Phú Thọ: Cẩm Khê có 24/26 trường THCS có học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9

   Đình Thơm 

21/03/2024 08:54

Theo dõi trên

Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2023 - 2024, huyện Cẩm Khê giành 122 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 25 giải Nhì, 45 giải Ba và 49 giải Khuyến khích; tỷ lệ đoạt giải là 80,3%; điểm đội tuyển là 20,3 điểm. Điểm khác biêt so với toàn tỉnh là huyện có 24/26 trường THCS có học sinh dự thi đều đoạt giải.

dt-7-1710985816.jpgTrường THCS Phú Lạc tuyên dương, khen thưởng học sinh đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2023 - 2024


Như vậy, Cẩm Khê có tổng số đoạt giải và tổng điểm thưởng đều đứng thứ 2 toàn tỉnh chỉ sau thành phố Việt Trì, nâng tổng số điểm thưởng lên 1130 điểm , Cẩm Khê phối hợp bồi dưỡng cho học sinh bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết quả đó là sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên trong toàn ngành và điển hình như một số trường THCS Sông Thao, Phú Lạc, Văn Khúc, Văn Bán, Tam Sơn, Tạ Xá, Đồng Lương...

Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, Trường THCS Phú Lạc với 3 học sinh đoạt giải. Em Đỗ Quế Mai Phương đoạt giải Nhất môn Ngữ văn; em Nguyễn Thúy Hà giải Nhất môn Địa lý; em Phạm Quang Nghiệp giành giải Khuyến khích môn Vật lý. Ngoài ra, 1 giải Nhất lịch sử của huyện Cẩm Khê thuộc về học sinh Nguyễn Quỳnh Trang, lớp 9A2, Trường THCS Sông Thao.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng THCS Phú Lạc chia sẻ: Để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, Trường THCS Phú Lạc cũng như các trường THCS đã không ngừng thực hiện đổi mới công tác quản lý, triển khai các giải pháp cụ thể hóa kế hoạch ngay từ đầu năm học, trong đó có việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. Phát huy truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện làm nền tảng phát triển chất lượng giáo dục mũi nhọn; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho học sinh tham gia các giải, hội thi từ cấp trường, cấp huyện, tỉnh đến cấp quốc gia để các em có điều kiện giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.
Với đội ngũ cán bộ, giáo viên trách nhiệm, nhiệt huyết, nỗ lực vượt khó, các em học sinh có ý chí phấn đấu vươn lên, quyết tâm cao trong học tập, ngành Giáo dục Cẩm Khê đã đọat được những kết quả quan trọng trong dạy và học; giành nhiều thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đây chính là nền tảng, là động lực để trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy, gặt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.   

                                       

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Cẩm Khê có 24/26 trường THCS có học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn