TP Hồ Chí Minh: Xã Xuân Thới Đông - huyện Hóc Môn chung tay ngăn ngừa dich bệnh

Nguyễn Tuấn

14/07/2021 07:51

Theo dõi trên

Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn TP HCM có tổ chức hành chính gồm 6 ấp: Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông 3, Mỹ Hòa 2, Mỹ Hòa 4, Tân Tiến với 115 tổ nhân dân.

 

img-20210714-073723-1626223234.jpg
 

Lực lượng chức năng xã Xuân Thới Đông ra quân xử lý trên QL22

Trước tình hình dịch virus covid-19 bùng phát trên diện rộng tại TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2021, UBND xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn đã tổ chức phong tỏa toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan theo chỉ thị của UBND huyện Hóc Môn và UBND TP.HCM. Ông Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông cho biết lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên xã đều hợp tác chặt chẽ với đơn vị phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các lực lượng tổ chức giữ an ninh trật tự, kiểm soát tốt tình trạng an ninh tại các tuyến đường, hẻm ra vào trong khu vực bị phong tỏa cách ly. Bên cạnh đó, UBND xã Xuân Thới Sơn cũng tổ chức vận động các đơn vị, cá nhân thực hiện việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nhu yếu phẩm cần  thiết phục vụ cho đời sống an sinh đến tận tay các hộ gia đình trong thời gian bị tạm thời phong tỏa. 

img-20210714-073729-1626223234.jpg
 

Khu vực cách ly được thực hiện nghiêm túc

Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Hóc Môn diễn biến hết sức phức tạp. Đến ngày 30-6, huyện có 311 ca nhiễm và 164 ca nghi nhiễm. Trong đó, xã Bà Điểm có 79 ca nhiễm, 26 ca nghi nhiễm; thị trấn Hóc Môn có 30 ca nhiễm, 32 ca nghi nhiễm; xã Tân Xuân có 47 ca nhiễm; 9 ca nghi nhiễm; xã Xuân Thới Đông có 29 ca nhiễm, 34 ca nghi nhiễm. UBND huyện Hóc Môn đã ban hành quyết định phong tỏa một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày 30/ 6/ 2021.

TP HCM, huyện Hóc Môn nói chung và xã Xuân Thới Đông nói riêng đang trong giai đoạn rất khó khăn trước nạn bùng phát trầm trọng của dịch bệnh covid-19. Việc  tổ  chức thành lập các chốt chặn, phong tỏa cách ly, kiểm soát chặt chẽ sự ra vào những khu vực có người nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh theo chỉ thị 16 là điều cần thiết. Với cương vị là một trong những người đứng đầu xã Xuân Thới Đông, ông Huỳnh Văn Thuận đã huy động, phân công và sát cánh cùng cán bộ, nhân viên xã để chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất, nhất là những người dân bị buộc phải giãn cách xã hội trong khu vực bị phong tỏa. 

 

Bạn đang đọc bài viết "TP Hồ Chí Minh: Xã Xuân Thới Đông - huyện Hóc Môn chung tay ngăn ngừa dich bệnh" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn