chuyển đổi số không đơn thuần là cải cách hành chính, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực “dân vận” của tổ chức đảng trong bối cảnh mới. Tinh thần chỉ đạo phải nhất quán từ tỉnh đến cơ sở, trong đó Bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Người đứng đầu phải là “hình mẫu chuyển đổi số”, gương mẫu sử dụng nền tảng số, ký số hồ sơ, chỉ đạo trên môi trường số và tương tác trực tuyến với người dân.

Các cấp ủy Đảng cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hệ thống “Tổ công nghệ số cộng đồng”; thiết lập cơ chế người đứng đầu đối thoại định kỳ với dân qua hình thức trực tuyến, thông qua các nền tảng, như: Zalo, OA, Cổng dịch vụ công, hoặc nền tảng hội nghị trực tuyến; cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, đảng viên: trả lời ý kiến người dân phải nhanh chóng, đúng mực, cầu thị; tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, né tránh, hoặc trả lời mang tính “cho xong việc”; đưa tiêu chí “Mức độ hài lòng của người dân trên môi trường số” vào đánh giá thi đua - khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên môi trường số để bảo đảm chuyển đổi số không bị hình thức, mà thực sự góp phần “gần dân - sát dân - vì dân”.

Còn ThS. Dương Thị Bích Thủy Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, nhận định, trong chuyển đổi số, mỗi đảng viên cần trở thành một “công dân số gương mẫu”, vừa sử dụng thành thạo các nền tảng số, vừa là “tuyên truyền viên số” hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ. Đặc biệt ở cơ sở, cán bộ, đảng viên phải thực hiện phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong việc hỗ trợ người dân trong tiếp cận dịch vụ công số, nhất là đối với người già, người Khmer, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh đảng viên tận tình hỗ trợ người dân trong thực thi công vụ, trong kiểm chứng thông tin “thật – giả” trên không gian số chính là biểu hiện sinh động của giá trị “gần dân, trọng dân, giúp dân” trong thời đại số, giúp người dân hiểu rõ vấn đề, nhận định rõ cái đúng, cái sai trên môi trường mạng để không vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, bởi trong môi trường số, dữ liệu của người dân chính là tài sản chính trị của Nhà nước. Cán bộ phải tuyệt đối giữ gìn bí mật thông tin, không làm lộ lọt dữ liệu và không sử dụng thông tin của người dân vào mục đích ngoài công vụ. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ, một biểu hiện của sự tôn trọng Nhân dân.

ThS. Bùi Tuấn Đạt, giảng viên phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, tổ chức đảng các cấp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và tính tiên phong trong thực hành hệ giá trị văn hóa vào các lĩnh vực kinh tế chủ lực; xây dựng công dân số có trách nhiệm, kỷ luật và ý thức bảo vệ môi trường số. Việc phát huy vai trò của tổ chức đảng trong xây dựng hệ giá trị văn hóa – con người không chỉ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển văn hóa, con người, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, Hội nhập và phát triển nhanh, bền vững.

Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Tỉnh An Giang cần phát huy tốt vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư nhằm đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng sức đề kháng của Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần rèn luyện thói quen “chậm lại một nhịp” trước khi tin hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào. Cần chủ động kiểm tra nguồn tin (có phải báo chí chính thống hay cơ quan nhà nước không?), đối chiếu nhiều nguồn, nhận diện ngôn từ mang tính kích động, thiếu căn cứ. Tăng cường “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc không chỉ là tự bảo vệ bản thân trên môi trường số, mà còn là trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể khẳng định rằng, chuyển đổi số - cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa Đảng với Nhân dân - chỉ có thể phát huy hết vai trò khi nó trở thành một phương thức dân vận hiện đại, gắn kết Đảng với Nhân dân bằng sự minh bạch, trách nhiệm và nghĩa tình. Khi cấp ủy gương mẫu, cán bộ, đảng viên trách nhiệm, văn hóa số được hình thành, khoảng cách số được thu hẹp và tiếng nói của dân được lắng nghe thực chất, “chiếc cầu số” của An Giang sẽ trở thành biểu tượng mới của mối quan hệ khăng khít Đảng - Dân trong thời đại số.

Xin lấy bốn câu thơ trong bài thơ “Trọn niềm tin theo Đảng” của tác giả Trương Anh Sáng, đăng trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, ngày 02/09/2026 làm phần kết cho bài viết này.

“Ý đảng thuận lòng dân

     thành công trong đổi mới
  dân giàu thì nước mạnh

    sánh vai cùng năm châu”

 

Tài liệu tham khảo

(1):  Tỉnh ủy An Giang: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2025, tr.1.

(2): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.9, tr.518.

(3): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.123

(4): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.6, tr. 234.

(5): Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2021, t.2, tr.248.

(6) Xã Mỹ Thuận có 80 mô hình dân vận khéo