
Từ Báo Thanh Niên đến nền báo chí cách mạng Việt Nam
Ngày 21/6/1925 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc đặc biệt. Tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và cho xuất bản số đầu tiên của Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Không chỉ là một tờ báo tuyên truyền cách mạng, Báo Thanh Niên còn là trường học chính trị đầu tiên đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng cho đất nước. Từ những trang báo giản dị nhưng chứa đựng khát vọng giải phóng dân tộc, ánh sáng cách mạng đã được truyền về Tổ quốc, góp phần chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tờ báo hoạt động đến tháng 4/1927 với tổng cộng 88 số báo. Từ dấu mốc lịch sử ấy, ngày 21/6 hằng năm trở thành Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ngày hội của những người làm báo cách mạng, những người đang tiếp tục sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và Nhân dân bằng ngòi bút của mình.
Theo dòng chảy lịch sử, ngày 21/6 còn ghi dấu nhiều hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Ngày 21/6/1946, Báo Cứu Quốc tiếp tục đăng bài “Vấn đề quân nhu và lương thực” trong loạt bài về Binh pháp Tôn Tử của Bác. Người chỉ rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hậu cần đối với thắng lợi quân sự, nhấn mạnh rằng dù có binh hùng tướng mạnh nhưng thiếu quân nhu, lương thực thì không thể giành chiến thắng.
Ngày 21/6/1948, Bác gửi điện khen đồng bào xã Giới Xuân, tỉnh Gia Định vì đã thanh toán xong nạn mù chữ. Trong bức điện ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa, Người mong muốn nhiều địa phương khác noi gương và khẳng định: “Chúng ta cần phải đánh tan giặc dốt, cũng như đánh tan giặc ngoại xâm”.
Ngày 21/6/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hộ pháp Phạm Công Tắc đang sống tại Campuchia. Bức thư thể hiện rõ khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc khi Người khẳng định toàn dân Việt Nam đang kiên quyết, bền bỉ đấu tranh để thực hiện mục tiêu hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Ngày 21/6/1959, với bút danh T.L., Bác viết bài “Điện Biên Phủ” nhằm tổng kết ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ và rút ra những bài học lớn đối với dân tộc. Người khẳng định:
“Khi một dân tộc đã đoàn kết chặt chẽ, vùng dậy chiến đấu để giành lại quyền độc lập của mình, thì không có lực lượng phản động nào ngăn cản được họ và họ nhất định thắng lợi”.
Người kết thúc bài báo bằng bốn câu thơ:
Cũng trong một cuộc Điện Biên
Ta mừng thắng lợi, Pháp phiền xấu xa.
Trăm năm trong cõi người ta
Bên chính ắt thắng, bên tà ắt thua.
Theo dấu chân Người, giữ vững sứ mệnh phụng sự Nhân dân
Nhìn lại những dấu mốc lịch sử ấy càng thấy rõ ở Chủ tịch Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa nhà cách mạng, nhà văn hóa và nhà báo. Với Người, báo chí không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là công cụ thức tỉnh lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết và cổ vũ Nhân dân hành động vì những mục tiêu cao đẹp.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người quan niệm đoàn kết là sức mạnh vô địch để khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách và giành thắng lợi. Tư tưởng ấy đã trở thành ngọn cờ quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bước vào thời kỳ đổi mới, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực chung sức, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt, trong những năm tháng phòng, chống đại dịch COVID-19, truyền thống đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Từ lực lượng tuyến đầu đến các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân, tất cả đã cùng chung tay tạo nên sức mạnh to lớn giúp đất nước vượt qua thử thách, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, là động lực và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là điều kiện tiên quyết để Đảng thực sự là hạt nhân đoàn kết của toàn xã hội.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, trở thành sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch.
Tròn 101 năm kể từ ngày Báo Thanh Niên ra số đầu tiên, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển. Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ người làm báo hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.