
Ngày 27/6/2026, tại Ma Cao (Trung Quốc), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young. Thoạt nhìn, đây là một hoạt động ngoại giao bên lề một hội nghị quốc tế. Nhưng đặt trong dòng chảy phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, cuộc gặp mang ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy hợp tác, khi văn hóa, thể thao và du lịch được xác định là những lĩnh vực tạo nền tảng cho sự gắn kết lâu dài giữa hai quốc gia.
Hơn ba thập niên qua (22/12/1992), quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thường được nhắc tới bằng những con số về đầu tư, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Song phía sau những thành tựu đó là một “dòng chảy mềm” tạo nên sức bền của quan hệ song phương: sự giao lưu văn hóa, sự kết nối giữa con người với con người và sự đồng cảm giữa hai dân tộc.
Hàng triệu lượt khách du lịch qua lại mỗi năm, hàng trăm nghìn gia đình Việt - Hàn, sự hiện diện ngày càng sâu rộng của điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực và ngôn ngữ của hai quốc gia trong đời sống xã hội đã góp phần hình thành một không gian giao lưu văn hóa đặc biệt. Chính nền tảng ấy tạo nên niềm tin, sự thấu hiểu và mở rộng dư địa hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.
Điều đáng chú ý trong cuộc hội đàm không chỉ là việc hai Bộ trưởng thống nhất tăng cường hợp tác, mà còn ở cách tiếp cận mới đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thay vì phát triển riêng rẽ, các lĩnh vực này được nhìn nhận như một chỉnh thể, cùng tạo nên sức mạnh mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong lĩnh vực du lịch, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về các điểm đến mới, nghiên cứu xây dựng những sản phẩm du lịch chung phản ánh bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân hai nước.
Một điểm đáng chú ý trong cuộc hội đàm là sự thống nhất về định hướng phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tích hợp công nghiệp văn hóa và các ngành sáng tạo. Đây không chỉ là cách làm phù hợp với xu thế phát triển của thế giới mà còn mở ra không gian mới để Việt Nam và Hàn Quốc cùng khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia. Khi văn hóa trở thành nội dung cốt lõi của sản phẩm, còn du lịch là phương thức lan tỏa những giá trị ấy, mỗi hành trình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, tăng cường giao lưu nhân dân và gia tăng sức mạnh mềm.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia thành công nhất thế giới trong việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Làn sóng Hallyu không chỉ đưa điện ảnh, âm nhạc và truyền hình Hàn Quốc chinh phục thị trường quốc tế mà còn tạo động lực phát triển cho du lịch, thời trang, mỹ phẩm, giáo dục và nhiều ngành dịch vụ khác. Thành công ấy cho thấy đầu tư cho văn hóa cũng chính là đầu tư cho tăng trưởng bền vững.
Đối với Việt Nam, phát triển văn hóa được xác định là một trong những trụ cột của phát triển bền vững, cùng với chính trị, kinh tế và xã hội; vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Vì vậy, hợp tác văn hóa với Hàn Quốc không chỉ là sự gặp gỡ giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc mà còn mở ra không gian để hai quốc gia cùng kiến tạo những giá trị mới từ công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh của mỗi nước.
Ý nghĩa đó càng được thể hiện rõ khi Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trân trọng mời Bộ trưởng Chae Hwi Young tham dự Đối thoại Cấp cao về các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6/2027 trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Đây không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027 mà còn khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về công nghiệp văn hóa và các ngành sáng tạo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Bộ trưởng Chae Hwi Young nhận lời tham dự Đối thoại Cấp cao về các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo cùng sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ góp phần làm phong phú nội dung đối thoại, mở rộng kết nối và tạo thêm động lực cho hợp tác văn hóa giữa các nền kinh tế APEC.
Bên cạnh công nghiệp văn hóa, hai Bộ trưởng cũng trao đổi nhiều nội dung có ý nghĩa lâu dài đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, từ phát huy vai trò kết nối của Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn, thúc đẩy thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đến mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh.
Những nội dung tưởng như mang tính chuyên môn ấy lại chính là nền tảng của ngoại giao văn hóa hiện đại. Bởi sức mạnh mềm không chỉ được tạo dựng từ các chương trình nghệ thuật, lễ hội hay hoạt động quảng bá, mà còn được bồi đắp bằng hệ thống thiết chế văn hóa, sự tôn trọng và bảo vệ các giá trị sáng tạo, cùng những kết nối bền chặt giữa con người với con người.
Thực tiễn quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc cho thấy, văn hóa không chỉ là cầu nối giữa hai dân tộc mà còn tạo nền tảng xã hội cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ và du lịch. Khi sự thấu hiểu, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, dư địa hợp tác cũng tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Cuộc hội đàm tại Ma Cao vì thế không chỉ đánh dấu thêm một bước phát triển trong hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mà còn phản ánh xu hướng phát triển của ngoại giao hiện đại, nơi văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, là bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia và là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa các dân tộc.
Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa theo hướng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi; cùng phát huy sức mạnh mềm, khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa, tạo ra những giá trị mới cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.