Công đoàn Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

Công đoàn Điện lực và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra.
z5820852340126-a2f20e4710aa83804417ee840633f4ae-1726059942.jpg
Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

Lễ phát động diễn ra chiều ngày 11/9/2024 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chia sẻ giúp đỡ tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và chăm lo đời sống của Nhân dân sau cơn bão Yagi.

Tại lễ phát động quyên góp, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, thực hiện Chỉ thị liên tịch số 579 (ngày 11/9/2024) giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chúng tôi đã phát động mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV, NLĐ) toàn ngành điện ủng hộ một ngày lương để góp thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra.

Ông Hùng cho biết: “Trước khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào miền Bắc chúng tôi đánh giá với sức tàn phá khủng khiếp của nó sẽ gây thiệt hại nặng nề với ngành chính vì vậy đã có những phương án để đối phó với cơn bão. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có những văn bản chỉ đạo Công đoàn trực thuộc các đơn vị thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Trong đó công tác hậu cần chúng tôi đã có chỉ đạo đôn đốc các cơ sở nhất là tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải phòng phải chăm lo cho cán bộ nhân viên đảm bảo công tác hậu cần nước, lương khô, vật tư y tế. Sau khi bão vào thì nhân viên ngành điện phải có mặt ngay tại hiện trường để đảm bảo giải phóng các đường dây để cấp điện lại cho các nhà máy, bệnh viện, nhà máy nước, cơ sở quan trọng”.

z5820826313796-eb8ea93d7c5f3408f95dd5310c805852-1726059942.jpg
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng tham gia quyên góp, ủng hộ.

Chủ tịch công đoàn Điện lực cho hay, sau mỗi cơn bão ngành điện luôn vất vả, gió giật làm cây đổ kéo theo đổ các cột điện. Cán bộ công nhân viên phải khắc phục hậu quả sau bão rất khó khăn, tốn kém và vất vả. CBCNV, NLĐ ngành điện gần như là làm việc ngày đêm nên công đoàn phải lên phương án chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cán bộ nhân viên trước, trong và sau bão.

Sau khi cơn bão đổ bộ, để động viên tinh thần Công đoàn điện lực Việt Nam cũng đã có những món quà tiền mặt dành cho những đơn vị thăm hỏi tại tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng các phần quà trị giá 10.000.000đ. Đối với hai đơn vị Công đoàn Điện lực TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng thêm 100.000.000đ cho mỗi đơn vị để hỗ trợ thêm cho người lao động của địa phương. Ngoài ra còn huy động thêm lực lượng của các đơn vị khác đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão để cùng khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi”.

z5820850503972-cae180a527ab440fa91e9187765d1d7b-1726059831.jpg
CBNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia ủng hộ, khuyên góp

Ngay tại lễ phát động tổng số tiền quyên góp thu được trên 125 triệu đồng. Số tiền này sẽ chuyển về Công đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung cho các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.