Phú Thọ: Học sinh tiểu học  Việt Trì đoạt giải nhất toàn đoàn Giao lưu các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh

Đình Thơm

07/03/2024 13:36

Theo dõi trên

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2023 - 2024.

Kết quả, Ban tổ chức đã công nhận 403 giải cá nhân, 13 giải đồng đội và 26 giải toàn đoàn cho các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh. Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đoạt giải Nhất toàn đoàn. Ngoài ra, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Thanh Thủy, Lâm Thao đã đoạt thành tích cao trong tham gia giao lưu Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Thanh Sơn, Cẩm Khê đoạt thành tích cao Câu lạc bộ  Tiếng Anh.

dt1-1-1-1709792867.jpgGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Mạnh trao giải cho các học sinh đoạt thành tích xuất sắc


Giao lưu các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2023 - 2024 là sân chơi giao lưu kiến thức trực tiếp đối với môn Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đã khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình với giải Nhất tập thể giao lưu CLB Tiếng Anh và nhiều giải cá nhân như: Giải Nhất phần Hùng biện; 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích  phần Siêu nhí đấu trí. Giao lưu CLB Toán - Tiếng Việt Giải giành giải Nhất tập thể, giải Nhất phần thi Cuộc đua kì thú; Giải cá nhân (môn Tiếng Việt lớp 5: 3 giải Nhì; 2 giải Khuyến khích; Tiếng Việt lớp 4: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích ; Môn Toán 5: 4 giải Nhì, 1 giải Ba; môn Toán lớp 4 được 2 giải Nhất; 2 giải Nhì, 1 giải Ba.  


 

dt2-2024-03-07t132114615-1709793130.jpgPhòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đoạt giải Nhất toàn đoàn


Các trường Tiểu học: Tân Dân, Gia Cẩm, Thanh Miếu, Vân Phú, Đinh Tiên Hoàng, Thọ Sơn... là các trường giành nhiều thành tích tại kỳ giao lưu năm nay. Trong đó Trường Tiểu học Tân Dân đoạt 4 giải, có 2 giải Nhất, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Nổi bật nhất có em Phạm Duy Hiếu đã xuất sắc đạt điểm tối đa môn Toán 60/60 điểm.

 

dt3-2024-03-07t132134949-1709793212.jpgCác em học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đoạt thành tích cao tại Giao lưu năm nay.


Trường Tiểu học Gia Cẩm giành 10 giải, có 5 giải Nhất, 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Môn toán Lớp 4 có 1 giải Nhất cá nhân em Trần Thị Bích Thuỷ - lớp 4G đạt điểm tuyệt đối.
Trường Tiểu học Thanh Miếu cũng đã đạt thành tích Xuất sắc với các giải: Em Phan Thanh Ngọc - lớp 5A đoạt giải Nhất đồng đội tham gia cuộc đua kì thú và giải Nhì Kiến thức cá nhân môn Tiếng Việt lớp 5; em Đỗ Bảo Vy - lớp 5G giải Khuyến khích Kiến thức cá nhân môn Tiếng Việt lớp 5.
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có em Nguyễn Thành Đạt - lớp 5A3 đoạt giải Nhất đồng đội tham gia Cuộc đua kì thú và đạt giải Ba môn Toán lớp 5; em Nguyễn Linh Chi - lớp 5A7 đoạt giải Nhất đồng đội tham gia cuộc đua kì thú và đạt giải Nhì môn Tiếng Việt lớp 5; em Nguyễn Hải Đăng - lớp 4A4 giải Nhì môn Toán lớp 4.
Trường Tiểu học Vân Phú có em Nguyễn Thái Linh - học sinh lớp 4E đoạt giải Nhì kiến thức cá nhân môn Tiếng Việt lớp 4. Trường Tiểu học Tiên Dung có em Hoàng Văn Hạnh - lớp 5C đoạt giải Nhì Giao lưu Câu lạc Bộ cấp tỉnh phần thi cá nhân.
Tham gia giao lưu các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh năm nay Trường Tiểu học Thọ Sơn có số lượng học sinh tham gia đông nhất, góp phần làm nên giải Nhất toàn đoàn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì với 10/10 em đã xuất sắc đạt giải. Cụ thể: 4 giải Nhất đồng đội phần Cuộc đua kỳ thú; 1 giải Nhất môn Tiếng Việt; 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích ở các môn Tiếng Việt 4,5; Toán 4,5 và Tiếng Anh.   ..     
Tham gia giao lưu các Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024 có 390 học sinh là thành viên của 13 câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt và 13 câu lạc bộ Tiếng Anh các huyện, thành, thị.  Buổi giao lưu diễn ra trong vòng một ngày với các nội dung: Đối với câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt: “Giao lưu kiến thức cá nhân” , “Cuộc đua kỳ thú”. Đối với câu lạc bộ Tiếng Anh: “Siêu nhí đấu trí” và “Nhà hùng biện nhí”.