Cảm ơn các cơ quan Báo chí - Truyền thông, đặc biệt là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã trợ giúp; để "Những người lính vẫn đang trở về"

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong tổng số hàng triệu người Việt Nam ngã xuống trong giai đoạn 1954–1975, vẫn còn một số lượng lớn trường hợp chưa được xác định đầy đủ thông tin. Đối với phía QĐNDVN/ QGPMN ước tính còn khoảng gần 200.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt, hoặc chưa xác định được nơi an táng. Khoảng 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định rõ danh tính. Phía Hoa Kỳ, hiện vẫn còn hơn 1.500 trường hợp quân nhân mất tích và chưa được làm sáng tỏ...
bao-chi-1772875476.jpg
Nhiều cơ quan Báo chí - Truyền thông đã đưa tin cho Dự án TTU-VWAI.

Chúng ta phải làm gì, để giúp những người lính được coi là “mất tích” ấy, tiếp tục trở về với gia đình và người thân? Có một Dự án nhân văn, phi lơi nhuận, do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, mang tên: Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI). Dự án này hiện do Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Sam Johnson (VNCA) và Viện Hòa bình & Xung đột (IPAC) thuộc Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University – TTU) chủ trì việc nghiên cứu tài liệu lưu trữ để hỗ trợ cho nỗ lực tìm kiếm người mất tích. (Xin được viết tắt tên của Dự án là TTU-VWAI).

Cụ thể là, TTU-VWAI sẽ thông qua việc nghiên cứu và giới thiệu các CDEC (Combined Document Exploitation Center - Trung tâm Khai thác Tài liệu Thu giữ) - Chúng tôi gọi là “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh”. Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" sẽ phối hợp với các Cộng tác viên, Tình nguyện viên, để tìm kiếm thân nhân gia đình các Liệt sĩ và các Cựu chiến binh liên quan đến Hồ sơ may mắn còn sống sót sau cuộc chiến. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng xác minh các trường hợp mất tích, bao gồm việc xác định tọa độ, có thể dẫn đến các vị trí mộ phần tiềm năng và hỗ trợ hoàn trả các tài liệu, hiện vật lịch sử cho các cựu chiến binh và thân nhân còn sống.

647038335-2837209376671132-6406427216386710224-n-1772876271.jpg
Nhiều Hồ sơ Chứng tích chiến tranh vẫn còn chờ đợi được công bố.↵

Trong khoảng một tháng qua, đã có gần 70 bài viết được đăng tải trên các Báo chí giới thiệu Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative). Với sự chung tay góp sức của cộng đồng, TTU-VWAI không chỉ là một nhiệm vụ lịch sử, một trách nhiệm tri ân với các thế hệ cha - ông, mà còn là một công việc mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc; nhằm mang lại phẩm giá, sự khép lại và chữa lành cho các gia đình; đồng thời, thúc đẩy hợp tác lâu dài và hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ!

Trân trọng cảm ơn các cơ quan Báo chí - Truyền thông uy tín của Việt Nam, đã trợ giúp việc tuyên truyền cho TTU-VWAI trong thời gian qua. Đặc biệt, cảm ơn Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã thường xuyên đăng tải những “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh”, là đơn vị bảo trợ truyền thông, sẽ đồng hành với TTU-VWAI. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển coi đây như một nhiệm vụ lịch sử, phi lợi nhuận, mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam.

Cùng xem lại hình ảnh Lễ trao trả Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh năm 2024:

Hà Nội, 07/03/2026
TTNL