Gương sáng giáo viên thành phố Lào Cai

Đình Thơm

03/11/2023 19:25

Theo dõi trên

Đội ngũ nhà giáo ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương sáng cho học trò noi theo.

dt1-2023-11-03t185943913-1699013993.jpgCô giáo Phạm Thị Hiệp luôn tận tụy trong giảng dạy

Sinh năm 1977, cô giáo Phạm Thị Hiệp có 15 năm gắn bó với giáo dục vùng khó huyện Bắc Hà và giảng dạy tại Trường Tiểu học Tả Phời gần 4 năm. Từ năm 2014 cô về công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Với quyết tâm mang con chữ, thắp sáng tri thức cho học sinh nơi đây, cô giáo Hiệp luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học trò. Với cách làm việc cẩn thận, khoa học chu đáo, cô Hiệp đã tự học hỏi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cởi mở trong công việc, chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. Nhờ sự giản dị và gần gũi nên cô luôn được học sinh,phụ huynh học sinh và đồng nghiệp tin yêu, mến mộ, là một tấm gương sáng trong đội ngũ giáo viên của trường. Trình độ chuyên môn cao, cô Hiệp là cốt cán chuyên môn cấp tỉnh, cấp thành phố; hằng năm có nhiều học sinh đạt thành thích xuất sắc, học sinh tham gia các kì thi, sân chơi các cấp đạt giải cao…

dt2-2023-11-03t190256940-1699014193.jpgCô giáo Phạm Thị Hiệp nhận đoạt giải Nhất cấp tỉnh Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử và thiết kế giáo án điện tử cho giáo viên Tiểu học

Với những thành tích, cống hiến quan trọng cho ngành GD&ĐT, cô giáo Phạm Thị Hiệp đã nhiều lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”. Từ năm học 2014-2015 đến năm 2022 - 2023 cô luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, liên tục được công nhận đạt sáng kiến cơ sở và nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều giải cao tại các kỳ thi, hội thi các cấp.

dt3-2023-11-03t192207560-1699014254.jpgCô giáo giáo Nguyễn Thị Vinh Hoa tích cực ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Luôn tích cực rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Vinh Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng thành phố Lào Cai là một giáo viên được ví như “người dẫn đường tin cậy” cho học sinh noi theo.

Cô Hoa bộc bạch: Nghề giáo viên là một nghề vất vả nhưng cao quý, bởi vậy tôi thấy rất vinh dự khi được đứng trên bục giảng, được đồng hành cùng với học sinh thân yêu trên con đường chinh phục tri thức.

Để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngày càng cao, cô Hoa không ngừng học tập và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận với những đổi mới trong dạy học. Đặc biệt, cô thường xuyên tìm tòi các tài liệu qua sách báo, qua mạng internet; vận dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy để phát huy tốt nhất năng lực phẩm chất cho học sinh, tạo động lực để các em vượt khó, tích cực học tập để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với những đóng góp trong công tác, cô Hoa đã 3 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; được Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai tặng Giấy khen của đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam; nhiều năm liều là giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến và nhiều giải cao tại các cuộc thi của ngành. Lớp 4A2 do cô Hoa chủ nhiệm luôn đạt nhiều thành tích của lớp từ đầu năm học 2023với 2 giải Vàng, 6 giải Bạc, 13 giải Đồng, 7 giải Khuyến Khích, 2 Giấy chứng nhận cuộc thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO…

Bạn đang đọc bài viết "Gương sáng giáo viên thành phố Lào Cai" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn