Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức, Đại hội XIV không chỉ là sự tổng kết chặng đường đã qua mà còn là điểm khởi đầu cho một tư duy phát triển mới – tư duy của hành động quyết liệt, làm đến cùng, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo cao nhất.
Nổi bật xuyên suốt các văn kiện Đại hội và các chỉ đạo của Trung ương là yêu cầu chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, biến “nói đi đôi với làm” thành nguyên tắc hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở. Tinh thần ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh bằng mệnh đề giàu tính hiệu triệu: phải “quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội của hành động: Từ tư duy đột phá đến cơ chế thực thi cụ thể
Điểm đặc biệt chưa từng có trong lịch sử 14 kỳ Đại hội là tại Đại hội XIV, Chương trình hành động được Ban Chấp hành Trung ương ban hành đồng thời, đi kèm với Nghị quyết Đại hội. Đây không chỉ là một đổi mới về hình thức, mà là bước chuyển căn bản về tư duy lãnh đạo, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong việc khắc phục “độ trễ” giữa nghị quyết và thực tiễn.
Chương trình hành động của Đại hội XIV đã cụ thể hóa các mục tiêu lớn thành những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026–2030; phân công rõ trách nhiệm, xác định nguồn lực, tiến độ và điều kiện thực hiện. Đặc biệt, yêu cầu “lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả” trở thành nguyên tắc xuyên suốt đối với mọi cấp, mọi ngành.
Ngay trong ngày bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Việc ban hành Chỉ thị sớm, yêu cầu triển khai ngay, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học – công nghệ, cho thấy tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, không để “nguội” nghị quyết, không để tư duy hành động bị chậm nhịp so với yêu cầu phát triển.
Từ mọi góc nhìn, Đại hội XIV xứng đáng được xác định là “Đại hội của hành động, làm đến cùng”, với yêu cầu rất cao: không chỉ đảng viên mà mỗi người dân đều có thể “nhìn được, thấy được kết quả”, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, mỗi khi các chủ trương đúng đắn của Đảng được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và sự đồng thuận xã hội lớn, thì đều mang lại những thành tựu vượt bậc. Đại hội XIV tiếp tục kế thừa và phát triển quy luật ấy, nhưng ở tầm cao hơn, với đòi hỏi khắt khe hơn về hiệu quả thực chất.
Từ Nghị quyết đến đời sống: Tiên phong và những minh chứng sống động của “nói đi đôi với làm”
Với vị thế là “trái tim” của cả nước, Hà Nội được xác định là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV đặt ra. Tâm thế chung của hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và Tiên phong.
Ngay từ những tuần, tháng đầu năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV – Hà Nội đã chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Đáng chú ý, Hà Nội đã thống nhất xác định ba nội dung mang ý nghĩa chiến lược, tầm vóc lịch sử lâu dài – “kiềng ba chân” cho sự phát triển bền vững của Thủ đô: đề xuất Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ; sửa đổi Luật Thủ đô; xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bước chuẩn bị căn cơ, bài bản nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, mở ra không gian phát triển mới, định hình mô hình tăng trưởng hiện đại.
Trên nền tảng đó, mô hình phát triển của Hà Nội được định hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố đang xây dựng các kịch bản tăng trưởng hai con số, huy động nguồn lực xã hội rất lớn, đẩy mạnh hạ tầng số, đô thị thông minh, đường sắt đô thị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn – thể hiện rõ tinh thần “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.
Không chỉ ở Hà Nội, tinh thần “nói đi đôi với làm” của Đại hội XIV đã và đang được minh chứng sinh động bằng những kết quả cụ thể trên phạm vi cả nước. Việc khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn (Điện Biên) – ngôi trường đầu tiên trong chủ trương xây dựng 248 trường nội trú tại các xã biên giới – là minh chứng rõ nét cho quyết sách nhân văn đi liền với hành động quyết liệt. Việc khởi công đồng loạt 100 trường đầu tiên và phát động triển khai 148 trường còn lại cho thấy cam kết chính trị mạnh mẽ, làm đến cùng vì tương lai con em vùng biên giới.
“Chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu sửa chữa, xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người dân trong thời gian ngắn đã tạo nên “kỳ tích giữa đời thường”, khẳng định khi chính sách hợp lòng dân, tổ chức thực hiện quyết liệt thì những điều tưởng chừng không thể đều có thể trở thành hiện thực. Cùng với đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát và những thành tựu nổi bật trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 tiếp tục là những minh chứng thuyết phục cho phương châm hành động của Đảng và Nhà nước: lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Có thể khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIV chính là “cẩm nang hành động”, là “ngọn đuốc soi đường” cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Khi tinh thần “quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động quyết liệt nhất” được lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thì yêu cầu chuyển mạnh từ “nói” sang “làm” sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành động lực hiện thực đưa Việt Nam vững bước tiến lên, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.