Điểm nổi bật của chương trình chính là những “lần đầu tiên” đầy trách nhiệm với nghệ thuật, do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO), Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng đông đảo công chúng.
1. Hai nhạc trưởng cùng xuất hiện
Lần đầu tiên, hai nhạc trưởng — Honna Tetsuji (Nhật Bản), Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của VNSO, và Olivier Ochanine (Pháp), Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của SSO — cùng đứng trên một sân khấu. Dù mang quốc tịch và quan niệm nghệ thuật khác nhau, họ đều chung tình yêu với Việt Nam và khát vọng thúc đẩy sự phát triển của nhạc cổ điển.
Sự hội tụ này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, tôn trọng và đối thoại nghệ thuật, vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để hướng tới mục tiêu chung: âm nhạc không có biên giới, chỉ có sự cộng hưởng để phát triển.
2. Hai dàn nhạc cùng biểu diễn và trao đổi nhạc công
“Khát vọng mùa xuân” cũng là lần đầu tiên hai dàn nhạc cùng biểu diễn trong một chương trình, đồng thời có sự trao đổi nhạc công. Việc mở rộng biên chế và bổ sung màu sắc âm thanh giúp tạo nên sự cân đối, tròn đầy về âm sắc cho từng tác phẩm, mang lại tổng thể âm nhạc giàu chiều sâu cảm xúc và trọn vẹn hơn trước công chúng.
3. Hành trình âm nhạc liền mạch
Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc giàu ý nghĩa. Mở đầu là Overture “Chào mừng” của nhạc sĩ Trọng Bằng, do NSƯT Lệ Giang trình diễn đàn bầu cùng VNSO dưới sự chỉ huy của Honna Tetsuji.
Tiếp đó là Piano Concerto No.2 của Chopin, đưa người nghe vào thế giới nội tâm qua phần trình diễn tinh tế của pianist Nguyễn Việt Trung.
Chương trình nối tiếp với Piano Concerto No.3 của Beethoven, thể hiện khát vọng vươn lên, do nghệ sĩ quốc tế Eric Lu biểu diễn cùng SSO dưới sự chỉ huy của Olivier Ochanine. Ngay sau khi đạt Giải Nhất Cuộc thi Chopin lần thứ 19 tại Ba Lan, Eric Lu đã có lịch diễn kín trong ba năm. Tuy nhiên, vì tình yêu với Việt Nam và tình bạn thân thiết với Nguyễn Việt Trung, anh đã trở lại Việt Nam lần thứ ba để cùng biểu diễn.
Khép lại đêm hòa nhạc là tác phẩm “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương (chuyển soạn: Lê Bằng), với tiếng cello của Trần Hồng Nhung, piano của Nguyễn Việt Trung, flute của Chang Yen Chi cùng dàn nhạc. Tác phẩm như một điểm tựa tinh thần, nhấn mạnh ý niệm trở về cội nguồn văn hóa và giá trị nhân bản cao cả của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
Đáng chú ý, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung — vốn là soloist đạt hàng chục giải thưởng quốc tế — đã sẵn sàng ngồi vào vị trí nhạc công đệm piano trong “Trở về đất mẹ”. Hành động hiếm gặp này thể hiện tinh thần phụng sự nghệ thuật: dù mang quốc tịch Ba Lan và đang nghiên cứu tiến sĩ tại Hoa Kỳ, anh vẫn luôn đau đáu với sự phát triển của âm nhạc cổ điển Việt Nam.
Qua đó, chương trình khẳng định nghệ thuật không phải là sự phô diễn vị thế, mà là đồng hành, sẻ chia để mang đến vẻ đẹp đích thực cho công chúng.
4. Chủ đề “Hát về Đảng” qua ngôn ngữ giao hưởng
Lần đầu tiên, chủ đề “Hát về Đảng” được thể hiện trọn vẹn bằng ngôn ngữ giao hưởng. Đây là bước đi dũng cảm và sáng tạo của Ban Tổ chức, cho thấy khả năng chuyển tải giá trị tư tưởng lớn lao thành ngôn ngữ hàn lâm mà vẫn giàu cảm xúc, thẩm mỹ.
Giao hưởng trở thành phương tiện giúp công chúng tiếp cận đề tài quen thuộc bằng một chiều kích nghệ thuật mới. Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, chương trình là cuộc đối thoại sinh động giữa âm nhạc Việt Nam và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại.
Hòa nhạc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn gửi gắm khát vọng đoàn kết, phát triển bền vững và niềm tin vào tương lai đất nước trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Từ thành công này, có thể tin rằng: khi nghệ sĩ chân chính gặp nhau bằng sự chân thành, khi các dàn nhạc gắn kết vì mục tiêu chung, và khi nghệ sĩ coi phụng sự âm nhạc là lý tưởng cao nhất, thì khát vọng của âm nhạc hàn lâm Việt Nam sẽ tiếp tục được cất lên với nhiều sắc màu tươi mới của mùa xuân.
Điều đó khẳng định vai trò, sứ mệnh của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam trong việc quy tụ nghệ sĩ tài danh, gắn kết tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tôn vinh âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy đương đại.