Năm học 2024 - 2025, thị xã Nghĩa Lộ triển khai mô hình dạy học tiếng Anh trực tuyến tại 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, với tổng cộng 44 lớp học và hơn 1.000 tiết học xuyên suốt năm học. Tham gia giảng dạy là 20 thầy cô đến từ các trường THCS tại thành phố Hải Phòng - nơi có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và giàu kinh nghiệm.
Tại Trường THCS Hạnh Sơn, một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình, tiết học tiếng Anh trực tuyến diễn ra trong không khí sôi nổi. Bảng đen, phấn trắng được thay thế bằng máy chiếu, màn hình lớn, micro và kết nối Internet ổn định. Trên màn hình là cô giáo Hoàng Hải Yến, Trường THCS An Đà (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đang trực tiếp giảng bài cho học sinh, tương tác sinh động bằng hình ảnh, âm thanh, trò chơi từ vựng. Những gương mặt học sinh dân tộc thiểu số vốn rụt rè, nay đã mạnh dạn đọc to, trả lời câu hỏi, hào hứng tham gia hoạt động lớp học. “Tiếng Anh trước đây là nỗi sợ của em, nhưng bây giờ em rất thích học vì được chơi trò chơi, nghe cô giáo nói chuẩn và học được nhiều điều mới lạ”, em Hà Thị Thu Phượng, học sinh lớp 7B chia sẻ.
Trường THCS Hạnh Sơn hiện có 448 học sinh, trong đó gần 95% là học sinh dân tộc thiểu số, và chỉ có một giáo viên tiếng Anh. Mô hình học trực tuyến không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy học mà còn thúc đẩy chuyển đổi nhận thức của cả học sinh và giáo viên.
Thay vì là người giảng dạy theo cách truyền thống, giáo viên địa phương giờ đây đóng vai trò là người kết nối, hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành cùng học sinh. Qua mỗi tiết học, học sinh được tiếp cận không chỉ với kiến thức ngôn ngữ mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản xạ và sử dụng công nghệ - những hành trang thiết yếu cho công dân trong thời đại số. “Đây là một hình thức dạy học hiện đại, giúp học sinh tiếp cận với phương pháp học tích cực, linh hoạt. Quan trọng hơn, các em bắt đầu hình thành sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh - điều vốn rất khó trong môi trường học truyền thống”, cô Nguyễn Đặng Hồng Nhung, giáo viên Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) chia sẻ.
Để đảm bảo hiệu quả chương trình, thành phố Hải Phòng đã cử 22 cán bộ, giáo viên và kỹ thuật viên trực tiếp hỗ trợ các trường học tại Nghĩa Lộ. Song song đó, hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại như tivi, máy tính, camera, đường truyền Internet, đồng phục và đồ dùng học tập… cũng được cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học từ xa. “Chúng tôi xác định đây không phải là giải pháp tình thế, mà là chiến lược lâu dài giúp các địa phương còn khó khăn tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Công nghệ đang giúp xóa nhòa khoảng cách vùng miền, mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh,” ông Phạm Văn Quỳnh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ cho biết.

Không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ, mô hình dạy học tiếng Anh trực tuyến giữa Hải Phòng và Nghĩa Lộ đã khẳng định một hướng đi bền vững trong chuyển đổi số giáo dục. Đây không chỉ là câu chuyện về những tiết học hiệu quả, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, lan tỏa tri thức và kết nối con người - vượt qua mọi giới hạn về địa lý, điều kiện và hoàn cảnh. “Chúng tôi tin rằng, chỉ cần có khát vọng và sự chung tay, học sinh ở bất cứ đâu - dù là miền núi hay thành thị đều xứng đáng có cơ hội tiếp cận với tri thức toàn cầu”, cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ nhấn mạnh.