Lào Cai: Ngựa thồ tung vó trên cao nguyên Bắc Hà thu hút du khách

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

12/06/2022 21:33

Theo dõi trên

Ngày 12/6, Vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem.

Chú thích ảnh Các nài ngựa tranh tài trên đường đua. 

 

Tham dự Vòng chung kết có 30 vận động viên (nài ngựa) đến từ các bản, làng vùng cao các huyện Bắc Hà, Simacai, Bát Xát (Lào Cai), đã xuất sắc vượt qua vòng loại vào ngày 5/6. Các vận động viên được chia làm 8 lượt thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên lọt vào vòng 1/16; cuối cùng chọn ra 4 nài ngựa xuất sắc nhất vào thi chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc, 6 nài ngựa nữ đại diện cho 6 xã trong huyện có vận động viên tham dự giải đã đua một vòng biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Kết quả, vận động viên (nài ngựa) Lâm Văn Thàng (xã Tả Chải, huyện Bắc Hà) xuất sắc giành ngôi Vô địch; vận động viên Tráng A Dở (huyện Bát Xát) đoạt giải Nhì; vận động viên Vàng Seo Vư (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà) đoạt giải Ba và vận động viên Nông Văn Nghinh (huyện Simacai) đoạt giải Khuyến khích.

Tại Giải năm nay, Ban Tổ chức còn trao giải Nhất đồng đội cho Đoàn vận động viên xã Na Hối (huyện Bắc Hà), giải Nhì đồng đội cho Đoàn vận động viên huyện Simacai và giải Ba đồng đội cho Đoàn vận động viên xã Bản Phố (huyện Bắc Hà).

Chú thích ảnh Nài ngựa Lâm Văn Thàng (xã Tả Chải, Bắc Hà) bứt phá về đích giành ngôi vô địch. 

 

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm nay được kỳ vọng góp phần kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Giải biết: Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 năm 2022 tổ chức tại huyện Bắc Hà diễn ra thành công. Năm nay, Giải thu hút các nài ngựa đến từ huyện Simacai và huyện Bát Xát tham gia, góp phần vào sự thành công của Giải. Huyện Bắc Hà sẽ xây dựng đề án bảo tồn, phát triển các đàn ngựa nhằm duy trì, phát huy Giải đua ngựa truyền thống để sản phẩn đua ngựa được du khách đến và nhớ về Bắc Hà nhiều hơn. Giải năm nay diễn ra từ ngày 5 - 12/6, đã có trên 60.000 lượt du khách đến với Bắc Hà.

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2021.

Trong dịp này, tại địa phương cũng diễn ra chuỗi sự kiện hấp dẫn như: Trải nghiệm hái mận Tam hoa; khám phá chợ phiên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chợ đêm Bắc Hà; thăm quan dinh thự Hoàng A Tưởng...

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc đua:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh Các nài ngựa tranh tài trên đường đua. 

Chú thích ảnh Các nài ngựa tranh tài trên đường đua. 

Chú thích ảnh Nài ngựa Lâm Văn Thàng (xã Tả Chải, Bắc Hà) xuất sắc giành ngôi vô địch. 

Chú thích ảnh Ban tổ chức trao giải Nhất đồng đội cho đoàn vận động viên xã Na Hối, giải Nhì đồng đội cho đoàn vận động viên huyện Simacai và giải Ba đồng đội cho đoàn vận động viên xã Bản Phố. 

Chú thích ảnh Nài ngựa Lâm Văn Thàng (xã Tả Chải, huyên Bắc Hà) giành ngôi vô địch; nài ngựa Tráng A Dở (thị trấn Bát Xá, thuyên Bắc Hà), giải Nhì; nài ngựa Vàng Seo Vư (xã Thải Giàng Phố, huyên Bắc Hà), giải Ba; và nài ngựa Nông Văn Nghinh (huyện Simacai) đoạt giải Khuyến khích. 

Bạn đang đọc bài viết "Lào Cai: Ngựa thồ tung vó trên cao nguyên Bắc Hà thu hút du khách" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn