Hội nghị tuyên truyền biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia năm 2023

Trương Anh Sáng

22/11/2023 16:37

Theo dõi trên

Sáng 22/11, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang) Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.

4-kien-giang-1700645085.jpg

Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ, hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng những thành quả quan trọng mà hai nước Việt Nam và Campuchia đã đạt được trong quá trình hợp tác chặt chẽ, nỗ lực cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới, qua đó, nâng cao nhận thức về vị thế, uy tín của đất nước trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Các đơn vị trên các địa phương biên giới cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết, Kiên Giang đã ký kết, hợp tác với 05 tỉnh, thành của Campuchia gồm: tỉnh Kép, Kampốt, Preah Sihanouk, Koh kong và Thủ đô Phnôm Pênh trên các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; thương mại; văn hóa, thể thao, du lịch; nông nghiệp, thủy sản; y tế; giáo dục; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Từ năm 2001 đến nay, Kiên Giang đã quy tập được 2.074 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh.

Kiên Giang đã phối hợp với các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk tổ chức thành công các hội nghị sơ kết hợp tác giữa hai bên; phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại 2 cửa khẩu Hà Tiên - Preak Chack và Giang Thành - Ton Hon năm 2022 đạt trên 178 triệu đô la Mỹ.

Kiên Giang với Campuchia phân định được hơn 42km đường biên giới và xây dựng 23/28 cột mốc chính; 198 hộ dân tự nguyện đăng ký quản lý hơn 49,6km đường biên giới. Kiên Giang kiến nghị trung ương sớm cho chủ trương đàm phán với Campuchia giải quyết đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền giữa hai nước còn lại, trong đó, khu vực biên giới Kiên Giang với Campuchia còn tồn đọng từ mốc 296 đến mốc 300.

6-kien-giang-1700645558.jpg

Lực lượng biên phòng 02 nước phối hợp tuần tra biên giới

Những năm gần đây, việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi nước và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Hai nước Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài khoảng 1.258km trên đất liền đi qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) tiếp giáp với 9 tỉnh biên giới Campuchia (Rattanakiri, Mondukiri,Tboung Khmum, Kratie, Svay Rieng, Pray Veng, Kandal, Takeo và Kampot).

Đến nay, hai nước Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành phân giới khoảng 1.045km, xây dựng được 2.048 cột mốc tại 1553 vị trí trên thực địa, gồm 315 cột mốc chính tại 264 vị trí, 1.511 cột mốc phụ tại 1.068 vị trí và 221 cọc dấu. Hiện nay, hai nước còn khoảng 213km đường biên giới chưa hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và đang tiếp tục đàm phán giải quyết vấn đề này.

Bạn đang đọc bài viết "Hội nghị tuyên truyền biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia năm 2023" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn