Phú Thọ: Hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 17/12, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan để hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
img-3052-1765944783.jpeg

Đồng chí Trần Duy Đông (ảnh trên) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, với 148 đơn vị hành chính cấp xã. Việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện để hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, nguồn lực và dư địa phát triển của ba địa phương.

img-3050-1765944785.jpeg

Quang cảnh hội thảo về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, Phú Thọ hiện có diện tích tự nhiên khoảng 9,3 nghìn km², dân số trên 4 triệu người, giữ vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là cầu nối giữa vùng Đồng bằng sông Hồng với khu vực Tây Bắc; tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc, với hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

Cùng với lợi thế về văn hóa – lịch sử, Phú Thọ có cơ cấu dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào; hệ thống hạ tầng kết nối nội tỉnh và liên vùng ngày càng hoàn thiện. Trên địa bàn đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm như điện, điện tử, ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, cùng nhiều khu công nghiệp, khu đô thị và khu du lịch quy mô lớn.

img-3051-1765944784.jpeg

Ông Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Sau hợp nhất, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,5%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế khoảng 16 tỷ USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm trên 55%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 37 tỷ USD; thu hút đầu tư đạt khoảng 1,5 tỷ USD vốn FDI và 10 tỷ USD vốn đầu tư trong nước; tổng thu ngân sách đạt khoảng 57,5 nghìn tỷ đồng.

img-3049-1765944784.jpeg

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là các định hướng phát triển văn hóa nhằm khai thác hiệu quả giá trị đặc sắc của vùng Đất Tổ trong không gian phát triển mới

Sau khi nghe Thuyết minh Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung trọng tâm như: các yếu tố, điều kiện phát triển của tỉnh; vị thế, vai trò của Phú Thọ đối với vùng và quốc gia; thực trạng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025; những lợi thế, điểm mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức; quan điểm, định hướng và kịch bản phát triển; các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian kết nối; các trụ cột phát triển; định hướng phát triển hạ tầng chủ yếu và những điểm mới trong điều chỉnh quy hoạch, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ các định hướng phát triển, hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh.

Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, quy hoạch cần chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển du lịch; đồng thời nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa đặc sắc của Phú Thọ, gắn với mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tăng trưởng bền vững, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng Đất Tổ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất tỉnh nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời làm rõ vai trò của Phú Thọ là trung tâm phát triển, kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển chung của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô.