Hướng về nguồn cội

Phạm Thúy Hậu

21/04/2023 15:23

Theo dõi trên

Nhân kỉ niệm 48 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975), 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), Đoàn Cựu chiến binh huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã làm lễ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia “Nhà Tưởng Niệm 60 liệt sĩ TNXP Thái Nguyên ” và thăm khu di tích lịch sử ATK - Nhà Tưởng Niệm Chủ tịch Hồ Chí Mình.

atk-1682065349.jpg
Bia di tích Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thôn Đèo De, xã Phú Đình.

Theo hướng dẫn viên Khu di tích: Vào ngày 24/12/1972, dưới sự chỉ huy của Đội phó Đội 915 Nguyễn Thế Cường, các anh, các chị đã khẩn trương làm nhiệm vụ bốc xếp giải tỏa hàng hóa tại ga Lưu Xá. Đêm hôm đó, 60 cán bộ, đội viên, TNXP thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng khi do máy bay Mỹ ném bom B52 xuống ga và khu Gang thép Thái Nguyên. Mọi người rưng rưng xúc động, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các liệt sĩ.

ccb-1682065361.jpg
Đoàn cựu chiến binh

Tiếp đó, Đoàn CCB tới thăm Khu di tích lịch sử ATK - Nhà Tưởng Niệm Chủ tịch Hồ Chí Mình ttrên đỉnh đèo De, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa Thái Nguyên thể hiện lòng thành kính thiêng liêng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên: từ cổng Tứ trụ bước lên tới nhà Tam Quan là 194 bậc (115 bậc là ghi nhớ công trình xây dựng đúng vào dịp kỉ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác; 79 bậc thang ghi nhớ 79 mùa xuân của Bác).

Đồng chí Dương Văn Mong – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Sơn huyện Lục Yên cho chúng tôi biết đó là việc làm thường xuyên để tri ân đồng đội đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và Biên giới phía Bắc. Lòng biết ơn vô hạn tới Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là dịp để các CCB ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Bạn đang đọc bài viết "Hướng về nguồn cội" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn