Hội Nông dân tỉnh An Giang: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”

Trong tiến trình phát triển của đất nước, nông nghiệp – nông dân – nông thôn luôn giữ vai trò nền tảng, là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế và là không gian văn hóa – xã hội rộng lớn, bền bỉ. Đối với An Giang – một tỉnh trọng điểm nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vai trò ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt khi nông nghiệp không chỉ là sinh kế mà còn là bản sắc, là sức mạnh nội sinh của địa phương.

Sáng 17/12, tại phường Rạch Giá, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức trọng thể, đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình củng cố tổ chức, định hình chiến lược phát triển của giai cấp nông dân tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện, nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển bền vững, xanh và bao trùm.

1-an-giang-1765934317.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Khẳng định vị thế trung tâm của nông dân trong phát triển nông thôn

Với tinh thần xuyên suốt “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội xác định rõ: nông dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà phải trở thành chủ thể, động lực, nguồn lực trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đây là bước chuyển tư duy rất căn bản, phù hợp với quan điểm của Đảng và yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Việc hơn 300 đại biểu chính thức đại diện cho trên 270.000 hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự Đại hội thể hiện tính đại diện rộng rãi, tính dân chủ cao và tinh thần đoàn kết của giai cấp nông dân An Giang. Sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh càng khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị.

Một trong những điểm nổi bật của Đại hội lần này là hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xây dựng khá toàn diện, bao trùm cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức và đời sống nông dân.

Theo đó, Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từ 60% hộ nông dân đăng ký và trên 50% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đây không chỉ là con số mà là thước đo chất lượng phong trào, phản ánh năng lực tự vươn lên, làm giàu chính đáng của nông dân.

Hội cũng xác định cần bồi dưỡng, tập huấn cho ít nhất 1.500 nông dân xuất sắc; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 10% mỗi năm; có 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng tổ chức Hội từ cơ sở – yếu tố then chốt quyết định thành công của mọi phong trào. Đặc biệt, mục tiêu kết nạp 100.000 hội viên mới, thành lập 1.500 Tổ hội và 500 Chi hội nông dân nghề nghiệp phản ánh xu hướng tổ chức Hội theo ngành nghề, theo chuỗi giá trị – phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thị trường nông sản biến động phức tạp, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã xác định đúng trọng tâm: nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn; chuyển đổi số và kinh tế số trong nông nghiệp. Mục tiêu có 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; 50% hội viên có tài khoản thanh toán điện tử; 10% hội viên tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho thấy sự nhạy bén trong tiếp cận xu thế mới. Đây không còn là “định hướng tương lai” mà là yêu cầu cấp thiết để nông dân không bị tụt hậu, bị gạt ra khỏi chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, Hội xác định rõ vai trò của mình trong việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc vận động thành lập mới 150 tổ hợp tác, 50 hợp tác xã và ít nhất 150 doanh nghiệp nông nghiệp là minh chứng cho quyết tâm thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Hội Nông dân tỉnh An Giang còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội sâu sắc thông qua các mục tiêu an sinh xã : xây dựng 150 căn nhà “Mái ấm nông dân”, xây dụng 30 cầu giao thông nông thôn; đào tạo nghề cho 15.000 lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 45.000 lao động; hỗ trợ 500 hộ nông dân thoát nghèo bền vững. Các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hội viên thể hiện cách tiếp cận phát triển bao trùm, đặt con người – người nông dân – ở vị trí trung tâm, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Hội Nông dân tỉnh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, uy tín là khâu then chốt. Việc chú trọng đào tạo cán bộ về quản trị kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử, thích ứng biến đổi khí hậu cho thấy Hội đã thoát khỏi lối tư duy hành chính, phong trào đơn thuần, chuyển sang tư duy hỗ trợ – đồng hành – dẫn dắt nông dân. Việc lấy chi hội địa bàn dân cư làm nền tảng, đa dạng hóa mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp theo phương châm “5 tự, 5 cùng” là cách làm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của nông dân hiện nay.

2-an-giang-1765934491.jpg
Quang cảnh Đại hội

Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, nông dân đứng trước không ít rủi ro về thị trường, pháp lý, tranh chấp đất đai, hợp đồng sản xuất. Do đó, việc Hội đặc biệt quan tâm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân là yêu cầu mang tính chiến lược. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, Hội không chỉ tập hợp nông dân mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, hình thành lực lượng kinh tế – xã hội to lớn ở nông thôn.

Với Ban Chấp hành gồm 53 thành viên, Ban Thường vụ 13 thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Cọp giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, điều đó cho thấy Đại hội đã đặt niềm tin vào một tập thể lãnh đạo đủ tâm – đủ tầm – đủ bản lĩnh để dẫn dắt phong trào nông dân trong giai đoạn mới - giai đoạn hội nhập và phát triển.

Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của giai cấp nông dân tỉnh nhà. Với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh An Giang chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nông dân; là động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh và người nông dân giàu có, hạnh phúc.