
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội; Sở Nội vụ Hà Nội; Viện Nghiên cứu Hán - Nôm; cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương, các bậc cao niên, con cháu dòng họ Hoàng, đông đảo Nhân dân và du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô, Trưởng Ban Tổ chức - nhấn mạnh: Việc di tích được UBND TP. Hà Nội quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cổ Đô, cũng như toàn thể con cháu dòng họ Hoàng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình bảo tồn di sản văn hóa của địa phương, mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, gắn với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô - nêu rõ, việc di tích được xếp hạng là niềm vinh dự của địa phương và dòng họ Hoàng, đồng thời khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của di tích qua nhiều thế hệ.
Lãnh đạo địa phương đề nghị các cấp, ngành và cộng đồng tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, giữ gìn cảnh quan; phát huy giá trị di tích gắn với giáo dục truyền thống, đặc biệt cho thế hệ trẻ; đồng thời phát huy vai trò của dòng họ và Nhân dân trong gìn giữ, phát huy di sản.
Địa phương cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của dòng họ Hoàng và Nhân dân trong công tác bảo tồn di tích, đồng thời tin tưởng di tích sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy xứng đáng với truyền thống quê hương.

Trong lời phát biểu đáp từ cảm tạ, ông Hoàng Xuân Mai - Thủ nhang Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội), đời thứ 14 của dòng họ - bày tỏ niềm tự hào trước sự ghi nhận của các cấp, các ngành đối với những giá trị lịch sử, văn hóa mà các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp; đồng thời bày tỏ lòng tri ân tới các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân đã quan tâm, hỗ trợ để di tích được vinh danh. Ông khẳng định, dòng họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di tích, giáo dục con cháu về trách nhiệm với gia đình và quê hương.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, để lại nhiều dư âm sâu sắc. Trong bối cảnh đời sống làng quê không ngừng đổi thay, những không gian như nhà thờ họ Hoàng vẫn âm thầm giữ vai trò là điểm tựa tinh thần, nơi kết nối mỗi người với cội nguồn, quê hương và đất nước.
Ở góc độ văn hóa, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng. Những giá trị ấy được thể hiện không chỉ qua gia phả, bia đá, mà còn trong nếp sống, cách ứng xử và sự gắn kết giữa các thế hệ, nền tảng bền vững cho việc bảo tồn di sản văn hóa dòng tộc.

Nhà thờ họ Hoàng tại thôn La Xuyên, xã Cổ Đô (Hà Nội) là một không gian tiêu biểu của văn hóa dòng tộc Bắc Bộ, gồm hai công trình: Nhà thờ họ Hoàng và nhà thờ Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn, thể hiện rõ truyền thống kế tục trong dòng họ.
Dòng họ Hoàng khởi nguồn từ cụ thủy tổ Hoàng Viết Nghiêm (1585-1660), trải qua 18 đời phát triển với 7 chi họ. Trong đó, Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn (1723-1785), đời thứ 6, là nhân vật tiêu biểu, từng phục vụ dưới triều Lê và có nhiều đóng góp cho quê hương.