Chợ phiên cuối năm Miền Cực Bắc

Vũ Đạo

15/01/2024 14:06

Theo dõi trên

Những ngày cuối năm, giá lạnh vẫn bao phủ các xã biên giới của Hà Giang. Chúng tôi dó dịp tham dự vào một phiên chợ cuối năm đầy mầu sắc, đó không chỉ là nét đẹp văn hoá vùng cao, mà còn là nơi mua sắm, trao đổi tâm tình, ước vọng về một năm mới no đủ, bình an.

Từ sáng sớm trong sương mù thấp thoáng đồng bào vùng cao tại xã Tùng Vài – Quản Bạ - Hà Giang vận trang phục đi hội chợ phiên duy nhất trong tuần.  Đây là địa điểm thú vị, không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Hà Giang mỗi dịp cuối năm.

picture1-1705300504.jpg

Chợ phiên vùng cao cuối năm ở Tùng Vài mang đậm bản sắc văn hóa, đời sống các dân tộc thiểu số như H’Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy… Ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hoá thì đây còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, giao lưu văn hoá của đồng bào nơi đây. Chợ được họp đều đặn vào mỗi thứ 6 hàng tuần.

picture2-1705300667.jpg

Toàn cảnh trung tâm xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang

Từ thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ nhóm PV chúng tôi di chuyển trên những cung đường ngoằn ngèo lên xã biên giới Tùng Vài, đường xa nhưng không thôi hấp dẫn người dân và du khách khi đặt chân tới Hà Giang. Đồng bào nơi đây xuống chợ phiên từ lúc trời còn chưa sáng, vì họp một phiên trong tuần nên các xã bên cạnh cũng đổ về chợ mua sắm, chơi hội nên lượng người trong mỗi phiên chợ bao giờ cũng khá lớn, chợ phiên luôn là nơi náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười trong niềm hạnh phúc gặp gỡ, mua sắm trao đổi hàng hóa, đặc biệt dịp cuối năm những sản vật mang dấu ấn cuộc sống lao động của con người nơi đây được bày bán nhiều hơn, mỗi dân tộc đến chợ đều chọn những mặt hàng phù hợp với đặc trưng văn hóa dân tộc mình, đặc biệt dịp tết là lúc những nghi lễ tâm linh cuối năm và đầu năm được cử hành rất nhiều trong mỗi gia đình đồng bào.

 Người đến chợ đủ các lứa tuổi từ già tới trẻ ai nấy đều vui vẻ, cười nói, người mang vài cân gạo, người dắt theo vài con lợn, người chỉ có chiếc túi đơn sơ… Những gian hàng được bày bán vô cùng đẹp mắt, tất cả hoà quyện tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đầy sắc màu. Hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh tươi đẹp của chợ Phiên Tùng Vài qua lăng kính của phóng viên.

picture3-1705300880.jpg
 
picture4-1705300934.jpg
 

Góp phần tạo nên bức tranh đầy sắc màu của chợ phiên Tùng Vài không thể bỏ qua gian hàng thổ cầm. Đây đều là những sản phẩm gia công được dệt nên từ chính tay của những người phụ nữ vùng cao.

11-1705301539.jpg
 
picture6-1705301047.jpg
 

 

7-1705301372.jpg
 

Mỗi gian hàng bàn bán đều là những đặc sản vùng miền của từng dân tộc thiếu số như H’mông, Dao, Tày, Nùng,…

picture8-1705301388.jpg
 

Tất cả đều là những sản phẩm được bà con tự tay trồng hoặc thu hái trên nương rẫy. Một số mặt hàng là đặc sản vùng miền như: rau củ quả rừng, lợn cắp nách, gà, ngan,…

picture9-1705301633.jpg

Hương và nhang  là sản phẩm truyền thống lâu đời của dân tộc Mông và Dao được bày bán nhiều tại chợ phiên dịp cuối năm

picture10-1705301661.jpg

Độc đáo với hình ảnh người dân chở lợn giao bán khắp chợ

picture11-1705301697.jpg

Lợn cắp nách một đặc sản của người dân nơi đây được người dân bán nhiều tại mỗi phiên chợ

picture12-1705301734.jpg

Những cô gái đôi mươi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống xuống chợ Phiên gặp gỡ vui chơi. Những mặt hàng trang sức thủ công được làm từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ tô thêm nét đẹp của thiếu nữ vùng cao

picture13-1705301764.jpg

Ẩm thực vùng cao là gian hàng luôn tập nập bởi mùi thơm của nước phở nấu từ nhiều loại gia vị đặc sản như hạt dổi, mắc khén, thảo quả… khói nghi ngút một góc chợ tạo nên sự hấp dẫn không thể chối từ.

picture14-1705301795.jpg

Em bé dân tộc trên lưng mẹ, hình ảnh không thể thiếu của chợ phiên vùng cao

picture15-1705301825.jpg
 
picture18-1705301864.jpg

Những người phụ nữ tới chợ Phiên mua bán trao đổi hàng hoá

picture19-1705301900.jpg

Chợ phiên cũng là ngày vui nhất đối với trẻ con bởi sẽ được bố mẹ cho ăn những món ngon buổi sáng

picture20-1705301922.jpg

Dù mạng xã hội phát triển nhưng chợ phiên vẫn là nơi gặp gỡ hẹn hò của những đôi bạn trẻ người dân tộc

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Chợ phiên cuối năm Miền Cực Bắc" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn