CEO thương hiệu DRB Dung Ruby tham dự “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2022”

Mộc Miên

17/11/2022 16:15

Theo dõi trên

Ngày 16.11 tại Phủ chủ tịch nước, CEO thương hiệu DRB - người đẹp Dung Ruby đã tham dự chương trình "Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam năm 2022" với mục đích góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

di-san-1-1668675384.jpg

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà kỷ niệm cho Chủ tịch thương hiệu DRB – bà Dung Ruby

Chương trình có sự tham dự của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam.

2-di-san-bia-1668675544.jpg

CEO thương hiệu DRB Lương Thị Thùy Dung nhận cup và bằng khen của Hội di sản Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên ngay trong chương trình, bà Lương Thị Thùy Dung – Chủ tịch thương hiệu DRB, đồng thời cũng là CEO DRB Dung Ruby khẳng định bản thân hiện nay giới doanh nhân nước ta nói chung cũng như bản thân chị là một nữ doanh nhân thương hiệu DRB đang khẳng định đượcvị thế tiên phong của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

4-di-san-8-1668675639.jpg

Bà Lương Thị Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng với PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam

Trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, bằng quyết tâm, sức sáng tạo và sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, doanh nhân, doanh nghiệp Việt đã gắn kết, tương trợ, cùng xây dựng nền kinh tế- tài chính vững vàng, ngày càng phát triển.

di-san-3-1668675690.jpg

CEO Dung Ruby chụp hình tại Phủ chủ tịch trong “Ngày hội di sản Việt Nam 2022”

Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2022 chính là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp như chính Dung Ruby nhìn lại một năm phát triển, đóng góp sức mình vào việc bảo vệ phát huy thế mạnh ngành nghề kinh doanh các sản phẩm làm đẹp của mình. Cũng như góp phần hỗ trợ các Bộ, ngành, Hội phát triển, làm tròn vai trò trong công tác quản lý. “Dung Ruby tin rằng với các sản phẩm mà thương hiệu DRB đã và đang phân phối là những sản phẩm quan trọng, được người dân tin dung – đóng góp giá trị kinh tế cũng như văn hóa doanh nghiệp vào sự phát triển của đất nước. Dung Ruby luôn lấy cộng đồng làm trung tâm để phục vụ, chăm sóc cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, những tài sản mà Dung có được để bảo tồn phát huy lĩnh vực văn hóa di sản dân tộc” – CEO DRB cho hay.

di-san-2-1668675740.jpg
Các đại biểu nhận quà tặng của Hội di sản văn hóa Việt Nam

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam được thành lập năm 2004, là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hiện hội có gần 15 nghìn hội viên hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa và những người tâm huyết với di sản văn hóa, nhằm góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; gắn kết, phát huy vai trò của cộng đồng, lấy cộng đồng là trung tâm hoạt động.

di-san-5-1668675797.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội di sản văn hóa Việt Nam

Biểu dương sự phát triển lớn mạnh cũng như những kết quả Hội di sản văn hóa Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều khó khăn, thách thức, văn hóa vẫn là nét riêng,là hồn cốt và nét đẹp đặc sắc của mỗi dân tộc. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách về văn hóa kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

di-san-7-1668675910.jpg

Bà Lương Thị Thùy Dung chụp ảnh lưu niệm cùng với PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam

Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam đề xuất sớm sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa; có cơ chế, chính sách, giải pháp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức và cá nhân doanh nhân trong xã hội vào công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích các nghệ nhân trong gìn giữ, truyền dạy, phát huy giá trị di sản văn hóa…

Các hình ảnh trong chương trình:

di-san-9-1668675964.jpg
CEO Dung Ruby chụp hình tại Phủ chủ tịch trong “Ngày hội di sản Việt Nam 2022”
z3888299710371-1260a9041fae8a836fea937550e60b0b-1668676021.jpg

CEO thương hiệu DRB Lương Thị Thùy Dung nhận cup và bằng khen của Hội di sản Việt Nam

di-san-4-1668676090.jpg

CEO thương hiệu DRB Dung Ruby tham dự “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2022”

di-san-6-1668676159.jpg
Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

 

Bạn đang đọc bài viết "CEO thương hiệu DRB Dung Ruby tham dự “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2022”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn