Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Là địa phương có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 590.000 người tham gia lực lượng quân đội, trên 45.000 thanh niên xung phong; Trên 167.000 người tham gia lực lượng dân công hoả tuyến, dân quân du kích; Có hơn 45.000 người được công nhận liệt sĩ; trên 56 ngàn thương, bệnh binh (trong đó 40 ngàn thương binh, 16 ngàn bệnh binh); hơn 20 ngàn người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; Có 2.828 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Hơn 500 ngàn gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến.
Trong những năm qua, Nghệ An đã tập trung thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành Trung ương.
Trong năm 2025, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định, 05 kế hoạch để triển khai thực hiện công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch về việc thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Sở đã tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể, thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi mới cho 634 trường hợp hưởng trợ cấp thường xuyên. Giải quyết các chế độ hưởng trợ cấp 1 lần. Trợ cấp 1 lần truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng: 02 người; Trợ cấp 1 lần và chi phí báo tử cho thân nhân liệt sĩ: 06 người; Trợ cấp 1 lần cho chuyên gia theo QĐ 57/2013/TTg và QĐ 62/2015/TTg: 05 người; Trợ cấp 1 lần Huân, huy chương kháng chiến: 03 người; Trợ cấp 1 lần TNXP 03 ngườ; Giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, huy chương kháng chiến đã từ trần: 2.336 trường hợp.
Giải quyết trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công hưởng hàng tháng nay từ trần là 1.848 trường hợp; Giải quyết trợ cấp mai táng phí cho người có công với cách mạng hưởng hàng tháng nay từ trần 1.502 trường hợp. Và giải quyết trợ cấp mai táng phí ngân sách tỉnh (cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2012/QĐ-TTg): 2.221 trường hợp.
Huy động hiệu quả nguồn lực xã hội
Tổng số người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tính đến thời điểm báo cáo là: 33.839 người. Năm 2025 đã xem xét giải quyết: 694 trường hợp (trong đó: 306 trường hợp giải quyết mới; 388 trường hợp chuyển đổi người thờ cúng).
Tổng số Mẹ Việt Nam anh hùng đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đến thời điểm báo cáo: 2.828 Mẹ. Hiện nay, toàn tỉnh có 28 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và được các cơ quan, đơn vị nhận được chăm sóc, phụng dưỡng.
Thẩm định hồ sơ và giới thiệu khám, giám định cho các nhóm đối tượng là 319 trường hợp (Trong đó: Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ: 175 trường hợp; khám giám định thương binh sót vết thương, vết thương tái phát: 98 trường hợp; khám giám định khuyết tật đối với thân nhân người có công: 46 trường hợp).
Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, gia đình liệt sĩ là 520 trường hợp. Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025, tổ chức các hoạt động nhân ngày Lễ và kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.
Bên cạnh thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, thời gian qua, các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã tổ chức vận động toàn dân thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa nguồn lực để phong trào “đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm lo cuộc sống cho người có công với cách mạng.
Năm 2025, toàn tỉnh đã vận động thu 10.077.854.820 đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Trong đó: Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh: 1.659.580.000 đồng, các địa phương vận động được 8,4 tỷ đồng. Từ nguồn vận động Quỹ và huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 148 gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, tổng trị giá gần 4,4 tỷ đồng; Trao tặng 24 sổ tiết kiệm cho người có công và thân nhân liệt sĩ, số tiền trên 235 triệu đồng. Xây mới 4 công trình ghi công liệt sĩ, số tiền trên 8,3 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang 54 công trình ghi công liệt sĩ, số tiền trên 3,9 tỷ đồng.
Công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ ngày càng được quan tâm, nâng cao về chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe và thăm khám, điều trị vết thương, bệnh tật cho các đối tượng luôn được quan tâm. Vì vậy, sức khỏe của đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đơn vị luôn được ổn định.
Triển khai thực hiện kịp thời công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho 150 trường hợp; Ban hành 98 giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ; 45 giấy báo tin mộ, giấy xác nhận thông tin mộ liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ trong cả nước.
Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết, thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng. Việc này góp phần bù đắp những đau thương, mất mát, những cống hiến, hi sinh của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân người có công.
"Hàng vạn lượt người có công với cách mạng và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ vào dịp lễ, tết; nhiều công trình ghi công liệt sĩ được nâng cấp, tôn tạo… Đây chính là những nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc và ý nghĩa xã hội lớn”, ông Hưng chia sẻ.
Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn quan tâm sâu sắc và thực hiện có hiệu quả công tác “đền ơn, đáp nghĩa” nhằm ghi nhớ, tôn vinh công ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.