Phú Thọ: Học sinh cuối cấp 4 trường tiểu học trúng tuyển nhiều nhất vào Trường THCS Văn Lang (Việt Trì)

Đình Thơm

14/06/2023 18:53

Theo dõi trên

Được phép của UBND TP Việt Trì (Phú Thọ), Trường THCS Văn Lang đã tổ chức thi tuyển vào lớp 6 năm học 2023 - 2024. Có 1.134 thí sinh lớp 5 các trường Tiểu học thành phố Việt Trì tham gia dự thi, đã có 320 thí sinh trúng tuyển vào 8 lớp 6 của trường THCS Văn Lang.

Đây là năm đầu tiên UBND TP Việt Trì đồng ý cho  Trường THCS Văn Lang tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh cuối cấp Tiểu học với 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.


 

dt1-20230614-175439-1686743442.jpgBí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của trường THCS Văn Lang.

Trong đó, 4 trường tiểu học có học sinh trúng tuyển vào Trường THCS Văn Lang nhiều nhất là Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (74 học sinh). Đứng thứ 2 là Trường Tiểu học Gia Cẩm (68 học sinh); thứ 3 là Trường Tiểu học Tân Dân (51 học sinh) và xếp thứ 4 là Trường Tiểu học Thọ Sơn (44 học sinh). Đây cũng là 4 trường tiểu học có chất lượng giáo dục đứng hàng đầu của tỉnh Phú Thọ.
Trong số 320 thí sinh trúng tuyển vào Trường THCS Văn Lang năm học tới có một số thí sinh là học sinh của các trường học như: Trường tiểu học Dữu Lâu (7 học sinh), trường tiểu học Vân Cơ (10 học sinh), Trường tiểu học Thanh Miếu (8 học sinh), Trường tiểu học Minh Nông (4 học sinh); Trường Tiểu học Minh Phương (4 học sinh), Trường tiểu học Vân Phú (4 học sinh). Qua đó chứng tỏ bước tiến trong đổi mới dạy và học ở các trường Tiểu học của thành phố.

Ngày hôm nay (14/6), Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang Đỗ Thị Hồng Hạnh đã gửi thư chúc mừng 320 em học sinh đã chính thức trở thành học sinh K34 THCS Văn Lang năm học 2023 - 2024: Đây là niềm vui, niềm vinh dự và tự hào mà các em đã rất cố gắng để đền đáp công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo của cha mẹ và các thầy cô giáo. Hy vọng rằng các em trở thành những học sinh xuất sắc của THCS Văn Lang và trường sẽ chắp cánh ước mơ cho các em bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.