Nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Vũ Xuân (tổng hợp)

19/05/2023 09:08

Theo dõi trên

 Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã và sẽ được tổ chức ở khắp nơi trên cả nước.

Tại Hà Nội, sáng 19/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự, trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giả thướng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 128 tác giả, thân nhân tác giả có tác tẩm, cụm tác phẩm được trao giải thưởng.

Từ ngày 4 đến 31/5, đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số như Nùng, Tày, H’Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) thể hiện tình cảm với Bác qua Chương trình “Tháng Năm nhớ Bác”.

b1bh1a-1684462004.jpg

Nhiều chương trình nghệ thuật đến với khán giả Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh minh họa/ hanoionline.vn)

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11 đã được khai mạc. Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm giới thiệu đến công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 62 tập thể và 71 cá nhân đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) giới thiệu và tôn vinh. Triển lãm còn giới thiệu thêm một số tư liệu sưu tập báo cắt dán về gương người tốt việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và thưởng huy hiệu và một số huy hiệu Bác gửi tặng tấm gương người tốt việc tốt.

Liên hoan Nghệ thuật Múa không chuyên – Hà Nội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) cũng đã diễn ra tối 14/5, tại Sân khấu ngoài trời Khu di tích đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Liên hoan sẽ được tổ chức tại Cụm 2 vào ngày 17,18/5/2023 tại Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Thành phố (số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Hoạt động này nhằm định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật Múa trong phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng của Thủ đô, đồng thời bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực biểu diễn, khả năng cảm thụ và thể hiện các tác phẩm nghệ thuật thông qua ngôn ngữ Múa, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác cùng các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Vào lúc 20h ngày 19/5, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Ứng Hòa. Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn tại trung tâm huyện Phúc Thọ. Còn tại sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật "Nhớ mãi ơn người" cũng vào 20h ngày 19/5. Tại đây, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, hấp dẫn.

Các chương trình nghệ thuật dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho quần chúng nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người. Cùng với đó là tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Đồng thời kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các chương trình nghệ thuật hướng về lễ kỷ niệm đã tạo không khí phấn khởi thi đua trong các tầng lớp nhân dân Hà Nội, cùng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

Tại Nghệ An quê hương của Bác, Lễ hội Làng Sen quê Bác diễn ra từ ngày 12 - 19/5 với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” nhân kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan; Lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về quê Bác... Ban quản lý Khu di tích Kim Liên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và các họa sĩ, doanh nhân tại Nghệ An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động như: Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, giới thiệu các tác phẩm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa trưng bày không gian văn hóa tỉnh Thanh Hóa.

Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức giới thiệu tác phẩm tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ một tình yêu bao la và tình yêu quê hương đất nước”. Người nghe đã được thưởng thức một số sáng tác như: “Tiếng hò trên bến nhà Rồng” của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến, “Hưng Yên nhớ Bác” của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, “Trở về Đá Chông” của nhạc sĩ Minh Dũng,“Trên đồi cây Vật Lại” của nhạc sĩ Kim Chùy, “Bác Hồ có một chuyến đi” của Giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí…

Tối 18/5, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Bộ Công an) phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn và biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nhớ mãi ơn Người - Hồ Chí Minh”.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023), 5 năm ngày thành lập Cục truyền thông Công an Nhân dân và 45 năm thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Chương trình có sự tham gia của gần 300 nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ đến từ Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và Trung tâm văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên. Chương trình được xây dựng theo phong cách hợp xướng, ca, múa, nhạc, kịch và thơ trên nền nhạc sân khấu liền mạch, sử dụng lời bình bằng lời thoại của nhân vật hoặc dùng âm nhạc, thơ thay thế.

Tại Tuyên Quang, đã diễn ra gặp mặt, khen thưởng gần 1.100 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nam Định trao giải cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".

Tại Tuyên Quang, cuộc gặp mặt, khen thưởng gần 1.100 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023 đã diễn ra.

Đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng được 2.450 mô hình, điển hình tiêu biểu, đăng ký trên 56.000 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thiết thực.

Còn tại Nam Định, kỷ niệm trọng thể 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định. Thành ủy Nam Định tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được hơn 280.000 bài dự thi. Trong những ngày này, người dân Nam Định có thể đến thăm triển lãm "Nam Định in dấu chân Người" tại Bảo tàng tỉnh, trưng bày gần 400 tài liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là 5 lần Người về thăm Nam Định.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hải Tân, huyện Hải Hậu (Nam Định) ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Hải Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn