Năm nay, Lễ kỷ niệm 157 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) được tổ chức trang trọng từ ngày 17 đến 19/10 (nhằm 26 - 28/8 Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với người anh hùng kiên trung.
Nguyễn Trung Trực - người con ưu tú của đất Nam Bộ. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ông nổi danh với hai chiến công vang dội: đốt tàu Espérance trên sông Vàm Cỏ Đông và đánh chiếm đồn Kiên Giang. Dù bị địch bắt và xử chém ngày 27/8 âm lịch năm 1868 tại Rạch Giá, ông vẫn hiên ngang tuyên ngôn: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” - câu nói bất tử khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Hình tượng Nguyễn Trung Trực đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của tinh thần “vì dân, vì nước quên thân”. Lễ hội không chỉ là dịp tri ân anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa cho thế hệ trẻ hôm nay mà còn là sự kiện văn hóa – tâm linh lớn của người dân An Giang nói riêng, của người Việt Nam nói chung về một vị anh hùng suốt đời trung trinh, bất khuất, sống mãi trong lòng dân tộc.
Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại:
