Gia Lai yêu cầu thu hồi hơn 27 tỷ đồng bị nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng

Ngày 16/9, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Tài chính Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh yêu cầu UBND một số huyện, TP Pleiku khẩn trương thu hồi số tiền 27,1 tỷ đồng nộp về ngân sách Nhà nước.
1stc-1726476909.jpg
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai.

Theo đó, thực hiện thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền là 27,1 tỷ đồng số tiền nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng hợp đồng quá hạn phải thu hồi. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý IV/2024.

Cụ thể, Sở Tài chính đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh yêu cầu UBND TP Pleiku và các huyện Chư Sê; Mang Yang…khẩn trương thu hồi số tiền 27 tỷ đồng nhà thầu chiếm dụng vốn tạm ứng hợp đồng quá hạn phải thu hồi. Định kỳ báo cáo kết quả khắc phục gửi về Sở Tài chính (kèm theo bằng chứng khắc phục) trước ngày 18 hàng tháng để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các dự án có số tiền tạm ứng quá hạn phải thu hồi, có thể kể đến như: Dự án sửa chữa, nâng cấp đường từ Bờ Ngoong đi xã Dun (4,2 tỷ đồng); đảo giao thông ngã 3 Cheo Reo (1 tỷ đồng), đường làng Tơ Ră, xã Bar Maih, huyện Chư Sê (421 triệu đồng), đường làng Bông, xã Ia Tiêm  (150 triệu đồng)… Đây là các dự án do Ban Quản lý dự án huyện Chư Sê làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó còn có dự án bồi thường, hỗ trợ, chống ngập, giải phóng mặt bằng kè suối Hội Phú là do Ban Quản lý dự Án TP Pleiku làm chủ đầu tư (803 triệu đồng), dự án quy hoạch xây dựng thị trấn Đăk Ta Ley do UBND huyện Mang Yang làm chủ đầu tư (155 triệu đồng).