Kiên Giang: Yêu cầu người dân không ra đường từ sau 18 giờ đến 06 giờ sáng

Trương Anh Sáng

31/07/2021 01:03

Theo dõi trên

Phạm vi thực hiện trong toàn tỉnh bắt đầu từ 00 giờ ngày 28/7/2021 đến khi có thông báo mới.

1-kien-giang-yeu-cau-nguoi-dan-khong-1627668182.jpg
Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, ngày 26/7/2021.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá, hơn 7 ngày áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản người dân thực hiện nghiêm. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng phương tiện và người dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, ra đường khi không cần thiết, mua lương thực, thực phẩm nhiều lần trong ngày.

Việc mua bán trong chợ chưa đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch; hàng hóa cung ứng cho các chợ nhỏ, lẻ của xã, phường, thị trấn chưa được giám sát chặt chẽ dẫn đến thiếu hàng hóa phục vụ cho người dân.

Công tác quản lý các khu cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe tại nhà chưa chặt chẽ, còn xảy ra trường hợp lây nhiễm chéo tại khu cách ly, cho người thân trong gia đình.

Còn chưa xác định được “vùng xanh” và “vùng đỏ”, còn chủ quan trong quản lý dẫn đến người có mầm bệnh di chuyển từ “vùng đỏ” qua “vùng xanh” làm lây lan dịch bệnh; chưa chủ động, quyết liệt trong việc mở rộng khu cách ly tập trung để dự phòng khi dịch bệnh xảy ra ở cấp độ cao hơn, …

Do đó, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cần:

Quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh và xử lý ngay các cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát hàng hóa qua lại các chốt đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; hỗ trợ về mặt thủ tục khi qua lại các chốt, trong đó lưu ý về sức khỏe của các tài xế, không để ách tắc hàng hóa giữa các địa phương.

Quản lý danh sách đội ngũ giao hàng của các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu. Căn cứ vào điều kiện thực tế, địa phương quy định thời gian người dân đi mua lương thực, hàng hóa thiết yếu theo nguyên tắc: Mỗi hộ gia đình chỉ  01 người đi mua lương thực, hàng hóa thiết yếu; từ 05 - 10 ngày đi 01 lần; thực hiện luân phiên ngày chẵn, ngày lẻ; giới hạn thời gian đi mua lương thực, hàng hóa thiết yếu mỗi ngày 06 giờ (buổi sáng 03 giờ, buổi chiều 03 giờ), đảm bảo tránh đông người cùng một lúc.

Ngoài việc thiết lập các chốt kiểm soát cứng giữa các địa phương cũng cần chú ý các chốt (rào mềm) quản lý từng ngõ ngách, khu phố/ấp, xã/phường,... để kiểm soát người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết; kiểm soát chặt chẽ việc người dân từ địa bàn ấp, khu phố này đến ấp, khu phố khác; từ xã, phường này đến xã, phường khác.

Đối với các địa phương thuộc “vùng xanh” phải quyết liệt giữ vững, không để dịch bệnh xâm lấn; các địa phương thuộc “vùng đỏ” phải khẩn trương khoanh vùng, truy vết và dập dịch nhanh chóng không để lây lan.

Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” và các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý chặt chẽ các đối tượng cai nghiện, phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ, bảo đảm tránh tình trạng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu có ca mắc.

Chủ động chuẩn bị khu cách ly và khu điều trị dự phòng nếu có phát sinh trường hợp mắc Covid -19 trong lực lượng của ngành.

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Yêu cầu người dân không ra đường từ sau 18 giờ đến 06 giờ sáng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn