Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 - Những chân trời kết nối (Danang – United Horizons)

Tối 30/5, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) chính thức khai mạc với chủ đề "Đà Nẵng– Những chân trời kết nối” (Danang – United Horizons).

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) mong muốn truyền đi thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng kết nối với thế giới thông qua sự liên kết chặt chẽ với thiên nhiên, với văn hóa, tinh thần sáng tạo mà vẫn giữ được sự hiện đại, bản sắc dân tộc, giao thoa và vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội năm nay sẽ trãi qua 6 đêm thi như là một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế mới, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi lần lượt sẽ là Thiên nhiên (Đêm khai mạc 30/5), Di sản (Đêm 6/6), Văn hóa (Đêm 13/6), Sáng tạo (Đêm 20/6), Tầm nhìn (Đêm 27/6) và Những chân trời kết nối (Đêm Chung kết 11/7).

vn-1780156471.jpg
Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng - Việt Nam

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng cũng đã được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam. DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” là sự thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Tại đêm khai mạc, đội chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam so tài cùng đội Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display - Trung Quốc đã mang đến hai câu chuyện khác nhau bằng ánh sáng và âm nhạc.

vn1-1780156471.jpg
Màn pháo hoa Đội Đà Nẵng tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, di sản đất nước Việt Nam

Đội Đà Nẵng mở màn với màn trình diễn mang tên "Thiên nhiên miền di sản" tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những vùng đất trù phú đến thông điệp bảo vệ không gian xanh. Hàng nghìn quả pháo được sắp đặt công phu liên tục chuyển sắc trên bầu trời sông Hàn, tạo nên những đại cảnh rực rỡ đan xen với những khoảng lặng giàu cảm xúc. Mỗi chương của màn trình diễn đều được kết nối chặt chẽ, dẫn dắt người xem từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống. Các hiệu ứng pháo hoa đa tầng, đa sắc màu liên tục biến đổi, kết hợp cùng âm nhạc tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

vn2-1780156471.jpg
Hiệu ứng pháo hoa đa tầng, đa sắc màu của đội Đà Nẵng

Trong khi đó, đương kim vô địch đến từ Trung Quốc khẳng định vị thế bằng màn trình diễn mang tên "Flower of the Orient" (Bông hoa phương Đông). Màn trình diễn thể hiện khả năng dàn dựng công phu và sự kiểm soát nhịp điệu chặt chẽ giữa pháo hoa và âm nhạc. Các hiệu ứng pháo hiện đại được sử dụng linh hoạt, tạo nên lớp ánh sáng tinh tế, vừa sắc nét vừa giàu chiều sâu thị giác.

tq-1780156471.jpg
Màn trình diễn công phu của đội Trung Quốc

Điểm nổi bật của màn trình diễn nằm ở mật độ pháo hoa dày đặc nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng trong bố cục, khi các hình thái và gam màu liên tục biến chuyển, tạo nên một bức tranh ánh sáng mang đậm phong cách phương Đông. Sự kết hợp này đã biến bầu trời đêm bên sông Hàn thành một không gian nghệ thuật sống động và giàu tính biểu cảm.

tq1-1780156471.jpg
tq2-1780156471.jpg

Đáng chú ý, việc đội Trung Quốc lựa chọn ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” trong phần trình diễn đã tạo nên điểm nhấn bất ngờ. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian pháo hoa rực rỡ không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn tạo cảm giác gần gũi, như một lời chào mang tính giao lưu văn hóa gửi tới khán giả Việt Nam và Đà Nẵng.