Hà Nội: Công nhận Điểm Du lịch Lệ Mật, khai mạc “Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2024”

Vương Quốc Hoa

27/04/2024 16:37

Theo dõi trên

Theo bà Đặng Thúy Vân, di tích Đình, chùa Lệ Mật và Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng; là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng.

Tối ngày 26/4, tại Đình làng Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) diễn ra Lễ công bố Quyết định công nhận Điểm Du lịch Lệ Mật và Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2024.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch quận Long Biên, thay mặt lãnh đạo quận, chúc mừng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Việt Hưng; ghi nhận việc nhân dân làng Lệ Mật đã trân trọng nâng niu, gìn giữ những giá trị di sản văn hóa truyền thống, phương thức gia truyền làng nghề, làm nền tảng cho động lực và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

trong-hoi-chao-mung-1714205896.jpg
Tiết mục văn nghệ Trống Hội chào mừng

Ông Vũ Xuân Trường cho biết, trong thời gian vừa qua, quận Long Biên đã triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm từng bước tạo dựng các điểm, các sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn, ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Sở Du lịch Hà Nội về phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, trước mắt tập trung xây dựng làng nghề Lệ Mật thành điểm du lịch trên cơ sở kế thừa những kết quả của Đề án phát triển làng nghề Lệ Mật những năm trước đây.

ong-vu-xuan-truong-1714206118.jpg
Ông VŨ XUÂN TRƯỜNG - Phó chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu tại buổi lễ

Với việc làng nghề Lệ Mật trở thành điểm du lịch đầu tiên của quận Long Biên sẽ là tiền đề quan trọng để quận Long Biên phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có để tiếp tục phát triển ngành du lịch trên địa bàn, góp phần tạo sự phát triển bền vững của Quận”, ông Vũ Xuân Trường nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đặng Thúy Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, cho biết: Những năm qua, nhân dân và cán bộ phường Việt Hưng đã triển khai thực hiện công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của địa phương. 

ba-dang-thuy-van-chu-tich-ubnd-phuong-viet-hung-phat-bieu-tai-buoi-le-1714206301.jpg
Bà ĐẶNG THÚY VÂN - Chủ tịch UBND phường Việt Hưng phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Đặng Thúy Vân, di tích Đình, chùa Lệ Mật và Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng; là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng.

Bản sắc văn hóa trong các nghi lễ tuần tiết tại Đình làng và đỉnh cao là trong Lễ hội làng đã và đang được nhân dân duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa người dân làng Lệ Mật nói riêng và người dân phường Việt Hưng nói chung.

cac-vi-dai-bieu-chup-anh-luu-niem-1714206421.jpg
Các vị Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc công bố Lệ Mật vào danh sách các Điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân và cán bộ phường Việt Hưng, là dịp để hệ thống chính trị phường và người dân làng Lệ Mật tôn vinh di sản với giá trị bền vững, sức sống mãnh liệt.

Việc công nhận Lệ Mật là Điểm du lịch cũng góp phần vào việc thúc đẩy trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các thế hệ người dân địa phương trong việc bảo tồn, phát huy di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Bà Đặng Thúy Vân nhấn mạnh, trong thời gian tới, phường Việt Hưng sẽ tổ chức quản lý, khai thác phát triển điểm du lịch Lệ Mật theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan nhằm đảm bảo, phát triển bền vững và có hiệu quả.

Cũng với việc tổ chức Lễ công bố Điểm Du lịch làng nghề Lệ Mật, quận Long Biên tổ chức Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2024. Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức từ nhiều năm nay, với mục tiêu tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, mua sắm cho nhân dân trong Lễ hội Lệ Mật.

cac-vi-dai-bieu-nhan-nut-khai-mac-tuan-van-hoa-thuong-mai-lang-nghe-1714206579.jpg
Các vị Đại biểu nhấn nút Khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề

Đồng thời, nhằm thu hút du khách đến với Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật để góp phần tuyên truyền, quảng bá về du lịch Làng nghề. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp quận Long Biên kết nối với các doanh nghiệp trong cả nước để quảng bá, xây dựng hình ảnh, tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2024 được diễn ra từ ngày 26/4 đến hết ngày 06/5/2024 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại phong phú, hấp dẫn như: Hội chợ thương mại, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh với hơn 150 gian hàng; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật…

ban-phao-hoa-tai-buoi-le-1714207047.jpg
Bắn pháo hoa tại buổi lễ

Ngoài ra, còn có các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống với những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…; các hoạt động văn hóa thể thao như: thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi, các hoạt động giao lưu của các câu lạc bộ văn nghệ… các hoạt động giao lưu của người lao động trên địa bàn; các chương trình giao lưu của Đoàn thanh niên… 

Lễ công bố Quyết định công nhận Điểm Du lịch Lệ Mật và Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thương mại - Làng nghề quận Long Biên năm 2024 khép lại với màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài hơn 15 phút, làm mãn nhãn người dân và du khách tới dự buổi lễ.