Nghệ An: Lịch trình trường hợp sang Lào dương tính với Covid-19 sau khi test nhanh

Nguyễn Diệu

24/05/2021 23:23

Theo dõi trên

Lúc 14h ngày 24/5/2021, Trung tâm y tế huyện Diễn Châu tiếp nhận thông tin từ trạm y tế xã Diễn Bích có trường hợp mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh sang Lào. Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu xin ý kiến chỉ đạo của CDC Nghệ An, ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện và phối hợp với trạm y tế, ban chỉ đạo xã Diễn Bích tiến hành điều tra, giám sát và cách ly.

Vào lúc 13h, ngày 19/5/2021, anh P.V.L. (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đi xe máy với chị Nguyễn Thị Hương người Diễn Tháp (đang cách ly tại Lào); đến 15h25 phút cùng ngày anh L. đi xét nghiệm Covid-19 tại CDC Nghệ An (theo tự nguyện để nhập cảnh sang Lào); đến 17h anh L. về Diễn Bích vào nhà bạn (Đàm Văn Bình xóm Hải Trung); đến khoảng 17h15 phút anh L. chở anh Bình đi xem đánh bóng chuyền ở nhà văn hóa xóm Hải Bắc, sau đó vào nhà bạn Nguyễn Chí Thanh xóm Hải Bắc chơi đến 17h30 phút thì về nhà. 

Đến 18h cùng ngày, anh L. đến nhà Hồ Văn Dũng xóm Quyết Thành chơi và nhà anh Bình xóm Hải Trung chơi, trong khoảng thời gian đó có tiếp xúc với 2 người. Đến 20h, anh L. có vào UBND xã Diễn Bích và tiếp xúc với khoảng 7 người rồi về nhà ngủ. 

Ngày 20/5, 7h sáng anh L. lên UBND xã Diễn Bích và tiếp xúc với 4 người; Đến 7h15 phút đi ăn sáng tại quán phở Út Thu (xã Diễn Ngọc), lúc đó ở quán có khoảng 10 người; ăn xong anh L. về lại nhà anh Bình (xóm Hải Trung) có tiếp xúc với 8 người. Đến 11h, anh L. lên UBND xã Diễn Bích tiếp xúc với 4 người rồi về nhà ăn cơm. Đến 13h cùng ngày, anh L. lên nhà anh Bình chơi và tiếp xúc với 4 người. 

124235423523535636-1621873227.jpg
Ảnh minh họa Internet

14h40 phút, anh L. lên nhà anh Phước ở khối 3 - thị trấn Diễn Châu tiếp xúc 2 người. 15h về nhà uống nước mía tại xóm Hải Trung (tiếp xúc 3 người). 15h20 phút, đi cắt tóc tại quán tóc chú Mười ở xóm Hải Trung (tiếp xúc 3 người), sau đó về nhà tắm. 17h được anh Bình chở lên xã Diễn Tháp, nhà bà Ngô Thị Dung sinh 1985 có tiếp xúc với 2 người, sau đó sang nhà chị Hương (người cùng đi xét nghiệm Covid-19 tại CDC Nghệ An) có tiếp xúc với bố chồng chị Hương. 19h lên xe Tuấn Hùng biển số 27B - 00073 trên xe có khoảng 30 người. 9h ngày 21/5 đến bến xe Điện Biên ăn cơm cùng 5 người. 13h ngày 21/5, tiếp tục lên xe nhưng không nhớ biển số xe của công ty đưa sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang. 23h30 ngày 21/5 sang tới Lào và đã được cách ly. Trưa ngày 22/5, anh L. được lấy mẫu xét nghiệm.

10h ngày 24/5 được bệnh viện thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được xe chuyên dụng chở vể bệnh viện OUDOMXAY (trong phòng có 3 trường hợp người Lào cũng dương tính với Covid-19)./.

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: Lịch trình trường hợp sang Lào dương tính với Covid-19 sau khi test nhanh" tại chuyên mục Đời sống và phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn